Bài thứ 103: Tôn Vinh Chúa Và Chào Thăm Anh Chị Em Trong Chúa.

975

 

Đọc Hê-bơ-rơ 13:20-25

Câu căn bản:  Cầu xin Đức Chúa Trời bình an…..cung ứng cho anh em mọi ơn lành để làm theo ý muốn Ngài, và thực hiện điều đẹp ý Ngài trong chúng ta qua Đức Chúa Giê-xu Christ.   Câu 20 và 21

 

Suy niệm:  Đây là phần kết của bức thư dài từ một thánh đồ gởi cho một nhóm tín hữu người Hê-bơ-rơ, trong đó có lời nguyện, lời chào thăm và ca ngợi Chúa.

 

Những lời cầu chúc này đáng cho con dân Chúa đọc và bắt chước trong các cuộc giao dịch với anh em chị em trong Chúa.

 

Tóm tắt là:

Tôn vinh ca ngợi Chúa và xin vinh quang thuộc về Ngài.

Khuyên bảo mọi người nhận và thực hành những lời dạy trong thư.

Lời chào thăm nhắn gởi sau cùng.

 

Mời bạn đọc lại câu căn bản và dâng lên Chúa một lời cầu nguyện.

 

 

Bài trướcHiệp Nguyện Mục Sư, Truyền Đạo Tại Tỉnh Kiên Giang
Bài tiếp theoUBPN: Bữa Tiệc Yêu Thương