Bài thứ 329: Hãy Trung Thực

699

 

Vậy hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm giây nịt lưng, mặc lấy giáp bằng sự công bình, (hay Vậy hãy đứng vững, đeo thắt lưng bằng chân lý, mặc áo giáp công chính ‘Bản Hiệu Đính’)

Ê-phê-sô 6:14.

 

 

Về trang phục cho cuộc chiến tâm linh, sứ đồ Phao-lô viết cho Hội Thánh Ê-phê-sô, đầu tiên là mặc lấy lẽ thật hay chân lý làm giây nịt lưng.  Sự thật là căn bản để đối đầu với kẻ thù trong chiến trận tâm linh.  Thiếu căn bản là sự thật, là chân lý chúng ta sẽ ngã gục trước những cám dỗ và nan đề đổ dồn tới.  Sự thật của Đức Chúa Trời cho phép chúng ta đứng thẳng lên được.

 

Thắt lưng sự thật chính là đức trung thực.  Không phải chúng ta chỉ biết sự thật, biết chân lý nhưng phải đem ra áp dụng, vì nếu tôi biết sự thật mà không áp dụng trong hành động thì tôi thiếu trung thực.  Như thế là sống giả hình.  Chúa quả quyết rằng nếu bạn giả hình, thì bạn không có tư cách nào đối kháng với quỷ dữ là Sa-tan được.

 

Để chống trả ma quỷ, Chúa dạy là phải trung thực.  Nói như thế không phải là bạn phải là người hoàn toàn, nhưng là người chân thật và xác thực.  Bạn không thể mang những mặt nạ thay đổi theo những người bạn gặp.  Những người biết rõ bạn phải làm chứng rằng bạn rất trung thực luôn luôn.

 

Ngược lại với trung thực là một đời sống chia thành nhiều mảng.  Trung thực là thành phần của hoàn toàn, nghĩa là “một”, “một miếng mà thôi”.  Bạn không thể chia cắt cuộc đời bạn như những lát của chiếc bánh.  Tất cả các khía cạnh của cuộc đời bạn phải hoàn toàn y hệt như nhau.  Bạn vẫn là bạn, dù ở hoàn cảnh nào chăng nữa!! Bạn không thể nào chia ra khi đi làm việc thì khác với đi nhà thờ và lúc ở nhà.  Trung thực nghĩa là lúc nào cũng đúng như thế trong mỗi lúc của cuộc đời.

 

Đáng thương thay, Sa-tan không mấy khó khăn khi vật ngã một số người tín đồ, vì những người ấy không mặc giây nịt sự thật hay trung thực.  Trong khi đó Kinh Thánh dạy phải thắt lưng bằng sự thật, tức là đức trung thực thì mới có thể đứng vững trong đức tin được!!

 

Bài trướcBài thứ 328: Sự Có Mặt Của Chúa
Bài tiếp theoHTN Thủ Thừa, Tổ Chức Lễ Cảm Tạ Chúa Về Địa Điểm Nhóm Mới.