Bài thứ 54: Cho

836

Đọc Lu-ca 6:38

Câu căn bản:  Hãy cho, các con sẽ được cho lại; người ta sẽ lấy đấu lớn đong đầy, nhận xuống, lắc cho đến khi đầy tràn, rồi đổ vào vạt áo các con; vì các con lường cho người ta mực nào, thì các con sẽ nhận lại mực ấy.

 

 

Suy niệm:  Châm ngôn 11:25 ghi rằng: “Người có lòng rộng rãi sẽ được thịnh vượng, ai cho người uống nước, chính mình sẽ được nước uống.”

 

Trong Hội Thánh Tin Lành con dân Chúa được dạy là phải dâng phần mười về tiền thu nhập. Một số người không tuân thủ, vì sợ rằng mình chi tiêu không đủ.  Kết quả là họ vẫn chi tiêu không đủ dù không dâng phần mười.

 

Sau cùng, những người này theo lời Chúa dạy trong Ma-la-chi 3: 10 rằng:  “Hãy đem tất cả phần mười vào kho để có lương thực trong nhà Ta.  Và từ nay, hãy lấy điều này mà thử Ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán, xem Ta có mở các cửa sổ trên trời cho các con, và đổ phước cho các con đến nỗi không có chỗ chứa chăng!”  Kết quả đúng như lời Chúa dạy, họ không thiếu ăn mà lại còn dư dật nữa.

 

Có hai việc xảy ra khi chúng ta cho hay dâng.

Trước tiên, Chúa muốn dạy chúng ta ý thức rằng: tất cả những gì tôi có đều thuộc sở hữu của Chúa.

Thứ hai, cho người nghèo thiếu là đáp ứng nhu cầu của những người Chúa thương yêu.  Khi cho người khác, chúng ta chứng tỏ Chúa thương yêu họ.  Như thế, cứu giúp người khác không những đáp ứng nhu cầu của họ, nhưng còn là hình thức truyền giáo, cho phép chúng ta nói cho họ về món quà tặng quý nhất của Chúa cho họ là Chúa Cứu Thế Giê-xu nữa.  Chúa Giê-xu còn đáp ứng nhiều nhu cầu khác hơn là vật chất nữa.

 

Dâng cho Chúa là một cuộc đầu tư có bảo đảm lợi ích.  Đầu tư trong Chúa không sợ mất mát, nhưng luôn luôn có lợi mà không phụ thuộc vào thị trường chứng khoán hay kinh tế trồi sụt.

 

Có người ví sánh cuộc đời người tin Chúa như kênh nước chảy chứ không phải bồn chứa nước.  Bồn chứa nước thì đựng nước, nhưng kênh nước thì nước luôn luôn chảy.  Chúa muốn chúng ta làm kênh chuyền phước hạnh của Chúa đến cho người khác.  Khi làm như thế, chính chúng ta là những người được phước lớn hơn cả.

 

Bài trướcThông Công Các Điểm Nhóm Tại HTTL Phú Lãnh – Tỉnh Quảng Nam
Bài tiếp theoBồi Linh, Thông Công Các Ban Thiếu Niên Tại HTTL Tiên Phước