Bà Rịa – Vũng Tàu: Bế Giảng Thánh Kinh Căn Bản Dài Hạn Khóa I năm II và Khai Giảng Khóa I Năm III

1024

HTTLVN.ORG – Sáng ngày 13/08/2022, tại nhà thờ Tin Lành Bà Rịa đã diễn ra chương trình bế giảng lớp Thánh Kinh Căn Bản Dài hạn khóa I năm II, đồng thời cũng khai giảng khóa mới.

Mục sư Võ Thành Phê, Ủy viên Hội đồng Giáo phẩm đến dự chương trình và giảng dạy Lời Chúa. Tham dự chương trình còn có các Mục sư trong Ban Đại diện, các tôi tớ Chúa và 68 học viên đến từ 11/15 Hội Thánh trong tỉnh, hầu hết là những tín hữu lớn tuổi, hiện đang là những Chấp sự và nhân sự của các Hội Thánh địa phương.

Mục sư Võ Thành Phê giảng Lời Chúa với chủ đề ”Người Được Chúa Giao Việc” trên nền tảng Kinh Thánh: Công Vụ 6:1-7

Khóa I (năm III) lớp TKCB DH gồm 05 môn học như sau:

  • Giáo Nghi, do MS Võ Thành Phê phụ trách.
  • Sự Mặc Khải, do MS Võ Đông Thu phụ trách.
  • Tăng Trưởng Tâm Linh, do MS Điểu Thời phụ trách.
  • Cuộc Đời Chúa Cứu Thế (2) do MS Nguyễn Hoàng Thanh Lâm phụ trách.
  • Lãnh đạo và Tổ chức Hội Thánh, do MS Nguyễn Hoàng Tiến Dũng phụ trách.

Khóa học có 48/68 học viên đăng ký học được nhận chứng chỉ tốt nghiệp; trong đó có 28 học viên đạt loại Giỏi, 13 học viên đạt loại Khá, và 7 học viên đạt loại Trung bình. Ban Tổ chức cũng đã cấp chứng nhận tốt nghiệp lớp TKCB cho một học viên hoàn tất 4 năm.

Hội Thánh Ngãi Giao có đông tín hữu tham gia học và nhận chứng chỉ tốt nghiệp nhất Lớp TKCB DH Khóa I (năm II)

Ban hát của các học viên góp phần tôn vinh Chúa trong chương trình

Học viên nhận được Chứng nhận Tốt Nghiệp Thánh Kinh Căn Bản

Một trong những nét đẹp của buổi Lễ là hình ảnh hai học viên cao niên (1937 & 1941) cùng tôn vinh Chúa và đã trung tín tham gia trọn khóa học, nhận được chứng chỉ tốt nghiệp Khóa I (năm II). Đây là tấm gương rất khích lệ cho tấm lòng yêu mến, khao khát học Lời Chúa đối với các tín hữu trẻ tuổi trong Hội Thánh.

Cũng nhân dịp này, Ban Tổ chức đã khai giảng khóa học mới – lớp Thánh Kinh Căn Bản dài hạn khóa I năm III. Cầu xin Chúa ban ơn cho các học viên để tiếp tục học và ứng dụng những gì đã được trang bị, hầu cho được trưởng thành trong đời sống cá nhân và đem lại kết quả cho công việc Chúa tại Hội Thánh địa phương.

Hình lưu niệm

TTV. Ms. Nguyễn Hoàng Tiến Dũng

Bài trướcDak Lak: Lễ Cảm Tạ Nơi Sinh Hoạt Mới Tại HTTL Buôn Ea Rbin
Bài tiếp theoYuav Tsum Cais Tawm – 19/8/2022