Việc Chúa Làm Cho HTTL Phước Hậu – Tỉnh Bình Định

997

      HTTLVN.ORG – Vào ngày 15.11.2010 Ms Nguyễn Ngọc Thuận, Ủy viên  Cơ Đốc Giáo Dục Tổng liên hội đã đến tỉnh Bình Định thăm viếng các tôi tớ Chúa và ghé thăm Hội Thánh Tin Lành (HT) Phước Hậu, nằm trên đường Hùng Vương, phường Nhơn Phú. TP Qui Nhơn – tỉnh Bình Định.

     Cảm Tạ Đức Chúa Trời, Ngài là Đấng Thành Tín đối với dân sự Ngài. Hội Thánh Tin Lành tại Phước Hậu – thành phố Qui Nhơn, tỉnh Bình Định được xây dựng từ năm 1966 và dùng làm nơi thờ phượng Chúa cho đến năm 1975 thì nhà Chúa bị trưng dụng cho mục đích khác. Kể từ đó, tín hữu đã nhóm tại nhà một con cái Chúa suốt thời gian từ 1975 đến tháng 11.2010.

      Vào ngày 12.01.2010 HTTL Phước Hậu đã nhận được quyết định của chính quyền địa phương trao trả cơ sở nhà thờ, ngày 25 tháng 10 vừa qua được chấp thuận phục hồi sinh hoạt của Chi Hội như vốn có. (văn bản đính kèm)

 

     Quí con cái Chúa vui mừng hiệp nhau lại để dọn dẹp ngôi nhà thờ đã bị đổ nát suốt  35 năm. Hiện nay HT Phước Hậu có gần 100 tín hữu, số nhóm lại mỗi tuần từ 50 đến 60 tín hữu.

 

     Xin quí tôi tớ Chúa khắp nơi cùng cảm tạ Chúa với tín hữu HT Phước Hậu, đồng thời  tiếp tục cầu nguyện Chúa tiếp trợ tài chánh xây dựng lại cơ sở nhà Chúa. 

 

1

 

2

Con cái Chúa tại HTTL Phước Hậu dự Lễ Phục sinh bên ngoài hàng rào nhà thờ

 

3

 

4 

Tín hữu bền lòng cầu nguyện và nhóm tại nhà của một con cái Chúa một thời gian dài   

 

 

5

 

6 

    MS Nguyễn Ngọc Thuận đã viếng thăm con cái Chúa và cơ sở mới được trả lại 

 

7

 

8

Quí tôi tớ Chúa và các tín hữu đang dọn dẹp gạch đá đổ nát nơi nền nhà thờ

 

 

TTV. Tỉnh Bình Định

 

 

* Văn Bản đính kèm:

 

1


 

2

 

 

Bài trướcKhóa Bồi Dưỡng Giáo Viên Trường Chúa Nhật Tại Tỉnh Bình Định
Bài tiếp theoHội Thánh Tân An – Long An Tặng Quà Cho Đồng Bào Nghèo