Bến Tre: Trang Bị Phương Pháp Soạn Giáo Án Trường Chúa Nhật

1846

HTTLVN.ORG – Mọi kế hoạch đã định của Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Bến Tre tưởng chừng phải thay đổi vì diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid -19. Nhưng tạ ơn Chúa đã ban ơn, giữ gìn để công việc Chúa vẫn được diễn ra như dự kiến. Ngày 15/8/2020 đã diễn ra chương trình huấn luyện giáo viên Trường Chúa nhật các Hội Thánh trong tỉnh Bến Tre tại nhà thờ Tin Lành Giao Hoà (tên gọi cũ là An Hoá) với sự tham dự của các tôi tớ Chúa là Quản nhiệm các Hội Thánh, cùng với các Giáo viên Trường Chúa nhật của các Chi Hội và Điểm Nhóm.

Ban Hát các Chấp sự và Giáo viên Trường Chúa Nhật

Tôi con Chúa được tham dự giờ bồi linh do Mục sư Nguyễn Ngọc Thuận – Phó Tổng Thư ký Tổng Liên Hội làm diễn giả. Mục sư đã dùng lời Chúa trong Lu-ca 2:41-52 và II Phi-e-rơ 3:18 với chủ đề “Tăng Trưởng Trên Mọi Phương Diện” đem đến sự khích lệ lớn lao và giục giã lòng tất cả những người tham dự.

Mục sư Nguyễn Ngọc Thuận giảng bồi linh

Hội chúng cũng được trang bị kỹ năng do Mục sư Nguyễn Đình Tín – Thư ký Văn phòng Cơ Đốc Giáo dục của Tổng Liên Hội phụ trách. Mục sư đã dạy cho các nhân sự “Phương Pháp Soạn Giáo Án Trường Chúa Nhật”. Môn học rất thực tế và hữu ích cho những người làm công tác dạy Kinh Thánh, đồng thời cũng là một cơ hội để mọi người nhìn nhận lại những thiếu sót của mình trong việc soạn bài và tổ chức lớp Trường Chúa nhật. Các nhân sự đã được tài bồi và cam kết để thay đổi thói quen cũ của mình, mong cho công tác dạy đạo trong Hội Thánh địa phương sẽ được củng cố và phát triển.

Mục sư Nguyễn Đình Tín huấn luyện

Ước mong Ủy ban Cơ Đốc Giáo Dục – Tổng Liên Hội sớm mở ra những khoá đào tạo chuyên môn dành cho giáo viên Trường Chúa nhật để qua đó có nhiều người được nuôi dạy và tăng trưởng vững mạnh trong lời Chúa.

CTV. Nguyễn Thị Thái An

Bài trướcHôn Nhân Cơ Đốc Có Gì Khác Biệt?
Bài tiếp theoBởi Đâu “Gã Nghiện” Quay Đầu?