Bình Định: Chương Trình Bồi Linh – Thông Công Phụ Nữ Của Tỉnh

1276

HTTLVN.ORG – Được sự cho phép của chính quyền địa phương, Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Bình Định tổ chức chương trình bồi linh – thông công dành cho các thành viên Ban Phụ nữ của tỉnh vào ngày 6/3/2021 tại nhà thờ Tin Lành Trung Ái với chủ đề “Trở Nên Giống Chúa”.

Tham dự chương trình có Mục sư Dương Quang Hòa, Ủy viên Tổng Liên Hội; Mục sư Nguyễn Ngọc Bình, Trưởng Ban Đại diện; các Mục sư, Mục sư Nhiệm chức, Truyền đạo cùng với quý bà, quý cô trong tỉnh. Ngoài ra, trong tình thân của hai tỉnh láng giềng còn có sự tham dự của một số quý bà, quý cô của tỉnh Quảng Ngãi.

Bà Mục sư Nhiệm chức Nguyễn Anh Văn hướng dẫn chương trình buổi sáng

Cô Truyền đạo Nguyễn Vũ Quang hướng dẫn chương trình buổi chiều

Mục sư Dương Quang Hòa cầu nguyện xin Chúa Thánh Linh dẫn dắt để cho chương trình được tốt đẹp

Bà Mục sư Nguyễn Văn Thể, Trưởng Ban Phụ nữ Tin Lành tỉnh giới thiệu buổi lễ và chào mừng. Cảm ơn Chúa trong niềm vui của quý bà quý cô nhân ngày Phụ nữ Tin Lành, vui hơn nữa khi đã hơn 2 năm Ban Phụ nữ của tỉnh mới được gặp nhau, cùng thờ phượng và học hỏi Lời Chúa.

Mục sư Nguyễn Ngọc Bình, Trưởng BĐD chúc mừng hội đồng

Các ban phụ nữ tôn tinh Chúa

Bà Mục sư Dương Quang Hòa chia sẻ Lời Chúa với chủ đề “Sống Yêu Thương” dựa trên phân đoạn Kinh Thánh Cô-lô-se 3:8-14. Lời Chúa dạy người sống yêu thương là người phải lột bỏ hết những việc tối tăm, quăng xa khỏi đời sống mình những sự thạnh nộ, buồn giận, hung ác, nói hành, tục tỉu, nói dối,… thay vào đó cần mặc con người mới là sự thương xót, nhân từ, khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục,…

Bà Mục sư Dương Quang Hòa chia sẻ lời Chúa

Buổi chiều Ban Phụ nữ tiếp tục được thờ phượng Chúa và nghe chia sẻ Lời Chúa với đề tài “Yêu Thương Chân Thật” với nền tảng Kinh Thánh ở Giăng 12: 1-8, so sánh hai hình ảnh bày tỏ tình yêu trái ngược nhau qua bà Ma-ri và Giu-đa Ích-ca-ri-ốt. Một người thì bày tỏ bằng hành động hy sinh, một người thì chỉ yêu qua sự giả hình, vụ lợi.

Trải qua một ngày thờ phượng và học hỏi lời Chúa, hội đồng luôn giữ tinh thần nóng cháy từ đầu đến cuối chương trình. Mọi người chia tay ra về trong niềm vui, phước hạnh.

TTV. MSNC Đinh Công Hải

Bài trước Bồi Linh – Thông Công Phụ Nữ Tin Lành Tỉnh Hậu Giang
Bài tiếp theoĐắk Nông: Bồi Linh – Thông Công Ban Nữ Giới Nhân Ngày Phụ Nữ Tin Lành