Bài thứ 306: Lời Ca Ngợi Vang Xa

829

 

Hãy hát xướng cho Đức Chúa Trời, hãy ca ngợi danh Ngài! Hãy dọn đường cho Đấng cỡi trên các từng mây, danh Ngài là Đức Giê-hô-va; hãy vui mừng trước mặt Ngài.  

Thi-thiên 68:4.

 

 

Thánh Ambroise sinh năm 340 sau Chúa, là một vị lãnh đạo chính trong Giáo Hội thời thế kỷ thứ tư.  Ông làm Giám mục thành phố Milan từ năm 374 đến 397, và đảm nhiệm chức vụ rất thành công, ông nổi tiếng về yêu mến và dạy lời Chúa.  Ông không ngần ngại quở trách những người theo các trường phái giáo lý sai lạc, kể cả vị hoàng đế.

 

Thánh Ambroise chú trọng đặc biệt về tôn vinh ca ngợi Chúa, nhấn mạnh về vị trí của âm nhạc và ca hát trong cộng đồng.  Ông cũng sáng tác một số thánh ca mà ngày nay người ta còn hát.

 

Sử gia Paul Johnson giải thích tại sao Thánh Ambroise lại đòi hỏi người tin Chúa phải ca hát tôn vinh Chúa to tiếng.  Thánh Ambroise nghĩ rằng tiếng hát mạnh mẽ vang dội làm cho ma quỷ phải run sợ, trong khi đó những âm giai thánh ca hay đẹp làm Chúa vui lòng.  Thánh Ambroise cũng đã viết: “Tiếng hát của nam giới, phụ nữ, thanh thiếu niên và con trẻ hòa vang lên như những sóng đại dương.”

 

Thánh Ambroise đã nhắc lại một chủ đề chính của Kinh Thánh.  Đúng là có lúc ca hát êm dịu để yên tĩnh suy nghĩ, nhưng Kinh Thánh  dạy chúng ta phải biểu lộ sự ca ngợi Chúa của chúng ta bằng những tiếng hát vang động (E-xơ-ra 3:13).  Trong Khải Huyền, Sứ đồ Giăng nói về một “tiếng nói, như tiếng nước lớn, như tiếng ầm ầm vang dội của sấm sét” Ông nói đến những người được cứu chuộc “hát một bài ca mới trước ngai, trước bốn sinh vật và các trưởng lão.” (Khải Huyền 14:1-3).

 

Hôm nay, chúng ta là con dân Chúa, đừng sợ người ta sẽ nghĩ gì hay nói gì, đừng nhút nhát, hãy hát lên tôn vinh ca ngợi Chúa chúng ta.  Hãy nghĩ đến những điều Chúa đã làm cho mình.  Hãy ca ngợi danh Chúa với những bài ca chiến thắng, vì Chúa vĩ đại đáng cho nhân loại suy tôn ca ngợi !

 

 

Bài trướcLễ Khởi Công Xây Dựng Nhà Thờ Hội Nhánh Đông Lợi, TP. Cần Thơ.
Bài tiếp theoHiệp Nguyện Mục Sư – Truyền Đạo & Chấp Sự 2 Tỉnh Cà Mau & Bạc Liêu Quý IV/2012.