Bài thứ 129: Báp Tem Bằng Thánh Linh

1694

Đọc Công Vụ Các Sứ Đồ 1:5

Câu căn bản: Vì Giăng đã làm báp tem bằng nước, nhưng trong ít ngày nữa, các con sẽ được báp tem bằng Đức Thánh Linh. (câu 5).

 

 

Suy niệm: Báp tem bằng Thánh Linh mà Chúa Giê-xu hứa ban cho môn đệ Ngài là gì?  Ngày nay ta có kinh nghiệm được không?

 

Chúa Giê-xu dùng một việc mọi người đã biết để dạy họ một điều họ chưa biết.  Ngài nhắc cho họ nhớ báp tem của ông Giăng.  Đó là báp tem ăn năn.  Người nhận báp tem này phải ngâm mình xuống nước.  Đây là biểu tượng cho việc thanh tẩy những thất bại và tội lỗi mà người nhận báp tem xưng nhận.  Báp tem này đảm bảo cụ thể về việc tha thứ tội và chấp nhận của Chúa.  Các môn đệ Chúa đã thực hiện báp tem bằng nước này.  Chúa Giê-xu sau đó mới nói về một báp tem quan trọng hơn, đó là báp tem bằng Thánh Linh.

 

Báp tem bằng Thánh Linh cũng có một số yếu tố có mặt như báp tem bằng nưóc, đó là cảm thức về nhu cầu, lòng sẵn sàng chấp nhận kế hoạch và mục đích của Chúa, và nhận thức về tội và sự bất năng của mình.  Báp tem bằng Thánh Linh cũng là sự đảm bảo bên ngoài của việc Chúa làm trong tâm hồn một người.  Sự khác biệt là người ấy không chìm ngập trong nước nhưng trong quyền năng của Thánh Linh.  Thánh Linh ngự vào một người như một sức mạnh hướng dẫn để thúc đẩy công việc thương yêu cứu vớt mà Chúa Giê-xu đã khởi đầu trong cuộc đời người ấy.

 

Báp tem của Giăng là báp tem ăn năn; báp tem bằng Thánh Linh là báp tem tái sinh với quyền năng mới, với những điều ban tặng ngoài khả năng của loài người.  Lời hứa là Thánh Linh của Chúa Hằng Sống sẽ thiêu cháy, ngự trị và thúc đẩy mọi người từ bên trong.  Lời hứa ấy vẫn hiệu lực đối với chúng ta ngày này.

 

Mỗi chúng ta đều cần Thánh Linh và sẵn sàng nhận báp tem từ Thánh Linh.

 

Bài trướcCó Thượng Đế Hay Không?
Bài tiếp theoGiới Thiệu Sách: Dâng Trọn Cuộc Đời