Bài 311: Đừng Tránh Việc Khó

798

 

 

Đức Chúa Giê-xu phán: “Họ không cần phải đi đâu; chính các con hãy cho họ ăn.” 

Ma-thi-ơ 14:16.

 

 

   Lúc ấy Chúa Giê-xu bảo môn đệ làm một việc rõ ràng là không thể thực hiện được. Trước mặt họ là đám đông năm nghìn người, với vợ con và đang đói. Trong tay họ chỉ có năm lát bánh và hai con cá nhỏ – dĩ nhiên là không thể nào nuôi ăn số đông người như thế. Giá thức ăn để nuôi một phần của đám đông này cũng đã quá nhiều đối với ngân quỹ nhỏ bé của họ. Còn chia số thức ăn nhỏ nhoi kể trên cho một đám đông kinh khủng như thế là chuyện không làm được. Nhưng đó chính là điều Chúa bảo các môn đệ làm. Vì Chúa đã truyền lệnh, các môn đệ làm theo và đã chứng kiến một phép lạ huyền diệu.

 

   Chúa sẽ dẫn bạn vào nhiều trường hợp xem dường như bất khả năng, nhưng xin đừng tránh. Hãy ở nguyên đó, vì chính tại nơi ấy, bạn sẽ trải nghiệm Chúa. Điều khác biệt cơ bản giữa hoàn cảnh xem như không thể nào làm được đối với chúng ta và những gì có thể làm được chỉ là một lời phán truyền của Chúa. Đức tin chấp nhận mệnh lệnh thiêng liêng và bước ra theo hướng mà chỉ một mình Chúa thực hiện nổi. Nếu bạn dự định làm những việc mà bạn biết có thể làm với những tài nguyên thấy được mà bạn có, thì không ai thấy việc Chúa làm. Bạn là người nhận được lời khen về việc thực hiện tốt lành, nhưng Chúa không có phần nào trong đó.

 

   Xin hãy kiểm kê lại cuộc đời của bạn và những quyết định mà hiện tại bạn đang phải đối đầu. Bạn có nhận được lời nào từ Thầy chờ đợi bạn ở bước đi tiếp theo bằng đức tin chăng? Nếu bạn sẽ tiến bước theo những gì Thầy đã truyền dạy, thì dù vần đề có vẻ khó khăn như thế nào, bạn vẫn sẽ trải nghiệm được niềm vui chứng kiến Thầy thực hiện một phép lạ, và những người chung quanh bạn cũng vậy.

 


Bài trướcBài 310: Khôn Ngoan Được Biện Minh
Bài tiếp theoBài 312: Bị Cám Dỗ Đi Đường Tắt