Bài thứ 30: Đừng Giới Hạn Chúa!

746

 

Đọc Công Vu Các Sứ Đồ 4:1-22

Câu căn bản: “Khi thấy sự dạn dĩ của Phi-e-rơ và Giăng, biết rõ hai ông là những người tầm thường, it học, thì họ đều kinh ngạc và nhận ra rằng hai ông đã từng ở với Đức Chúa Giê-xu.”  (câu 14).

 

 

Suy niệm:  Đối với các lãnh đạo người Do-thái, thì hai sứ đồ Phi-e-rơ và Giăng là những người tầm thường, vô học, không thể nào có khả năng học Luật Chúa, các sách tiên tri hay truyền thống đạo giáo để mà đứng lên giảng đạo.  Những người Ga-li-lê này chỉ là những ngư phủ nghèo nàn!

 

Nhưng họ không thể nào chối cãi được những việc phi thường do con người đơn sơ này làm ra: Dân chúng hằng nghìn người đã đáp ứng lời giảng của Phi-e-rơ trong ngày Lễ Ngũ Tuần đó.  Nhiều phép lạ cũng đã được thực hiện.  Vả lại, đứng bên cạnh hai người này là người què chân vừa được chữa lành!

 

Các quan quyền Do-thái biết một điều quan trọng về Phi-e-rơ và Giăng, hai ngư phủ tầm thường này, đó là, hai người đã từng ở với Chúa Giê-xu.  Chính vì vậy mà họ đầy tin tưởng, không nghi ngờ, can đảm đối đầu với quyền lực chống đối phủ nhận họ.

 

Bạn thì sao?  Bạn là người tin nhận Chúa Giê-xu, làm môn đệ của Ngài mà!  Bạn có tin tưởng như thế không?  Có thể lắm chung quanh bạn là những người nghi ngờ đức tin của bạn, những người giới hạn quyền năng của Đức Chúa Trời.  Có thể các nan đề của bạn có vẻ quá to lớn chăng?  Bạn nghĩ rằng Chúa không thể làm gì được cho bạn!  Thời gian của các phép lạ đã qua rồi chăng?

 

Xin hãy tin rằng Chúa không thay đổi, Ngài vẫn là Đấng Toàn Năng từ xưa đến nay.  Chúa có thể làm phép lạ trong bạn và qua bạn!

 

Có thể bạn nghĩ rằng mình không đủ khả năng hay không xứng đáng, không sở hữu những tài năng hay không có kế hoạch cần thiết.  Nhưng hãy nghĩ đến hai người tầm thường ít học như Phi-e-rơ và Giăng.  Chúa có thể dùng bất cứ người nào, trẻ hay già, có học hay ít học, giàu hay nghèo, nam hay nữ…

 

Nhưng bạn vẫn cần được chuẩn bị để làm việc cho Chúa chứ!  Hãy học gương Phi-e-rơ và Giăng, hãy đến theo Chúa mỗi ngày để Chúa huấn luyện và đào tạo.  Hãy mời Chúa làm chủ đời sống mình.  Hãy đọc và học Kinh Thánh mỗi ngày, như bạn đang làm hôm nay với chúng tôi.  Hãy học và làm quen với Lời Chúa như một tập quán.  Hãy tìm kiếm cho được tràn đầy quyền năng của Thánh Linh và nương dựa vào sức mạnh của Ngài.  Khi làm như thế bạn sẽ dần dần có tin tưởng.  Hãy can đảm và đừng giới hạn quyền năng của Chúa.

 

Lời cầu nguyện đề nghị:  Lạy Chúa là Cha của con, xin ban cho con những điều con cần hôm nay, con cảm tạ ơn Ngài.  Con tin rằng Chúa có khả năng đối với mọi sự việc.  Xin dùng con để thay đổi những cuộc đời bên cạnh con.  Nhân danh Chúa Giê-xu, A-men.

 

 

 

Bài trướcBài thứ 29: Những Cái Rễ Nhỏ
Bài tiếp theoHàng Giả