Bản Năng Tự Nhiên Hay Chọn Lựa Tội Lỗi? – 7/5/2020

2678

 

Ngày ​​​​​Rô-ma 1:24-28

“Ấy vì cớ đó mà Đức Chúa Trời đã phó họ cho sự tình dục xấu hổ; vì trong vòng họ, những người đàn bà đã đổi cách dùng tự nhiên ra cách khác nghịch với tánh tự nhiên” (câu 26).

Câu hỏi suy ngẫm: Những người ủng hộ quan hệ tình dục đồng giới thường cho rằng đây là bản năng tự nhiên, Kinh Thánh có câu trả lời ra sao? Bạn cần có thái độ nào khi đối diện với vấn đề này?

Nhiều người ủng hộ quan hệ tình dục đồng giới vì cho rằng đây là bản năng tự nhiên, do đó mỗi người có quyền sống đúng với chính mình, và mọi người phải tôn trọng quyền cá nhân của người khác. Tuy nhiên, Kinh Thánh cho biết quan hệ tình dục đồng giới là “đổi cách dùng tự nhiên ra cách khác nghịch với tánh tự nhiên” (câu 26). Trong sự sáng tạo tốt đẹp của Đức Chúa Trời không có khái niệm về quan hệ tình dục đồng giới, mà đây là hậu quả của tội lỗi, của lòng chai đá, và muốn chống nghịch Đức Chúa Trời, nên Ngài “đã phó họ sa vào sự ô uế theo lòng ham muốn mình” (câu 24).

Mục sư John McArthur cho rằng mọi người đều sinh ra trong tội lỗi (Thi Thiên 51:5), do đó mỗi cá nhân đều có những xu hướng và cám dỗ khác nhau hướng đến những tội lỗi cụ thể nào đó. Nhưng không ai được sinh ra là một người đồng tính hay là một tên trộm cướp. Nghiên cứu khoa học mới nhất (Scientific American, ngày 28/9/2019) tuyên bố không có gene đồng tính luyến ái. Như vậy, xu hướng đồng tính luyến ái không có ngay từ lúc mới sinh do chính chọn lựa của người đó. Không thể nói vì tôi sinh ra là một người tham lam nên tôi phải sống đúng với bản năng đó và trở thành một tên trộm cướp. Chắc chắn không ai khen ngợi tên trộm cướp là sống đúng với chính mình và tôn trọng quyền cá nhân của chúng! Do đó, ngay cả một người cho rằng mình có xu hướng ham thích người đồng giới thì đó cũng không phải là lý do để biện hộ cho việc họ “đổi cách dùng tự nhiên ra cách khác nghịch với tánh tự nhiên” để quan hệ tình dục với một người đồng giới. Hơn thế nữa, tội lỗi không chỉ là hành động mà còn là tư tưởng(Ma-thi-ơ 5:27-28). Như vậy, chỉ cần “un đốt tình dục” (câu 27) với người đồng giới là đã phạm tội rồi. “Nhưng mỗi người bị cám dỗ khi mắc tư dục xui giục mình. Đoạn, lòng tư dục cưu mang, sanh ra tội ác; tội ác đã trọn, sanh ra sự chết” (Gia-cơ1:14-15).

Để thắng hơn “sự ô uế theo lòng ham muốn mình” (câu 24) chúng ta phải thừa nhận quan hệ tình dục đồng giới là tội lỗi, phải ăn năn, nhờ cậy quyền năng Thánh Linh để đắc thắng. Hội Thánh cũng phải bày tỏ tình yêu thương với những người đồng tính luyến ái, không kỳ thị, xa lánh nhưng chia sẻ Phúc Âm cho họ, giúp họ nhận biết Lẽ Thật, gây dựng họ trong đức tin, cầu thay cho họ để xin sự chữa lành và giải cứu từ quyền năng Thánh Linh.

Điều tích cực nào bạn có thể giúp đỡ cho người đồng tính?

Lạy Chúa, chúng con đều là tội nhân và chỉ được cứu nhờ ân sủng của Ngài. Xin ban sự soi sáng và quyền năng Chúa để cứu giúp những người đang còn trong sự tăm tối.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Đa-ni-ên 12.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Bài trướcKiên Giang: Hiệp Nguyện Mục Sư -Truyền Đạo Tháng 5/2020
Bài tiếp theoSống Thử – 8/5/2020