Bài thứ 85: Ba Cuộc Xuất Hiện Của Chúa Cứu Thế

684

 

Đọc Hê-bơ-rơ 9:21-28

Câu căn bản:  Cũng vậy, Đấng Christ đã dâng mình chỉ một lần để xóa bỏ tội lỗi của nhiều người; Ngài lại hiện ra lần thứ hai, không phải để cất bỏ tội lỗi đi, nhưng để ban ơn cứu rỗi cho những người trông đợi Ngài.  Câu 28.

 

 

Suy niệm: Ba cuộc xuất hiện của Chúa Cứu Thế:

 

1.       Chúa Cứu Thế đã hiện ra một lần để cất bỏ tội lỗi đi. Ngài đã làm việc đó cho mỗi một chúng ta khi hi sinh thân Ngài trên thập giá.  Chúng ta được kêu gọi để tin nhận sự việc này và bước vào sự hưởng thụ mà không cần phải thắc mắc hay cố cảm biết như thế nào. Nhân loại được bảo cho biết rằng Đức Chúa Trời sẽ không phán xét tội phạm của họ nếu họ không khước từ Chúa Cứu Thế. Vấn đề quan trọng đối với mỗi chúng ta không phải là tội, nhưng là thái độ đối với Chúa Cứu Thế. 2 Cô-rinh-tô 5:19.

 

2.       Chúa Cứu Thế xuất hiện lần thứ hai ở trên trời vì chúng ta. Ngài là Đấng Cầu Thay và Trung Gian giữa Đức Chúa Trời và chúng ta. Ngài trình dâng những lời cầu xin của chúng ta trộn lẫn với hương thơm của công đức Ngài lên Chúa Cha (Khải Huyền 8:3-4).

 

3.       Chúa Cứu Thế xuất hiện lần thứ ba. (Rô-ma 8:18-22). Đây là cuộc hiện ra sau cùng để sự cứu rỗi được hoàn tất và muôn vật được tự do và vui hưởng vinh quang rạng ngời cùng với Ngài.

 

 

 

Bài trướcBài thứ 84: Máu Niêm Phong Giao Ước Mới.
Bài tiếp theoBồi Dưỡng Kỹ Năng Chấp Sự Tại Thành Phố Đà Nẵng.