Hội Thánh Bình Trị Đông – Cảm Tạ Chúa 100 Năm Thành Lập (1924-2024)

2104

 

HTTLVN.ORG – Sau nhiều tháng chuẩn bị cùng với chuỗi các chương trình cảm tạ Chúa diễn ra tốt đẹp, vào lúc 9g ngày 08/08/2024, Hội Thánh Bình Trị Đông tiếp tục chương trình 3, chương trình chính lễ: Cảm tạ Chúa – 100 năm thành lập Hội Thánh (1924-2024). 

Hội Thánh Tin Lành Bình Trị Đông là Hội Thánh đầu tiên do các Giáo sĩ Tin Lành khai mở vào năm 1924 trong điều kiện khu vực Sài Gòn–Chợ Lớn dân cư còn rất thưa thớt.

Đến dự có: các mục sư trong Thường trực TLH HTTLVN; Hội đồng Giáo phẩm; các tôi con Chúa trong khu vực Thành phố Hồ Chí Minh; số lượng khoảng 600 người. Đại diện chính quyền địa phương cũng đến dự và tặng hoa chúc mừng.

  
Nhà thờ Tin Lành Bình Trị Đông


Khu triển lãm với ngôi nhà thờ mái ngói đầu tiên của Hội Thánh được Ban Trang trí phục dựng


Quang cảnh chương trình chính lễ


Mục sư Nhiệm chức Trần Thuyên hướng dẫn chương trình


Mục sư Nguyễn Văn Ngọc, Tổng Thủ quỹ TLH HTTLVN, cầu nguyện khai lễ


Mục sư Nguyễn Văn Hiệp, Quản nhiệm Hội Thánh, chào mừng và giới thiệu quan khách


Ban hát Hội Thánh tôn vinh Chúa Thánh ca 435 “Khá Ngợi Khen Chúa”


Ban hát 6 Hội Thánh, do Hội Thánh Bình Trị Đông mở, tôn vinh Chúa Thánh ca 415 “Ơn Jêsus Cao Sâu Lắm Thay”


Mục sư Quản nhiệm và Ban Chấp sự tôn vinh Chúa Thánh ca 903 “Thành Thánh”


Mục sư Thái Phước Trường giảng sứ điệp cảm tạ nương trên Kinh Thánh Thi Thiên 150 và Thi Thiên 103:1-4, Mục sư khích lệ con dân Chúa “Một trăm năm trôi qua, xin Chúa cho con dân Chúa tại đây nhận, giữ ơn Chúa làm nền tảng để trong những ngày tháng tới, tiếp tục nhận những ơn mới hơn nữa của Chúa ban cho bày tỏ qua hành động cụ thể, “hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài” (Thi Thiên 103:2)

Hội Thánh có thì giờ tri ân quý tôi con Chúa, những người có công gây dựng, phát triển công việc Chúa tại Hội Thánh suốt 100 năm qua gồm có 24 vị là vai trò Quản nhiệm (Chủ tọa):
Mục sư Bùi Tự Do, Mục sư Lê Văn Long, Mục sư Dương Nhữ Tiếp, Mục sư Kiều Công Thảo (1924–1928), Truyền đạo Nguyễn Tấn (1928–1929), Mục sư Trần Vô Tư (1929–1930), Truyền đạo Nguyễn Châu Đường (1930–1932), Mục sư Thái Văn Nghĩa (1932–1933), Mục Sư Châu Văn Cương (1933–1935), Mục sư Lê Văn Ngọ (1935–1937), Truyền đạo Nguyễn Ngọc Chiếu (1937–1939), Truyền đạo Nguyễn Hữu Tâm (1939–1940), Mục sư Nguyễn Văn Xuyến (1941–1959), Mục sư Nguyễn Hàm Hoàng (1959–1963), Truyền đạo Phan Thanh Khai (1963), Mục sư Nguyễn Văn Nhung (1963–1971), Mục sư Huỳnh Văn Thiện (1971–1974), Mục sư Lương Văn Sấm (1975–1988), Truyền đạo Nguyễn Ase (hiệp tác linh vụ, 1989–1992), Truyền đạo Nguyễn Thành Huệ (1992 –1996), Mục sư Trương Đoan Dương (1996–2001), Truyền đạo Lê Thy Lam (2002–2007), Mục sư Lê Văn Tính (2008–2015), Mục sư Nguyễn Ngọc Dũng (kiêm nhiệm 2015 và 2020), Mục sư Nguyễn Hồng Khanh (2015–2020), Mục sư Nguyễn Văn Hiệp (từ 2021 đến nay).

