Bài thứ 56: Quyền Năng Siêu Nhiên

802

 

Đọc Ê-phê-sô 3:14-21

Câu căn bản: “Đức Chúa Trời là Đấng hành động trong chúng ta bằng quyền năng Ngài, có thể làm trổi hơn bội phần mọi điều chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng.” (câu 20).

 

 

Suy niệm:  “Chúa có thể…”  Chúa Cứu Thế có thể hành động trong chúng ta.  Bằng quyền năng nào?  Bằng chính Thánh Linh.  Trong tâm linh chúng ta Chúa sử dụng cùng năng quyền đã khiến Ngài từ cõi chết sống lại.

 

“Chúa có thể…” đây là một lời hứa cho cuộc phục sinh của mỗi chúng ta.  Nhờ quyền năng siêu việt, Chúa đã đưa chúng ta ra khỏi cuộc đời xưa cũ để vào cuộc sống mới.  Phục sinh và tái tạo phải đi đôi với nhau.  “Những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới.”

 

Việc làm vĩ đại nhất của Đức Chúa Trời là cuộc phục sinh của Chúa Cứu Thế.  Ngày nay việc ấy tái diễn trong chúng ta, không phải cho đến khi thân xác chúng ta tàn tạ, nhưng ngay bây giờ – sự sống tâm linh, tâm lý và đạo đức.  Chúa là Đấng đã sáng tạo chúng ta theo hình ảnh của Ngài bây giờ sử dụng quyền năng để tái tạo chúng ta theo hình ảnh đó.

 

Tất cả chúng ta đều cần quyền năng.   Chúng ta cần năng lực nội tâm để chủ trị tâm hồn và ý chí.  Chúng ta cần được tái tạo để khuôn rập theo Chúa Giê-xu.  Chúng ta không tự làm việc đó, nhưng Chúa có thể!  Chúa Cứu Thế ngự trong chúng ta, quyền năng Ngài hành động, hướng dẫn mọi quyết định, và biện phân của ý chí.  Chúa sẽ chỉ đạo cho chúng ta hành động và ứng phó như những tạo vật mới.  Con người yếu đuối của chúng ta trở nên mạnh mẽ.  Chúng ta thực sự có quyền năng siêu việt để tư duy, hành động và đáp ứng bằng khả năng Chúa truyền cho.

 

 

 

Bài trướcBài 1: Phương Pháp Cầu Nguyện.
Bài tiếp theoKhám Bệnh Từ Thiện Tại Trà Tân Bình Thuận (Ngày 23/02/2013).