Bài 258: Sự sống Và Ánh Sáng

962

 

 

Trong Ngài có sự sống, sự sống là ánh sáng cho loài người.

Giăng 1:4.



   Khi Chúa Giê-xu đến thì thế gian này sống trong ngục tù của tối tăm và chết trong tội lỗi, Ngài đến như ánh sáng và sự sống. Ánh sáng của Chúa xua đuổi bóng tối nơi nào Ngài đi đến, vì các thế lực tội ác không thể chống lại Chúa. Sự sống Chúa đem đến phong phú và hiến tặng vô điều kiện, sẵn sàng ban cho tất cả những ai đang chết trong tội (Ê-phê-sô 2:1; Giăng 10:10).

 

   Nếu bạn là người tin Chúa Giê-xu, thì Chúa Giê-xu sống trong bạn, và ánh sáng của Ngài chiếu trong bạn. Người tin Chúa đã được kêu gọi để xua đuổi bóng tối (Ê-phê-sô 5:11). Ánh sáng của Chúa Cứu Thế phải chiếu soi rạng rỡ qua bạn để những người thực hành điều tăm tối phải cảm thấy khó chịu khi họ sống chung quanh bạn. Vì ánh sáng trong bạn phải xua đuổi bóng tối trong cuộc đời những người bạn, những người làm việc chung và cả những người trong gia đình bạn nữa.

 

   Bạn là người tin Chúa Giê-xu, thì ánh sáng của Chúa Cứu Thế tràn ngập trong bạn (Cô-lô-se 1:27). Sự sống mà Chúa Giê-xu hiến tặng sẵn sàng qua bạn đến với những ai muốn tiếp nhận. Đừng quên rằng bạn phải chia sẽ sự sống đó cho những ai đang đau khổ, vì sự sống của Chúa trong bạn có dư để đáp ứng mọi nhu cầu của người khác. Khi người đời tiếp xúc với bạn là họ gặp gỡ Chúa Giê-xu sống trong bạn. Bạn không biết tất cả những câu trả lời, nhưng Đấng sống trong bạn biết hết. Bạn không mang nổi gánh nặng hay nhu cầu của người khác, nhưng Chúa mang nổi. Xin lưu ý rằng cũng như nhiều người khước từ Chúa Giê-xu khi xưa, sẽ có nhiều người chống lại chân lý mà bạn truyền rao (Giăng 1:11). Tuy nhiên, hãy cảm tạ Chúa vì Ngài đã chọn bạn để chiếu rọi ánh sáng và chia sẻ sự sống của Ngài cho nhiều người khác.

 

Bài trướcĐêm Truyền Giảng Tin Lành Tại HTTL Vĩnh Phước – Khánh Hòa.
Bài tiếp theoLễ Cảm Tạ Và Dâng Nhà Nguyện Cho Chúa Tại Chi Hội Phúc Âm 2 Tỉnh Bình Thuận.