Ban Đại Diện Tin Lành Tp.HCM Thăm Viếng Hội Thánh Và Điểm Nhóm.

861

HTTLVN.ORG – Trong tinh thần khích lệ, nâng đỡ, an ủi, động viên các tôi tớ Chúa trong các Hội Thánh, Điểm Nhóm trong khu vực TP.HCM, cũng như phát triển công việc nhà Chúa và TRUYỀN GIẢNG TIN LÀNH.

 

Ngày 30-11-2011 Ban Đại diện Tin Lành khu vực TP.HCM đến thăm Hội Thánh Thủ Đức và bàn thảo về việc tổ chức 2 đêm Truyền giảng Tin Lành nhân dịp “MỪNG LỄ KỶ NIỆM CHÚA GIÊ-XU GIÁNG SINH 2011”. Dự kiến ở  hai địa điểm :

 

1.  Hội Thánh Tin Lành Chi Hội Thủ Đức : Vào lúc 19h – ngày 9/12/2011

2. Hội Thánh Tin Lành Chi Hội Nguyễn Tri Phương:  Vào lúc 19h – ngày 10/12/2011 .

 

–  Ban Đại diện đã đến gặp Mục sư Quản nhiệm cùng với Ban Trị sự, Chấp sự Hội Thánh Tin Lành Chi Hội Thủ Đức để cùng bàn thảo, tổ chức đêm Truyền Giảng Giáng Sinh tại đây.

 

–  Nhơn chuyến đi nầy, Ban Đại diện đến thăm Điểm Nhóm Hiệp Bình Phước trực thuộc Hội Thánh Thị Nghè, do Thầy Truyền đạo Võ Văn Phước đặc trách. Số Tín hữu nhóm lại thường xuyên tại đây là 80 người. Thật cảm động và tạ ơn Chúa vì Ngài đã dùng những tôi con Chúa không ngại vất vả khó khăn, sẵn sàng gánh vác và phát triển công việc nhà Chúa tại đây. Xin Hội Thánh khắp nơi nhớ cầu thay để điểm nhóm tại đây sớm được chính quyền cấp phép để tôi con Chúa được dễ dàng trong sự thờ phượng Chúa.

 

1

 

Tiếp theo Ban Đại diện đến Điểm Nhóm Bình Chiểu, Đặc trách điểm nhóm này là Thầy Truyền đạo Nguyễn Thương, với số Tín hữu nhóm lại thường xuyên hằng tuần khoảng 150 người. Những ai lần đầu tiên đến đây không khỏi ngạc nhiên và cũng không ngớt lời tạ ơn Chúa vì điểm nhóm mà sao giống Nhà Thờ quá. Chúa cho điểm nhóm tọa lạc 1 địa điểm khá lý tưởng. Ở mặt tiền đường lớn nơi đông dân cư. Cơ sở nhà Chúa được xây dựng mới khang trang với cổng tường bao quanh. Chỉ còn thiếu 1 cây Thập Tự Giá gắn trên nóc Nhà Thờ nữa là hoàn chỉnh. Cho nên xin quý tôi con Chúa khắp nơi cầu nguyện để điểm nhóm tại đây được cho phép thành Hội Nhánh. Được gắn Thập Tự Giá trên nóc Nhà Thờ. Để danh Chúa Giê-xu kính yêu của chúng ta được tỏa sáng trên đất nầy.


2

 

3

 

Cuối cùng Ban Đại diện đến thăm một điểm nhóm tại Dĩ An trong gia đình của 1 Tín hữu yêu mến Chúa, bằng lòng cho mượn nơi đây làm điểm nhóm thờ phượng Chúa với số lượng Tín hữu khoảng 120 người nhóm lại hằng tuần, diện tích hẹp, khoảng không giới hạn, và cũng khá ồn ào khi đoàn xe lửa chạy ngang qua phía trước nhà. Nhưng tạ ơn Chúa! bù lại Chúa cho bầu không khí thờ phượng Chúa hằng tuần, trong sự kỉnh kiền, phước hạnh, tràn ngập hồng ân Thiên Chúa ban cho trong buổi nhóm, trong từng cá nhân con cái của Ngài. Xín quý tôi con Chúa cầu nguyện cho nơi đây được phát triển hơn nữa, nhà thờ được xây dựng, danh Chúa được vinh hiển.


4

 

5


Sau chuyến thăm viếng 3 điểm nhóm. Ban Đại diện trở về nhà thờ Thủ Đức để gặp Mục sư Quản Nhiệm và Ban Chấp sự để triển khai việc tổ chức chương trình Thánh Nhạc Truyền Giảng Giáng Sinh vào tối ngày 9/12/2011 và chia tay trong niềm vui, phước hạnh bởi sự ban cho của Ba Ngôi Thiên Chúa.

 

6

 

 

Tin và hình từ Ban Đại diện Tin Lành TP. HCM.

 

Bài trướcBài 349: Cuộc Chạy Đua
Bài tiếp theoLễ Bổ Nhiệm MsNc Trần Quốc Việt, Quản Nhiệm HTTL Sông Cầu – Phú Yên.