Bài 245: Tìm Kiếm Chúa

901

 

 

Các ngươi theo Đức Giê-hô-va chừng nào thì Đức Giê-hô-va ở với các ngươi chừng nấy. Nếu các ngươi tìm kiếm Ngài thì sẽ gặp được Ngài, nếu các ngươi lìa bỏ Ngài thì Ngài sẽ lìa bỏ các ngươi.

2 Sử Ký 15:2.

 

 

    Đáp ứng của chúng ta đối với Chúa là yếu tố chính quyết định sự có mặt của Chúa trong đời sống chúng ta. Nếu chúng ta hết lòng tìm kiếm Chúa, thì chúng ta sẽ gặp Ngài (Giê-rê-mi 29:13-14). Chúa muốn tương giao với chúng ta, nhưng Ngài không ép buộc chúng ta bao giờ. Còn chúng ta cũng không thể khước từ Chúa mà mong có Chúa ở gần. Nếu chúng ta tiếp tục từ bỏ Chúa, sẽ có lúc khi chúng ta cần Chúa, Ngài không ở gần (Ê-sai 59:1-2).

 

    Nhiều khi chúng ta xúc phạm đến Chúa chủ tể khi đối xử với Ngài như một kẻ phục vụ, đòi hỏi lúc nào Chúa cũng phải có mặt. Chúng ta nên nhớ rằng quan hệ giữa chúng ta với Chúa tùy thuộc vào Chúa chứ không phải chúng ta. Nhưng lúc nào Chúa cũng muốn đi sát gần chúng ta. Chúa sẽ khiến sự hiện diện của Ngài thực sự và riêng tư nếu chúng ta ước ao Chúa làm như thế. Nếu chúng ta ăn năn hối lỗi và tìm kiếm Chúa theo kế hoạch của Ngài, chúng ta có thể trông mong được giao tiếp thân mật với Ngài (Gia-cơ 4:8-10). Chúng ta tiếp tục tìm kiếm Chúa, không muốn một ngày mới nào mà không có đảm bảo rằng Chúa bước đi bên cạnh mình, Chúa sẽ vui lòng.

 

    Có thể nào bạn nói muốn kinh nghiệm sự hiện diện của Chúa mà hành động lại trái ngược chăng? Chẳng hạn như bạn muốn biết rõ Chúa hơn nhưng lại sao nhãng việc học Lời Chúa mỗi ngày, thì bạn thật sự có tìm kiếm Chúa gì đâu? Việc cầu nguyện bạn cũng không chăm lo nữa, thì làm sao Chúa gần bạn được? Nhưng nếu hành động của bạn chứng tỏ rằng bạn thật sự tìm kiếm Chúa, thì Chúa hứa rằng bạn sẽ tìm được Chúa (Ma-thi-ơ 7:7).

 

Bài trướcChương Trình Bồi Linh Hiệp Nguyện Mục sư, Truyền đạo và Chấp sự tỉnh Đăk Lăk.
Bài tiếp theoThông Báo V/v Bộ Đĩa DVD Lễ Kỷ Niệm 100 Tin Lành Truyền Đến Việt Nam.