Ba Chi Hội Tại Tỉnh Lâm Đồng Có Quản Nhiệm Mới

4027

HTTLVN.ORG – Lâm Đồng có trên 250 Chi Hội, Hội Nhánh, Điểm Nhóm nhưng chỉ có 84 Giáo phẩm nên không đủ đáp ứng có nhu cầu công việc Chúa. Nhiều Chi Hội trong tỉnh vẫn còn trong tình trạng khuyết Quản nhiệm. Trong thời gian vừa qua, có 03 Truyền đạo được bổ nhiệm làm Quản nhiệm các Chi Hội trong tỉnh. Các chương trình Lễ Bổ nhiệm do Mục sư Kon Sa Ha Hăck, Ủy viên Mục vụ tỉnh Lâm Đồng làm chủ lễ. Bên cạnh đó còn có đại diện chính quyền tham dự và chúc mừng.

Bổ Nhiệm Truyền Đạo K’Tấn, Quản Nhiệm Chi Hội Ka Liang, Huyện Di Linh

Vào lúc 9 giờ ngày 19/09/2018, tại Chi Hội Ka Liang, xã Sơn Điền, huyện Di Linh đã diễn ra Lễ Bổ nhiệm Truyền đạo K’Tấn làm Quản nhiệm Hội Thánh với khoảng 600 người tham dự. Chi Hội Ka Liang được thành lập năm 1997, tổng số tín đồ là 265. Trong các nhiệm kỳ qua, Mục sư K’Táo làm Quản nhiệm nhưng vì nhu cầu công việc Chúa trong tỉnh, đầy tớ Chúa chuyển nhiệm sở nên Hội Thánh khuyết Quản nhiệm một thời gian.

Mục sư Nguyễn Việt, Ủy viên BĐD giảng trao trách nhiệm với đề tài “Hoàn Thành Trọng Trách” dựa trên phần Kinh Thánh nền tảng Nê-hê-mi 2:1-8. Mục sư diễn giả khích lệ đầy tớ Chúa phải ý thức tầm quan trọng của chức vụ và quyết tâm hoàn thành chức vụ Chúa giao.

Mục sư chủ lễ Kon Sa Ha Hăck trao giáo vụ lệnh, ấn tín và cầu nguyện đặc biệt cho Tân Quản nhiệm. Truyền đạo Tân Quản nhiệm bày tỏ tâm chí sẽ tận tâm hầu việc Chúa cách trung thành trong công tác Chúa giao phó.

Mục sư Kon Sa Ha Hăck cầu nguyện cho Tân Quản nhiệm, Truyền đạo K’Tấn

Đại diện Hội Thánh tiếp đón Tân Quản nhiệm trong niềm vui và hứa sẽ hiệp tác cùng lo công việc nhà Chúa trong giai đoạn mới.

Bổ Nhiệm Truyền Đạo Touneh Blinh, Quản Nhiệm Chi Hội Kon Đố Đạ Tế, Huyện Đam Rông

Vào lúc 9 giờ ngày 20/09/2018, tại Chi Hội Kon Đố Đạ Tế, xã Đạ MRông, huyện Đam Rông đã diễn ra Chương trình Lễ Bổ nhiệm Truyền đạo Touneh Blinh làm Quản nhiệm Chi Hội Kon Đố Đạ Tế với khoảng 1000 người tham dự.

Chi Hội Kon Đố Đạ Tế được thành lập năm 1958, trải qua thăng trầm của cuộc sống nhưng con cái Chúa vẫn trung tín nhóm lại, gây dựng đời sống đức tin. Năm 2009, Ban Trị sự Tổng Liên Hội công nhận đây là Chi Hội tự dưỡng thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (MN) với tổng số tín đồ 650 người, do Mục sư Đơng Gur Ha Huý kiêm nhiệm. Đến năm 2015, chính quyền chính thức công nhận Chi Hội. Vì nhu cầu của Hội Thánh nên Tổng Liên Hội bổ nhiệm đầy tớ Chúa đến Quản nhiệm để ổn định và phát triển Hội Thánh.

