Bài 53: Chúa Đưa Người Nào Đến Với Bạn?

936

 

 

Tôi đã đem nó đến cho môn đồ Chúa, nhưng chữa không được. Chúa Giê-xu đáp rằng: Hỡi dòng dõi không tin và gian tà kia, ta sẽ ở với các ngươi cho đến chừng nào? Ta sẽ nhịn nhục (chịu đựng) các ngươi cho đến khi nào? Hãy đem con đến đây cho Ta.

Ma-thi-ơ 17:16-17.

 

 

   Chúa Giê-xu ban cho các môn đệ quyền năng đuổi quỷ và làm phép lạ chữa bệnh (Ma-thi-ơ 10:8). Chúa cho họ thẩm quyền của Ngài để phục vụ dân chúng, nhưng họ đã quá chú trọng về chính họ đến nỗi mất năng lực hành động của Chúa ban. Khi một người cha đem đứa con trai mắc bệnh phong đến cho họ chữa, thì họ thấy bất lực. Lý do có lẽ là vì họ quan tâm nhiều đến địa vị hay quyền hành (Mác 9:32-35) đến nỗi không tập trung vào việc mà Chúa muốn họ thực hiện.

 

   Chúa Giê-xu phản ứng rất mạnh đối với các môn đệ trong dịp này và đã nói những lời rất nặng như bảo họ là “không tin và gian tà” và hỏi rằng Ngài phải chịu đựng họ bao lâu nữa. Tại sao? Vì đáng lẽ họ cùng làm việc với Chúa để cứu người, nhưng họ đã mất hướng đến nỗi không có quyền năng nữa, nghĩa là thiếu lòng tin để đem lại sự chữa lành về thể chất cũng như tâm linh cho những người Chúa đưa đến gặp họ.

 

   Chúa thường đưa những người gặp đau thương khốn khó đến với con cái của Ngài và trông mong được chữa lành. Nhưng cũng giống các môn đệ khi xưa, có khi chúng ta quá bận tâm về tham vọng của chính mình và quá chú trọng về các việc khác của đời mình đến nỗi mất năng quyền để phục vụ người mà Chúa đưa đến. Có khi chúng ta quá bận việc của giáo hội đến nỗi chẳng bao giờ giúp được ai về nhu cầu cấp bách của họ nữa. Chúng ta cần kiểm kê lại cuộc đời mình xem thử có xứng đáng là một đầy tớ trung tín đối với mỗi người mà Chúa đưa đến cho mình phục vụ hay không?

 

Bài trướcLễ Cung Hiến Nhà Thờ Ba Tri – Bến Tre.
Bài tiếp theoBài 54: Cuộc Đời Người Tin Chúa