Bài thứ 20: Đường Kẻ Ác

650

Đọc Châm-ngôn 4:1-19

Câu căn bản: “Đừng bước vào đường kẻ ác.  Chớ đi theo lối gian tà.  Hãy tránh xa đường ấy, đừng đi ngang qua nó.  Hãy quay lưng, cứ thẳng bước mà đi.” (câu 14-15).

 

 

Suy niệm:  Kinh Thánh cảnh báo gắt gao rằng đừng đi con đường mà “những kẻ ác” đi, làm hay sống, vì nếu chúng ta đi vào những con đường ấy, chúng ta cũng sẽ sống như họ, nghĩa là không giới hạn hành động hay cuộc sống.  Tránh những con đường ấy là tránh bị những tư tưởng xấu xa ô nhiễm và cám dỗ làm điều vô đạo.

 

Chúa muốn mỗi chúng ta tránh xa điều ác dữ vì vậy chúng ta phải bỏ các con đường gian tà ấy và bước ra.  Trên thực tế là không xem một số phim truyện hay truyền hình.  Không đọc một số sách hay tạp chí.  Không đến một số rạp chiếu phim hay những nơi vui chơi nào đó.  Không kết thân với một số người nào đó.  Tránh xem một số trang vi tính nào đó v.v.

Một tâm hồn trong sạch và một cuộc đời tránh xa điều xấu xa cần đến những vũ khí hữu hiệu trong cuộc chiến tâm linh.  Trong một thế gian tội ác thống trị, chúng ta không thể nào hoàn hoàn tránh tiếp cận với điều xấu xa.  Tuy nhiên chúng ta có thể lựa chọn để giới hạn các cuộc tiếp cận đó.

 

Mỗi ngày bạn mở vào trang mạng này để đọc mấy câu Kinh Thánh và suy niệm lời Chúa, bạn sẽ có vũ khí để bước vào môt ngày mới trong ân lành và sự chỉ đạo của Chúa.

 

Chúng ta tránh điều hư xấu và làm cho cuộc đời chúng ta tràn đầy những điều thuộc về Đức Chúa Trời, Chúa sẽ ban phước cho chúng ta, chúng ta được quyền năng của Chúa bao phủ, với an bình và niềm vui, và chúng ta thực sự sống trong vương quốc của Chúa!!!

 

Hôm nay Chúa muốn bạn được đắc thắng và có một cuộc đời tâm linh toàn thắng, vì vậy đừng đặt chân đến những nơi mà bạn có thể bị vướng mắc vào tội ác.  Xin nhớ: “Đừng bước chân vào đường kẻ ác. Chớ theo lối gian tà.  Tránh xa những con đường ấy. Quay lưng thẳng bước mà đi.”

 

Bài trướcBài thứ 19: Trở Ngại Của Lòng Tin
Bài tiếp theoHuyện Krông Năng, Đăk Lăk Tổng Kết Công Tác Truyền Giáo.