Thứ Hai 07/09/2026
Trang chủ Tin Tức Vĩnh Long: Bồi linh – Hiệp nguyện Giáo phẩm và Đại diện...

Vĩnh Long: Bồi linh – Hiệp nguyện Giáo phẩm và Đại diện Ban Chấp sự các Hội Thánh

115

HTTLVN.ORG – Vào lúc 08g30 ngày 07/9/2026, tại Nhà thờ Tin Lành Trà Vinh đã diễn ra chương trình bồi linh, hiệp nguyện dành cho Giáo phẩm và đại diện Ban Chấp sự các Hội Thánh trong tỉnh do Ban Đại diện (BĐD) tổ chức. Có khoảng 200 người tham dự chương trình.

 


Quang cảnh chương trình


Mục sư Trương Thanh Thiên Ân, Trưởng Ban Đại diện, chào mừng và giới thiệu

Hiện diện có: Mục sư Lê Hoàng Phúc, Ủy viên TLH (UV TLH) – Mục vụ tỉnh Vĩnh Long, Mục sư Châu Tử Tôn (UVTLH) là diễn giả cho chương trình; Quý Mục sư trong BĐD; Quý giáo phẩm và Chấp sự.


Mục sư Châu Tử Tôn giảng Lời Chúa

Với chủ đề “Xin Chúa Phấn Hưng”, Mục sư Châu Tử Tôn đã nương trên Lời Chúa trong Thi Thiên 90:15-17 và Ha-ba-cúc 3:2b, nhấn mạnh ý nghĩa sự phục hưng hay phấn hưng. Đó là công việc của Đức Chúa Trời chứ không cậy vào sự khôn ngoan và kế hoạch của con người. Vậy nên mỗi người cần phải cậy ơn Chúa để luôn gìn giữ đời sống sao cho thánh sạch, đồng thời phải hết lòng khát khao, hạ mình cách khiêm cung và cầu xin Đức Chúa Trời thương xót mà thăm viếng, phấn hưng từng đời sống tôi con Chúa, qua đó dự phần cho sự gây dựng Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Đây là nhu cầu hết sức cần thiết khi mỗi ngày tội lỗi càng gia tăng, thách thức càng nhiều, khiến sự phát triển công việc nhà Chúa gặp nhiều khó khăn, ngăn trở.


MS Lê Hoàng Phúc triển khai công tác mục vụ


Ban hát Chấp sự các Hội Thánh tôn vinh Chúa


Ban hát Giáo phẩm tôn vinh Chúa

Chương trình khép lại vào lúc 11g30 cùng ngày sau lời chúc phước của Mục sư Trí sự Nguyễn Thành Kính. Dù thời gian ngắn chỉ trong buổi sáng nhưng chương trình đã đem đến sự khích lệ quý tôi con Chúa thật nhiều khi được thắt chặt hơn trong mối thông công, nhất là được thúc giục qua lời của Chúa để thêm lên tinh thần sốt sắng phục vụ với khát khao được Chúa thương xót và phấn hưng Hội Thánh của Ngài cách mạnh mẽ, nhất là trong giai đoạn đầy khó khăn, thách thức như hiện tại.

Tin và ảnh: MS Võ Hưng Thịnh – TTV Vĩnh Long

THÔNG TIN CẦU THAY

Khu vực 1

Chi Hội Bình Minh: đang thực hiện các thủ tục và kêu gọi dâng hiến tài chánh xây dựng nhà thờ (chi phí dự kiến: 10 tỉ đồng).
Chi Hội Thành Lợi: đang đặt cọc mua đất, di dời Điểm Nhóm Tân Lược, thời hạn đến cuối tháng 10/2026 phải hoàn tất (diện tích đất: 950 m², chi phí: 2 tỉ đồng).
Hội Thánh Long Hồ: sớm có quản nhiệm. Xin Chúa tiếp trợ tài chánh xây dựng nhà nguyện cho ĐN Tân Long, mua đất cho 2 ĐN: Vũng Liêm, Cầu Mới.|
ĐN Mang Thít thuộc HT Vĩnh Long: đang tiến hành thủ tục để xây dựng tư thất, phòng sinh hoạt với dự chi 400 triệu. Tiến hành xin công nhận Chi hội tự dưỡng nội bộ.
ĐN Long Phước thuộc HT Vĩnh Long: đang tiến hành kế hoạch xây sửa, cơi nới do cơ sở đã xuống cấp, với dự toán 250 triệu đồng. Thực hiện thủ tục xin thành lập 3 điểm nhóm mới tại: xã Thanh Đức, Cái Rô, Tân Ngãi.
Hội Thánh Trà Ôn: Phục hồi ĐN Bình Quí – Ngãi Tứ, Kinh Đào; Mở Điểm nhóm mới: Hựu Thành.
Chi Hội Tân Hạnh: tiến hành thủ tục xin công nhận Chi Hội chính thức về phương diện chính quyền.

 Khu vực 2

Chi Hội Thạnh Phú: đang sửa tư thất Quan nhiệm (dự chi 350 triệu đồng). Chuẩn bị bổ nhiệm Quản nhiệm (01/10/2026).
Hội Thánh Ba Tri: sớm có Quản nhiệm.
Chi Hội Bến Tre: xây dựng khu Cơ Đốc Giáo Dục (chi phí dự kiến: 8 tỉ đồng).
Chi Hội Cồn Cát (nội bộ): đã trình hồ sơ lần thứ 3, đang chờ chính quyền công nhận Chi Hội chính thức.
Điểm Nhóm Thanh Tân: đã hoàn tất thủ tục để xin Tổng Liên Hội công nhận Chi Hội tự dưỡng.
Chi Hội Sơn Hòa: cần phụ tá Đặc trách Điểm Nhóm Phước Long.
Điểm Nhóm Tân Mỹ: xây tường rào, đổ bê-tông sân.

Khu vực 3

Mở mang công việc Chúa:
Sớm thành lập 1 Điểm nhóm thuộc Hội Thánh Trà Cú.
Nâng cấp Điểm Nhóm Long Khánh lên Chi Hội nội bộ.
Cầu nguyện công tác truyền giảng KV3: Xin Chúa nung đúc tinh thần truyền giảng trong các con cái Chúa được mạnh mẽ.

Nhu cầu chung

Một số Hội Thánh còn nợ sau khi xây dựng nhà thờ (Thành Lợi, Thành Trung).
Truyền giảng Tin Lành nhân dịp Trung thu.
Chuẩn bị các chương trình truyền giảng mùa Giáng sinh.
Các điểm nhóm được tăng trưởng về đời sống tâm linh và số lượng tín hữu.

Quỹ MS hưu trí và Quả phụ MS-TĐ.

Bài trướcKhu vực 3 Lâm Đồng: Chương trình Bồi linh Giáo phẩm và Chấp sự
Bài tiếp theoTP. Đà Nẵng: Hiệp nguyện Giáo phẩm Khu vực phía Bắc tháng 9/2026