Bài thứ 309: Đừng Giới Hạn Chúa!

695

Khi thấy sự dạn dĩ của Phi-e-rơ và Giăng, biết rõ hai ông là những người tầm thường ít học, thì họ đều kinh ngạc và nhận ra rằng hai ông đã từng ở với Chúa Giê-xu.

Công Vụ Các Sứ Đồ 4:13.

 

 

Đối với các lãnh đạo Do-thái thì rõ ràng là Phi-e-rơ và Giăng là những người vô học, có lẽ còn là loại ngu dốt nữa, nghĩa là không thông hiểu giáo luật, lời tiên tri hay lễ nghi truyền thống để có thể đứng lên dạy hay giảng điều gì.  Thành kiến đó là vì những người gốc Ga-li-lê này chỉ là các ngư phủ mà thôi.

 

Tuy nhiên không ai chối cãi được những việc không thể tin được đã xẩy ra, đó là hằng nghìn người đã đáp ứng bài giảng của Phi-e-rơ trong ngày Lễ Ngũ Tuần đầu tiên.  Những phép lạ đã xẩy ra, nhất là đứng bên cạnh hai người là người què mới được chữa lành (Công Vụ 4:14).

 

Kinh Thánh cho chúng ta biết hai điều quan trọng về Phi-e-rơ và Giăng: họ đã từng ở với Chúa Giê-xu và họ là người có đức tin.  Họ không nghi ngại gì cả, rất chắc chắn về điều họ tin và rất bạo dạn.

 

Trong trường hợp như thế, bạn thì sao?  Bạn có vững niềm tin không?  Có thể lắm quanh bạn nhiều người nghi ngờ, dám định ra những giới hạn cho Chúa.  Có thể lắm các nan đề của bạn xem ra quá lớn.  Bạn có cảm nghĩ là Chúa không thể làm gì được cho bạn, hay chưa đến lúc phép lạ xẩy ra, nhưng bạn có tin rằng Chúa thực sự có thể thực hiện các phép lạ trong bạn và do bạn hay không?

 

Bạn cũng có thể nghĩ rằng mình không đủ thẩm quyền hay không xứng đáng, cho rằng mình không có ân tứ hay kế hoạch cần thiết!  Nhưng hãy nghĩ đến Phi-e-rơ và Giăng lúc đó, Chúa có thể sử dụng bất cứ người nào, trẻ hay già, có học hay vô học, giàu hay nghèo, nam giới hay phụ nữ.

 

Nhưng muốn được Chúa sử dụng, bạn phải làm gì?  Hãy bắt chước Phi-e-rơ và Giăng, phải có thời gian học với Chúa.  Hãy mời Chúa làm chủ đời sống mình, đọc và học Lời Chúa trong Kinh Thánh mỗi ngày. Hãy để Thánh Linh tràn đầy đời sống mình, và hoàn toàn nương cậy vào quyền năng của Ngài.  Khi bạn áp dụng những điều này, bạn sẽ có tin tưởng vững chắc.  Đừng bao giờ giới hạn quyền năng của Chúa những việc mà Chúa làm được.  Hãy dạn dĩ tin rằng việc gì cũng có thể xẩy ra được!!

 

Lời cầu nguyện đề nghị:

 

Lạy Cha, con xin trình dâng mọi nhu cầu của con và cảm tạ Cha đã trả lời.  Con hết lòng tin và biết rằng việc gì Cha cũng có thể làm được.  Xin sử dụng con để thay đổi nhiều cuộc đời chung quanh con.   Nhân danh Chúa Giê-xu.  A-men.

 

Bài trướcChi Hội Cà Mau Kỷ Niệm 20 Năm Thành Lập Ban Trung Tráng Niên.
Bài tiếp theoBuổi Nhóm Đầu Tiên Của HTTL Tiên Hiệp Trong Ngôi Nhà Thờ Mới.