Bài thứ 298: Sáu Bước Của Đức Tin

548

 

Chúa bèn rờ mắt hai người mà nói rằng: “Theo như đức tin các ngươi, phải được thành vậy.”

Ma-thi-ơ 9:29.

 

 

Chúa nhận lấy đức tin của chúng ta và ban cho theo đức tin đó, đó là một huyền nhiệm.  Chúa cùng với chúng ta xây dựng đức tin và thực hiện mọi việc theo đức tin mà Chúa đã tạo nên trong chúng ta.  Chúng ta có thể thấy sáu bước đức tin như sau:

 

Bước thứ nhất – Giấc mơ.  Chúa đặt trong tôi một giấc mơ nào chăng?  Nếu chưa, xin hãy bắt đầu cầu nguyện: “Lạy Chúa, xin ban giấc mơ cho con.”  Hãy tiếp tục cầu xin, vì không có giấc mơ, không thể sống được.  Vì Chúa đặt bạn trên đất này với một mục đích rõ rệt.

 

Bước thứ hai – Quyết định.  Tôi có cần quyết định về đức tin để giúp cho giấc mơ thành sự thật chăng? Có thể trong các bạn có những người đã có giấc mơ, nhưng không quyết định để tiến tới.  Có người, giấc mơ đó chính là dâng đời mình cho Chúa; người khác, có thể là gia nhập vào một điểm thờ phượng Chúa; người khác nữa, có thể là tham gia vào một trách vụ phục vụ Chúa.

 

Bước thứ ba – Sự trì hoãn.  Điều gì khiến cho giấc mơ của tôi bị trì hoãn không thực hiện được?  Bạn có lo rằng lời cầu nguyện chưa được Chúa nhậm chăng?  Có lẽ bạn đang ở trong phòng đợi chờ Chúa gọi. Như vậy chưa phải là lúc bỏ cuộc đâu.  Khi sự việc không xảy ra như lịch trình của mình, chúng ta có khuynh hướng vội vàng mượn những phương cách khác để xúc tiến và có thể quyết định sai.  Nên chờ đợi thời điểm của Chúa.

 

Bước thứ tư – Những khó khăn. Có những khó khăn nào tôi phải đối đầu để giấc mơ của tôi thành sự thực?  Chúa có thể thử thách bạn, và chưa phải là cuối cùng đâu.  Đời bạn có nhiều thử thách, và Chúa bảo: “Ta biết rõ những gì con gặp. Ta thấy và Ta tỉnh thức.  Đừng nghĩ rằng Ta quên con đâu.”

 

Bước thứ năm – Ngõ bí.  Tôi bước vào ngõ bí chăng?  Một số người như bạn sẵn sàng bỏ cuộc, nhưng hãy tìm hiểu cho rõ Chúa muốn bạn làm gì.  Chúa sẽ chuẩn bị giải cứu bạn và nói với bạn: “Này con! Cứ tin đi, đừng bỏ cuộc!”

 

Bước thứ sáu – Sự giải cứu.  Tôi có thực sự tin vào sự giải cứu của Chúa không?  “Chúa sẽ thực hiện theo đức tin của bạn.”(Ma-thi-ơ 9:29).  Chúa rất thành tín.  Những gì Chúa bảo chúng ta làm, Ngài sẽ thực hiện, nhưng điều ấy có thể không xẩy ra nay mai.  Bạn phải vượt qua những bước giấc mơ, quyết định, trì hoãn, khó khăn và ngõ bí … rồi sau đó mới thấy sự giải thoát.

 

Lời cầu nguyện đề nghị:

Bạn đang ở bước nào trong sáu bước kể trên?  Hãy tin rằng Chúa biết rõ bạn đang ở đâu và tin Chúa như thế nào.

 

(R.W. Les six phases de la foi – La Pensée du Jour).

 

Bài trướcTiến Trình Xây Dựng Nhà Thờ Tân Hòa (Tình Thương cũ), TP. Buôn Ma Thuột
Bài tiếp theoCông Tác Từ Thiện – Lắp Đặt Máy Lọc Nước Tại Thác Thượng, Đồng Nai.