Bài 337: Mặc Lấy Chúa Cứu Thế

989

 

 

Người nào trong anh em đã được báp tem để thuộc về Đấng Christ, đều mặc lấy Đấng Christ.

(Ga-la-ti 3:27.)

 

 

    Chữ "mặc lấy" trong câu này chính là chữ dùng để mặc áo quần. Chúng ta đã mặc lấy: "Người mới" Chúng ta có bản chất mới như tấm áo mặc lên cho mọi người thấy được. Người tin Chúa Giê-xu được biết là người đã mặc lấy Chúa Cứu Thế và trình bầy Ngài trong đời sống và tính tình.

 

    Sứ đồ Phao-lô dạy "hãy mặc lấy Chúa Giê-xu" không phải chỉ khi tin nhận Chúa nhưng mỗi ngày ta sống đây. Mỗi ngày ta mặc áo quần như thế nào, thì người tin Chúa cũng phải mặc Chúa Giê-xu vào mỗi ngày như vậy. Như thế bạn mới phản ánh hình ảnh Chúa Giê-xu, là con người mới tạo nên giống như Chúa.

 

    Hãy mặc lấy Đấng Christ! Việc này phải làm khi dành thời gian ở riêng trong hiện diện của Chúa. Y phục che chở tôi khỏi gió lạnh hay nắng nóng, Đấng Christ cũng là Đấng che chở bao bọc tôi và là niềm vui của tôi. Khi tôi tương giao với Chúa, tôi trở nên mạnh mẽ hơn.

 

    Hãy dành thời gian suy niệm ý nghĩ này. Như bạn cần mặc y phục, hãy suy nghĩ đến việc mặc lấy Chúa Giê-xu như là điều không thể thiếu được. Hãy dành thời gian cho Chúa, hãy đi với Chúa cả ngày. Hãy tìm thời gian và tranh đấu cho được các giây phút này. Vì phần thưởng sẽ lớn lắm.

 

Bài trướcChương Trình Ca Nhạc Thánh Và Truyền Giảng Tại HT Hòa Mỹ – Đà Nẵng.
Bài tiếp theoBồi Linh Các Ban Trung – Tráng Niên Tỉnh Sóc Trăng.