Bài thứ 36: Chúa phán

610

 

Đọc Thi-thiên 85

Câu căn bản: Tôi sẽ nghe điều Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán: Vì Ngài sẽ phán bình an cho dân sự, và cho người thánh của Ngài.  Câu 8

 

 

Suy niệm: Đã nhiều năm qua các con cái Chúa tại Việt Nam đã quen thuộc với các chương trình phát thanh tin lành được phát qua Radio trên các sóng ngắn 16, 19, 25 và 31 thước mỗi tuần. Nhưng ngày nay nếu thính giả không còn sử dụng Radio để tìm các sóng ngắn này nữa thì có thể vào mạng lưới toàn cầu để nghe Chương Trình này bất cứ lúc nào.  Nhưng trước đây hơn 60 năm thì nghe đài quả là phức tạp, vì chuyện tìm bắt được sóng và ghi dấu cẩn thận trên chiếc Radio nhiều băng tần cũng đã khiến nhiều người bỏ cuộc, vì sóng ngắn hay bị ngắt quãng và nhiều nhiễu âm làm cho khó nghe.  Trong chuyên môn, khi nghe rõ tín hiệu, người ta gọi là  “chỉnh đúng băng tần”.

 

Nhiều người tin Chúa, khi nghe các chương trình phát thanh Tin Lành qua Radio hay nghe giảng trong các nhà thờ Tin Lành, kể lại rằng đã nghe được tiếng Chúa phán với mình.  Người khác nói rằng chưa có kinh nghiệm đó.  Có thể giải thích là: “chưa chỉnh đúng băng tần”.

 

Thật ra, Chúa vẫn phán qua các sứ giả của Ngài và truyền qua các phương tiện truyền thông từ xưa cho đến hiện đại, nhưng con dân Chúa và thính giả phải chỉnh đúng tần số thì mới nghe được.

 

Câu Kinh Thánh căn bản trên đã nêu lên phương cách để nghe được tiếng phán dạy của Chúa, đó là: 

 

1. Chúa phán dạy dân Chúa, tức là những ai tin nhận Ngài.

2. Chúa phán dạy dân Chúa và những ai trung tín của Ngài.

3. Chúa phán dạy dân Chúa, nhưng họ phải nghe và tuân hành lời Chúa dạy.

 

Bạn có nghe được Chúa phán dạy bao giờ chưa?

 

 

 

 

Bài trướcChi Hội Ma Lâm – Tỉnh Bình Thuận: Khởi Công Tái Thiết Nhà Thờ
Bài tiếp theoBài thứ 37: Công chính