Bài thứ 338: Sống Đầy Đủ

593

 

 

Kẻ trộm chỉ đến để cướp, giết và hủy diệt; còn Ta đã đến để chiên được sống và sống sung mãn.

 

Giăng 10:10.

 

 

Sự thật là Chúa muốn cho mỗi chúng ta được vui sống mỗi ngày.  Câu Kinh Thánh vừa trích trên đây chứng minh điều ấy.  Câu này rất quý vì cho hay rằng Chúa không phải chỉ muốn chúng ta sống, nhưng còn vui sống nữa.  Vui sống nghĩa là sung mãn, an bình, và hạnh phúc.  Sống như thế là sống đầy đủ.

 

Có lẽ bạn đang buồn, lo, bệnh tật và mất việc làm chăng?  làm sao vui sống được? Chúa Giê-xu dạy rõ trong Giăng 15 bí quyết để sống như thế.  Nếu chúng ta ở trong Chúa, chúng ta sẽ biết ý muốn của Chúa cho đời sống mình.  Ở trong Chúa nghĩa là tôn Chúa làm chủ tâm hồn, cuộc đời mình.  Sống và nương cậy vào Chúa mà sống, khiến Chúa trở thành trung tâm của đời mình và sống sao cho Chúa vừa lòng.  Sống như thế sẽ đem lại kết quả tốt lành và niềm vui tự nhiên phát sinh trong chúng ta.

 

Kết quả của đời sống tập trung vào Chúa Giê-xu rất nhiều, nhưng phải bắt đầu bằng cách tập trung chú trọng về Chúa, không chú trọng vào những vấn đề trong trần gian này, nhưng sống trong an bình của Chúa.  Sống như thế sẽ ngăn chặn chúng ta khỏi luôn luôn lo lắng ưu tư, nhưng sống tích cực, vượt qua mọi khó khăn mỗi ngày trong đời.

 

Câu Kinh Thánh này là một lời hứa của Chúa cho con dân Ngài.  Tin Chúa là bước vào mối tương giao với Chúa để sống và sống sung mãn.  Những ai tin Chúa mà thấy buồn khổ là chưa được sống trong sự sống sung mãn đó.  Hãy đến với Chúa hôm nay, hãy bước ra khỏi cuộc đời buồn thảm, chán chường mà đến bên Chúa để được sống vui và sống khang kiện.  Lời hứa này cho mọi người kể cả bạn là người đang đọc những lời này.  Xin hãy mở Giăng 15 và đọc trước khi dâng lên Chúa một lời cầu nguyện.

 

 

Bài trướcBuổi Nhóm Ra Mắt Điểm Nhóm Khánh An – Cà Mau.
Bài tiếp theoChương Trình Kỷ Niệm Chúa Giáng Sinh Tại Công Ty Genotis.