Phụ tá và cộng tác gồm 9 đầy tớ Chúa: Giáo sĩ Sơn Thủy Lâm (Spencer Sutherland), Truyền đạo sinh Lâm Hòa Thanh, Quả phụ Truyền đạo Giáo sư Nguyễn Kiên Trinh, Truyền đạo Huỳnh Minh Tuấn (cộng tác), SVTH Phạm Duy Thọ thực tập và lo cho nhà nguyện Cầu Xáng, MSNC Trần Công Thành (Phụ tá), MSNC Nguyễn Thiên Tài (cộng tác ), Truyền đạo Lê Trung Kiên (cộng tác), MSNC Nguyễn Thái Dương (cộng tác).


Hội Thánh tri ân quý tôi tớ Chúa tiền nhiệm, cộng tác 


Hội Thánh tri ân tôi tớ Chúa xuất thân từ Hội Thánh


Hội Thánh tri ân nguyên chấp sự qua các thời kỳ


Hội Thánh tri ân Ban Chấp sự đương nhiệm và giáo phẩm cộng tác


Mục sư Nguyễn Văn Ngọc, Tổng Thủ quỹ HTTLVN, đại diện Tổng Liên Hội, chúc mừng


Mục sư Mã Phúc Hiệp, Chủ tịch HĐGP, chúc mừng


Chính quyền quận Bình Tân, phường Bình Trị Đông, chúc mừng

Kể từ khi được Hội Truyền Giáo khai mở, đến nay Hội Thánh Bình Trị Đông đã mở được một số Hội Thánh: Chi Hội Long Trạch (Cần Đước, Long An – 1938), Chi Hội Phước Lợi, trước có tên là Gò Đen (Bến Lức, Long An – 1944), Chi Hội Tuy Lý Vương, trước tên gọi là Bình Tây (Quận 8, TP. HCM – 1949), Chi Hội Phú Lâm, trước có tên là Bình Tiên (Quận 6, TP. HCM – 1962), Chi Hội An Hạ, trước tên gọi Cầu Xáng (huyện Bình Chánh, TP. HCM – 1995), Chi Hội Đức Hòa (Đức Hòa, Long An – được chính quyền công nhận Hội Nhánh 2012).


Tặng quà lưu niệm các Hội Thánh do Hội Thánh Bình Trị Đông thành lập

Tin Lành đến làng Bình Trị Đông một trăm năm qua, ơn cứu rỗi của Chúa đã cứu ba tôi, cứu tôi, con tôi và cháu tôi nữa, ước mong con cháu thế hệ tiếp nối tiếp tục mở rộng nhà Chúa lớn hơn nữa…”, Cụ Nguyễn Văn Mân, trên 90 tuổi, nguyên chấp sự nhiều thời kỳ của Hội Thánh, bày tỏ trong sự vui mừng.

Cảm tạ Chúa đã dùng quý đầy tớ Chúa rao giảng sứ điệp Lời Chúa trong suốt 5 chương trình, đem đến sự gây dựng và khích lệ cho hơn 2.500 lượt người tham dự và hơn 4.200 lượt xem trực tuyến qua kênh Youtube của Hội Thánh.


Mục sư Phan Vĩnh Cự, Phó Hội trưởng I HTTLVN, với sứ điệp cảm tạ “Chúa Không Hề Quên” tại chương trình 1, sáng Chúa nhật 04/08/2024


Mục sư Nguyễn Thái Hồng với sứ điệp cảm tạ “Chớ Quên Các Ân Huệ Của Ngài” tại chương trình 2, tối Chúa nhật 04/08/2024


Mục sư Phan Quang Thiệu, Phó Hội trưởng II HTTLVN, với sứ điệp cảm tạ Chúa “Những Điều Đa-vít Cảm Tạ Chúa” tại chương trình 4, Lễ 1, Chúa nhật 11/08/2024


Mục sư Nguyễn Hữu Bình, Tổng Thư ký HTTL VN, với sứ điệp truyền giảng “Con Đường Sự Sống” tại chương trình 5, Lễ 2, 11/08/2024

Nhân cảm tạ 100 năm Thành Lập, Hội Thánh tổ chức Truyền giảng Tin Lành vào tối 19g Chúa nhật 11/08/2024, như là những bó lúa thu hoạch tốt đẹp dâng cho Chúa. Kết quả có 124 thân hữu tham dự và hơn 100 thân hữu bước lên cầu nguyện tin Chúa.


Thân hữu tiếp nhận Chúa trong chương trình truyền giảng


Hình lưu niệm sau chương trình

TTV. Triều Hải
Hình ảnh: Bích Ngọc

LƯỢC SỬ HỘI THÁNH BÌNH TRỊ ĐÔNG

Bài trướcCần Thơ: Khai Giảng Thánh Kinh Căn Bản Dài Hạn Khóa II – Năm 2
Bài tiếp theoYuav Kom Ua Tiav Txhua Yam thiab Vammeej – 14/8/2024