Bài thứ 174: Hãy Sốt Sắng

1092

 

Những người Ta yêu thì Ta quở trách, sửa phạt, vậy hãy sốt sắng và ăn năn đi.  

Khải Huyền 3:19.

 

 

Nếu bạn thấy những linh hồn quay lại với Chúa, nếu bạn nghe tiếng kêu rằng “các nước trần gian đã trở thành nước của Chúa,” và ngôi của Ngài được nâng lên cao, thì hãy sốt sắng.

 

Dưới quyền tể trị của Chúa phương cách làm thay đổi thế giới này phải chính là nhiệt tâm của hội thánh.  Các ân tứ đều phải đem thi thố cả, nhưng nhiệt tâm, sốt sắng phải ở hàng đầu.  Thận trọng, tri thức, kiên trì và can trường sẽ theo sau đúng lúc đúng chỗ, nhưng nhiệt thành phải đi tiên phong.

 

Đây không phải là mở rộng tri thức, mặc dù rất hữu ích; cũng không phải mở rộng khả năng, dù không thể coi thường; đây chính là lòng nhiệt thành thực sự đem ra thực hiện việc lớn.   Lòng nhiệt thành là quả trái của Thánh Linh vì nó lấy sức mạnh từ những hoạt động không ngừng của Thánh Linh trong tâm hồn ta.

Nếu đời sống bên trong của ta èo uột, nếu nhịp đập tim của ta chậm chạp đối với Chúa, chúng ta sẽ không có nhiệt tâm nào cả; nhưng nếu bên trong mạnh và nóng cháy, thì ta sẽ cảm thấy náo nức muốn nhìn thấy nước Chúa thể hiện, và ý Chúa được nên dưới đất cũng như trên trời.

 

Một cảm nghĩ biết ơn sâu xa sẽ nuôi dưỡng lòng nóng cháy về công việc Chúa.  Nhìn vào những ân lành Chúa ban cho ta qua năm tháng, ta sẽ thấy biết bao nhiêu lý do để dâng trọn thì giờ cho Chúa.

 

Nhiệt tâm cũng được thúc đẩy bằng tư duy về tương lai vĩnh hằng.  Nhìn vào những ngọn lửa của hỏa ngục mà mắt đẫm lệ thương xót, không thể nào ngủ mê được; nhìn lên ngắm nhìn vinh quang thiên thượng, không thể nào không xúc động được.  Thời gian dường như quá ngắn ngủi so với công việc có thể thực hiện được, và vì thế sẽ đem tất cả những gì mình có để hoạt động cho danh nghĩa của Chúa.

 

Nhiệt tâm lại cũng được tăng cường sức mạnh bằng việc nhớ lại gương sáng của Chúa Giê-xu.  Chúa đã mặc lấy nhiệt thành như áo choàng.  Những bánh xe trách nhiệm và bổn phận của Chúa nhẹ nhàng nhanh chóng biết bao! Chúa không trì hoãn dọc đường.  Là môn đệ Chúa, chúng ta cũng cần biểu lộ tinh thần nhiệt thành như vậy.

 

Bài trướcHội Đồng Bồi Linh Tỉnh Gia Lai.
Bài tiếp theoTrại Hè Dành Cho Thiếu Niên Trong Tỉnh Sóc Trăng.