Bình Phước: Cung Hiến Nhà Thờ Tin Lành Bù Gia Phúc I

1522

HTTLVN.ORG – Sáng ngày 22/12/202 đã diễn ra chương trình Lễ Cảm tạ Chúa và Cung hiến nhà thờ Tin Lành Bù Gia Phúc I tại xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.

Tham dự chương trình có Mục sư Nguyễn Hữu Bình, Tổng Thư ký Tổng Liên Hội- HTTLVN; Mục sư Điểu Huynh, Ủy viên Tổng Liên Hội; Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Bình Phước cùng đông đảo tôi con Chúa trong và ngoài tỉnh, cũng như đại diện các cấp chính quyền địa phương.

Toàn cảnh nhà thờ Tin Lành Bù Gia Phúc I

Dựa trên Lời Chúa trong Giăng 2:13-17, Mục sư Nguyễn Hữu Bình rao giảng sứ điệpNHÀ CHÚA, khích lệ và nhắc nhớ Hội Thánh rằng Nhà Chúa là nơi đã biệt riêng ra thánh để thờ phượng Chúa và để con dân Chúa gìn giữ mối tương giao thiêng liêng với Chúa.

Mục sư Điểu Huynh hướng dẫn nghi thức cung hiến, Mục sư Nguyễn Hữu Bình đại diện Hội đồng Quản trị Sản nghiệp HTTLVN tiếp nhận cơ sở nhà thờ Tin Lành Bù Gia Phúc I vào tài sản chung của HTTLVN và cầu nguyện cung hiến nhà thờ cho Chúa

Hội Thánh Tin Lành Bù Gia Phúc I được thành lập từ năm 1979. Tôi con Chúa luôn khát khao xây dựng cho Chúa một đền thờ đầu tiên tại thôn Bù Gia Phúc – xã Phú Nghĩa để Danh Chúa được tỏa sáng cả vùng đất xã Phú Nghĩa này.

Công trình được xây dựng có diện tích 1008m2 với các hạng mục: nhà thờ, hàng rào, sân và các công trình phụ trợ khác. Tổng chi phí là 5.600.000.000 đồng. Sau khi cung hiến, Hội Thánh còn nợ 700.000.000 đồng. Xin tôi con Chúa xa gần nhớ đến Hội Thánh nơi đây cầu nguyện xin Chúa tiếp trợ để sớm hoàn thành khoản nợ, cũng như có tài chánh để trang bị cho nhu cầu cấp thiết khác để phục vụ cho việc thờ phượng Chúa.

MSNC Điểu Tâm, Quản nhiệm Hội Thánh chào mừng; MS Điểu Hạnh, Ban viên BĐD, hướng dẫn chương trình 

Rất đông tôi con Chúa và khách mời tham dự chương trình

Các ban hát tôn vinh Chúa

Trong niềm vui Lễ Cung hiến nhà thờ, đại diện Ban Trị sự TLH, Ban Đại diện Tin Lành tỉnh cũng như chính quyền các cấp đã có lời chúc mừng

Hội Thánh Bù Gia Phúc I cũng bày tỏ lòng tri ân đến các Mục sư lãnh đạo Giáo hội, Mục sư tiền nhiệm, các ân nhân trong và ngoài Hội Thánh đã dự phần xây dựng công việc Chúa

TTV. MS Điểu Mơ Luê

Bài trướcThơ: Đêm Thánh
Bài tiếp theoPaub Tus Tswv Lub Npe – 24/12/2022