Bài thứ 55: Một Lần Đủ Cả

772

Đọc 2 Ti-mô-thê 1:1-12

Câu căn bản: “Đó chính là lý do mà ta chịu khổ.  Nhưng ta không hổ thẹn vì biết rằng ta đã tin Đấng nào và ta đoan chắc rằng Đấng ấy có quyền năng bảo vệ điều ta đã ủy thác cho đến Ngày ấy.”  (câu 12).

 

Suy niệm:  Sứ đồ Phao-lô viết thư cho ông Ti-mô-thê, cho thấy những điều ông tin và khuyến giục ông Ti-mô-thê noi gương.  Nếu mỗi chúng ta xưng là tín đồ của Chúa Cứu Thế dám nói như sứ đồ Phao-lô thì thật là quý hóa.

 

Trong câu nói của sứ đồ Phao-lô hiểu theo nguyên văn có hai phần, thứ nhất là: những gì sứ đồ Phao-lô đã ký thác nơi Chúa, và thứ hai là: những gì Chúa bảo đảm cho ông.  Chúa đảm bảo là Ngài sẽ hoàn thành các mục đích Ngài dành cho mỗi chúng ta.  Nhưng chúng ta cũng phải hoàn toàn ký thác cuộc đời mình trong tay Chúa.  Đây là một giao ước giữa Đấng Toàn Năng và một tín đồ kính yêu Chúa.

 

Chúa đảm bảo một ân huệ và đường hướng cho chúng ta.  Các cam kết của chúng ta với Chúa là: Tiếp nhận tình thương của Chúa, sự tha tội, sự chỉ đạo và đem toàn bộ ý chí đầu phục Ngài.  Chúa sẽ bào vệ (trong nguyên văn là “giữ”) những điều chúng ta ký thác và cam kết.  Việc ký thác và cam kết này như tiền thế chân trong ngân hàng ngày nay.  Sứ đồ Phao-lô có ý bảo rằng chúng ta đã ký thác và cam kết đối với ngân hàng thiêng liêng trên trời.

 

Khi chúng ta ký thác đời mình trong Chúa thì tình trạng sống vĩnh hằng với Chúa hoàn toàn đảm bảo.  Hiện tại, mỗi ngày chúng ta đến với Chúa trong giờ suy niệm này để ký thác cuộc sống ngày hôm nay trong tay Chúa.  Hiện tại và tương lai của chúng ta được ký thác và Chúa đảm bảo mọi kết quả tốt lành cho chúng ta.

 

Ký thác là việc làm của ý chí, tức là lựa chọn một giải pháp, một hướng đi cho cuộc đời.  Ký thác như thế mang tính chất toàn diện, tất cả, chứ không phải một phần nào thôi.

 

Khi nghe tiếng Chúa gọi: “Hãy theo Ta!”, chúng ta buông bỏ tất cả để theo Chúa, ký thác đời mình một lần duy nhất cho Chúa và không thay đổi.

 

 

Bài trướcBài thứ 54: Hi Vọng
Bài tiếp theoUBCĐGD – Giới thiệu BÀI HỌC KINH THÁNH Sách Tin Lành Giăng.