Tái Kết Ước Làm Theo Lời Chúa – 26/12/2025

13

 

 

II Sử Ký 34:22-33

“Nhưng kẻ nào xét kỹ luật pháp trọn vẹn, là luật pháp về sự tự do, lại bền lòng suy ngẫm lấy, chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép tắc nó, thì kẻ đó sẽ tìm được phước trong sự mình vâng lời” (Gia-cơ 1:25).

Câu hỏi suy ngẫm: Nữ tiên tri Hun-đa nói gì? Vua Giô-si-a được Chúa khoan dung thế nào? Vua nhóm họp cả dân chúng để hứa gì? Bạn đọc, học Lời Chúa và làm theo như thế nào?

Phái đoàn do Vua Giô-si-a sai đi đến gặp nữ Tiên tri Hun-đa để hiểu rõ hơn về Lời Chúa. Bà nói với họ “Đức Giê-hô-va phán như vầy” đến hai lần để khẳng định đây đúng là sứ điệp của Chúa. Chúa cho biết họ sẽ chịu những rủa sả được chép trong sách vua đã nghe đọc vì đã lìa bỏ Chúa, xông hương cho các tà thần, nên cơn thạnh nộ của Chúa sẽ đổ ra trên đất họ. Họ đã vi phạm luật pháp của Chúa nên phải chịu những rủa sả (Phục Truyền 28:15-68). Sự đoán xét là không tránh khỏi. Nhưng bà có sứ điệp hy vọng cho Vua Giô-si-a vì Chúa đã nhìn thấy tấm lòng chân thật, mềm mại, hạ mình, ăn năn, đau khổ của vua vì tội lỗi. Vua đã có đáp ứng đúng đắn khi nghe đọc Lời Chúa. Vì vậy, sự đoán phạt dành cho Giu-đa là họ sẽ bị bắt đi lưu đày qua xứ Ba-by-lôn, chỉ xảy ra sau khi vua băng hà.

Sau khi nghe những lời này, Vua Giô-si-a quyết định làm mới lại giao ước với Chúa. Ông tập hợp toàn dân, đi lên Đền thờ Chúa, đích thân vua đọc cho họ nghe những Lời của sách giao ước đã tìm được trong Đền thờ. Vua lập giao ước hứa đi theo Chúa, hết lòng, hết ý gìn giữ luật pháp, làm trọn Lời giao ước đã chép trong sách. Vua cũng khiến những người ở Giê-ru-sa-lem và chi phái Bên-gia-min tuân theo giao ước ấy và cũng khiến mọi người trong nước Y-sơ-ra-ên phải phụng sự Chúa. Trọn đời Vua Giô-si-a, họ không lìa bỏ Ngài.

Việc làm mới lại giao ước này có hai phương diện: trong lòng và trong hành động. Thứ nhất, bằng tất cả tâm tình của mình, vua hứa hết lòng hết ý gìn giữ các điều răn chứng cớ và luật lệ Chúa. Thứ nhì, vua hứa thực hiện những Lời của giao ước qua hành động vâng lời. Suốt đời mình, vua đòi hỏi toàn thể dân Chúa phải làm theo giao ước ấy (câu 32-33).

Không chỉ ăn năn, đau buồn về tội lỗi khi nghe đọc Lời Chúa, Vua Giô-si-a còn muốn hiểu rõ hơn về những Lời đã được nghe. Không dừng tại đó, vua còn đi đến quyết định kết ước vâng theo những Lời đã được nghe đọc. Chính nhờ sự kết ước này của vua cùng với dân chúng mà một thế hệ đã được cứu khỏi sự đoán phạt. Sự lưu đày được trì hoãn cho đến khi họ lại phạm tội cùng Chúa sau khi Vua Giô-si-a băng hà.

Ngày nay chúng ta có Lời Chúa trong tay, hãy hết lòng đọc và học Lời Chúa cách trung tín và làm theo Lời Ngài. Nếu còn thiếu sót điều gì, hãy tái kết ước với Chúa, hết lòng, hết ý gìn giữ Lời Ngài và làm theo.

Có những lãnh vực nào bạn chưa vâng lời Chúa không?

Lạy Chúa, xin cho con hết lòng đọc, học Lời Chúa và làm theo Lời Ngài chứ không chỉ lấy nghe làm đủ, để nhờ đó con được phước trong sự vâng lời. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ, Amen!

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Công Vụ 14

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcHơlơ̆k Pơkă Wă Pơm Kiơ̆ Dơ̆ng Nơ̆r Kră Yang – 26/12/2025