Bài thứ 87: Ca ngợi Chúa

731

Đọc Thi thiên 35:24-28

Câu căn bản: Vậy lưỡi con sẽ rao truyền sự công chính của Chúa và ca ngợi Chúa suốt ngày.   Câu 28

 

 

Tĩnh niệm:  Lạy Chúa nhân từ, Chúa đã khiến sự ca ngợi Chúa thành bí quyết mở trí và lòng con cho Chúa ….chìa khóa mở vào sự bí mật của ý chỉ Ngài… và nguồn của việc biến những khó khăn thành cơ hội.  Khi con ca ngợi Chúa dù gặp những hoàn cảnh khó khăn hay những con người khó tính, con ngạc nhiên thấy được giải thoát.  Chúa đã khiến sự ca ngợi thành hình thức phó thác cho Chúa mọi nhu cầu của con.

 

Con bắt đầu ngày hôm nay với lời ca ngợi Chúa về những phước hạnh mà con không đáng nhận hay kiếm được, và cho những nan đề trong đó Chúa bày tỏ sự chỉ đạo siêu việt và ban năng quyền cho con.  Con xin dâng hôm nay là ngày con thường xuyên ca ngợi Chúa trong mọi sự việc — nhất là những việc phức tạp ép con phải tìm đến Chúa và ân điển vô hạn của Ngài.

 

Trên tất cả, lòng con tràn ngập lời ca ngợi Cha, Chúa của con, vì Ngài là Chúa của đời con và năng quyền trong con.

 

Con ca ngợi Cha, Con và Thánh Linh, A-men.

 

 

 

Bài trướcTruyền Giảng Tin Lành Tại Hội Thánh Hoà Mỹ – TP. Đà Nẵng.
Bài tiếp theoLễ Khởi Công Xây Dựng Nhà Thờ Tin Lành Khánh Vĩnh – Tỉnh Khánh Hòa