An Giang: Khánh Thành Cầu Ranh An Bình – Tân Tuyến

1912

HTTLVN.ORG – Được sự hỗ trợ của Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn và Hội Thánh Tin Lành Núi Sập (An Giang), cầu Ranh An Bình – Tân Tuyến, nối liền hai huyện Thoại Sơn, Tri Tôn, tỉnh An Giang đã được khánh thành vào chiều ngày 28/5/2020.

Đến dự Lễ Khánh thành cây cầu có Mục sư Nguyễn Thế Hiển – Quản nhiệm Hội Thánh Sài Gòn và đoàn; Mục sư Lê Tấn Cam – Quản nhiệm Hội Thánh Núi Sập, Trưởng Ban Đại diện Tin Lành tỉnh An Giang; Lãnh đạo MTTQVN huyện Thoại sơn, huyện Tri Tôn, hai xã An Bình và Tân Tuyến cùng đông đảo người dân nơi đây.

Lãnh đạo Hội Thánh và chính quyền cắt băng khánh thành

Cầu Ranh An Bình – Tân Tuyến có chiều ngang 2,8m; chiều dài 36m; tổng kinh phí xây dựng 280.000.000 đồng, trong đó Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn kết hợp với Hội Thánh Tin Lành Núi Sập hỗ trợ 200.000.000 đồng, phần còn lại do chính quyền địa phương đối ứng.

Phát biểu trong buổi lễ khánh thành, đại diện chính quyền sở tại và bà con cho biết “Cả đời ước ao có được cây cầu để bà con đi lại, con cháu đi học, hàng hóa lưu thông, không còn sợ qua sông trong những đêm tối hay những ngày mưa gió nữa”. Có được cây cầu này, người dân địa phương bày tỏ lòng biết ơn Hội Thánh Tin Lành đã giúp đỡ.

Đáp từ, Mục sư Nguyễn Thế Hiển chia sẻ việc xây cầu là nghĩa cử bày tỏ tình yêu thương của Hội Thánh Tin Lành dành cho đồng bào. Mục sư cũng ước ao mỗi người sẽ nhận biết Đức Chúa Trời là Đấng yêu thương.

Đoàn Hội Thánh Sài Gòn và Núi Sập

Buổi chiều cùng ngày, Đoàn đến dự lễ bàn giao căn nhà tình thương do Mục sư Lê Tấn Cam cổ động ân nhân giúp đỡ cho một gia đình người Khơ-me nghèo khó tại thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn. Căn nhà trị giá 47 triệu đồng, trong đó Mục sư Lê Tấn Cam giúp 42 triệu.

Mục sư Lê Tấn Cam trao tặng căn nhà tình thương

Ngoài ra, để giúp bà con nghèo trong thị trấn Núi Sập, Mục sư cũng vận động 20 suất học bổng và 200 phần quà, mỗi phần quà gồm 10kg và 1 thùng mì trị giá 200.000 đồng.

Những món quà tuy nhỏ nhưng đem lại ý nghĩa rất lớn, làm lan tỏa ảnh hưởng Tin Lành trong vùng đất đa tôn giáo, đa dân tộc này và giúp nhiều người biết về Danh Chúa Giê-xu.

 

TTV. MS Lê Tấn Cam

Bài trướcĐầu Tư Khi Còn Trẻ Để Hưởng Lúc Tuổi Già
Bài tiếp theoHậu Giang: Lễ Bổ NHiệm Quản Nhiệm Tại Hội Thánh Tin Lành Long Mỹ