Ban hát Hội Thánh Kon Đố Đạ Tế ca ngợi Chúa

Mục sư Cil Mup Ha Kar, Ủy viên Hội đồng Giáo phẩm (HĐGP) giảng trao trách nhiệm với đề tài “Người Chăn Phải Nghe Tiếng Chúa” dựa trên phần Kinh Thánh Giăng 10:1-15. Mục sư diễn giả khích lệ đầy tớ Chúa rằng công việc của người chăn cần phải lắng nghe tiếng Chúa phán dạy để hướng dẫn, nuôi dưỡng và bảo vệ chiên như Đấng chăn chiên lớn là Chúa Giê-xu đã làm.

Mục sư Kon Sa Ha Hăck trao giáo vụ lệnh, ấn tín và cầu nguyện đặc biệt cho Tân Quản nhiệm.

Truyền đạo Tân Quản nhiệm bày tỏ tâm chí sẽ hết lòng phục vụ Chúa, cùng gây dựng và phát triển Hội Thánh trong giai đoạn mới.

Bổ Nhiệm Truyền Đạo Liêng Hot Ha Tít, Quản Nhiệm Chi Hội Rô Men Thôn 2, Huyện Đam Rông

Lúc 9 giờ ngày 21/09/2018, tại Chi Hội Rô Men Thôn 2, huyện Đam Rông, thêm một niềm vui nữa diễn ra, đó là Lễ Bổ nhiệm Truyền đạo Liêng Hot Ha Tít làm Quản nhiệm Chi Hội Rô Men Thôn 2, với khoảng 500 người tham dự chương trình.

Chi Hội Rô Men Thôn 2 được thành lập năm 1996. Đến năm 2009 được Tổng Liên Hội công nhận là Chi Hội tự dưỡng với số tín đồ 312 người, do Mục sư Liêng Jrang Ha BLang kiêm nhiệm. Năm 2015, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng công nhận Chi Hội. Hội Thánh tổ chức Lễ Ra mắt vào ngày 07/07/2015. Đây là Hội Thánh với hầu hết tín đồ là người M’Nông. Hiện con cái Chúa sinh hoạt thờ phượng Chúa trong nhà nguyện đơn sơ, vách ván, lợp mái tole, nền xi măng rất chật hẹp. Con cái Chúa ao ước có Quản nhiệm để gây dựng và phát triển Hội Thánh.

Mục sư Bùi Phụng, Trưởng BĐD nương trên Lời Chúa trong I Cô-rinh-tô 4:1-5, giảng trao trách nhiệm với đề tài “Đầy Tớ Trung Tín”. Mục sư diễn giả khích lệ, là đầy tớ Chúa thì phải luôn tìm biết ý chỉ và hết lòng làm theo việc Ngài giao một cách trung tín.

Mục sư Kon Sa Ha Hăck thực hiện nghi thức bổ nhiệm, trao giáo vụ lệnh, ấn tín và cầu nguyện cho Tân Quản nhiệm.  

Truyền đạo Tân Quản nhiệm bày tỏ tâm chí, tri ân đến lãnh đạo Giáo Hội và Chính quyền cùng tôi con Chúa xa gần. Ông kêu mọi người tiếp tục cầu nguyện cho chức vụ mới và hứa nguyện sẽ sống theo Lời Chúa dạy, tận tâm chăm sóc bầy chiên mà Chúa và Giáo Hội giao phó để phát triển Hội Thánh trong giai đoạn mới.

Đại diện Hội Thánh chào đón Tân Quản nhiệm trong niềm vui mừng và hứa nguyện sẽ hiệp tác cùng đầy tớ Chúa, gây dựng và phát triển Hội Thánh.

TTV. Mục sư Võ Đông Tiên

Bài trướcGiá Phải Trả của Chứng Nhân – 25/9/2018
Bài tiếp theoCơ Đốc Giáo Dục Trong Gia Đình: Dạy Con