Bài 200: Điều Lòng Bạn Ước Ao

1563

 


    Cũng hãy vui thỏa nơi Đức Giê-hô-va thì Ngài sẽ ban cho ngươi điều lòng mình ao ước.

Thi Thiên 37:4.

 

 

    Cuộc tương giao của bạn với Chúa phải đem đến cho bạn vui hơn, thỏa mãn và thích thú hơn bất cứ mối giao lưu nào, hoạt động nào hay sở hữu vật chất nào mà bạn có. Kinh Thánh khuyến khích bạn hãy vui thỏa trong Chúa, hãy tìm sự thích thú và thỏa mãn trong Chúa và những điều mà lòng Chúa quý trọng nhất.

 

    Làm sao bạn có thể tìm được sự vui thỏa trong những gì mà Chúa ưa thích? Bạn có thể làm như thế khi bạn dành thời gian cho Chúa, vì nhờ đó bạn mới biết Chúa rõ hơn và biết những gì Chúa yêu mến. Khi bạn dành thời gian ở riêng với Chúa và để Chúa chỉ cho bạn thấy hoàn cảnh của bạn theo quan điểm của Chúa, bạn sẽ bắt đầu nhìn vấn đề như Chúa nhìn thấy. Khi bạn điều chỉnh chính mình cho phù hợp với Chúa, thì tâm hồn bạn sẽ ưa thích điều mà lòng Chúa ưa thích. Khi bạn cầu nguyện, bạn sẽ thấy bạn cầu xin điều mà Chúa thích nhất. Những gì quan trọng nhất đối với lòng Chúa, cũng sẽ quan trọng nhất trong lòng bạn. Điều đầu tiên bạn cầu xin Chúa sẽ không phải là cho chính bạn nữa, nhưng chính là cho danh Chúa được tôn cao và nước Chúa được mở rộng hơn (Ma-thi-ơ 6:9-10).

 

    Bạn có từng cầu xin Chúa ban cho mình điều bạn ước ao mà không trước hết tìm hiểu lòng Chúa đang quan tâm đến gì hay không? Chúa đặt đòi hỏi quan trọng này cho những người cầu nguyện với Ngài, đó là: chúng ta tìm đến các ưu tiên mà Chúa quan tâm và coi các ưu tiên đó là của chúng ta. Làm như thế chúng ta tránh được việc cầu xin chỉ có lợi cho cá nhân mình. Khi chúng ta tìm được niềm vui trong Chúa, chúng ta sẽ thấy điều gì thực sự quan trọng, và chúng ta sẽ mong đợi những điều đó như chính Cha mong đợi.

 

Bài trướcBài 199: Người Tin Kính Chúa Được Tách Riêng Ra
Bài tiếp theoTriển Lãm 100 Năm Tin Lành Truyền Đến Việt Nam Tại HTTL Tân An – Long An