Bài thứ 110: Bằng Chứng Của Lòng Tin

561

Đọc Gia-cơ 2:14-26

Câu căn bản:  Xác không có hồn thì chết, đức tin không có hành động cũng chết như vậy.  Câu 26

 

 

Suy niệm:  Sứ đồ Gia-cơ nói đến một loại đức tin không đưa đến kết quả là một cuộc đời được thay đổi.  Đó là đức tin về Chúa Giê-xu, khác với đức tin vào Chúa Giê-xu. 

 

Chúng ta có thể tin về Chúa Giê-xu cũng như tin về Vua Quang Trung hay Khổng Tử, nghĩa là tin rằng Chúa và các vị ấy có thật, nhưng tin như thế chẳng hữu ích gì trong hiện tại cũng như trong đời sau.  Loại đức tin ấy không ảnh hưởng gì cũng như gặp người thiếu ăn thiếu mặc mà không cho cơm ăn áo mặc.

 

Có kết quả hay không kết quả là chứng nghiệm có đức tin hay không, cũng như cây xanh chứng tỏ thực sự có hạt giống.  Gia-cơ gọi các kết quả đó là hành động hay việc làm.  Đức tin phải minh chứng ra bằng hành động hay việc làm.

 

Người có đức tin chân thật linh hồn kết hợp với Chúa Cứu Thế Hằng Sống, sinh ra ăn năn thật sự và nhu mì khiêm nhường, đưa đến một nếp sống mới – như Áp-ra-ham dám dâng Y-sác và kỵ nữ Ra-háp dám tiếp rước và hỗ trợ các thám tử của dân Chúa ngày xưa.

 

Tin Chúa phải chứng nghiệm bằng hành động, nếu không chỉ là công nhận mà thôi.

 

Bài trướcTruyền Giảng Phục Sinh Tại Chi Hội Trường Xuân – Quảng Nam.
Bài tiếp theoTruyền Giảng Phục Sinh Tại Chi Hội Phước An – Đăk Lăk