Uỷ Ban Truyền Giáo TLH Thăm các Hội Thánh tỉnh Kiên Giang và Long An

1473

HTTLVN.ORG – Sau khi đi thăm hai tỉnh Đồng Tháp và An Giang; trong ngày 22-23/3/2022, Đoàn Ủy ban Truyền giáo Tổng Liên Hội đã tiếp tục đến thăm và làm việc với các Hội Thánh thuộc tỉnh Kiên Giang và Long An để tìm hiểu về công việc Chúa, đặc biệt là việc mở các Điểm Nhóm mới.

Theo hành trình của chuyến đi, Đoàn lần lượt đến thăm các Hội Thánh:

  1. Tại tỉnh Kiên Giang

Mục sư Nguyễn Bình Tín, Trưởng Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Kiên Giang đã nhiệt tình hướng dẫn Đoàn thăm các Hội Thánh, những nơi đang xây dựng hoặc mới hình thành.

Cảm tạ Chúa, với nỗ lực của nhiều tôi con Ngài, đến nay tại tỉnh Kiên Giang đã hình thành được 14 Chi Hội, 2 Hội Nhánh và 6 Điểm Nhóm ở hầu hết các huyện, thành phố, cụ thể như sau: Chi Hội Rạch Giá, Chi Hội An Hòa (TP. Rạch Giá); Chi Hội Cù Là, Chi Hội Minh Lương, Chi Hội Mong Thọ, Chi Hội Giục Tượng, Điểm Nhóm Phước Tân (huyện Châu Thành); Chi Hội An Biên, Điểm Nhóm Đông Hòa (huyện An Biên); ĐN Tây Yên (huyện An Minh); Chi Hội Giồng Riềng (huyện Giồng Riềng); Chi Hội Hòn Đất (huyện Hòn Đất); Chi Hội Kiên Lương (huyện Kiên Lương); Chi Hội Đá Nổi, Chi Hội Tân Hiệp, Hội Nhánh Thạnh Đông (đang xin lên Chi Hội), Điểm Nhóm Tàu Hơi B (huyện Tân Hiệp); ĐN Thới Quản (huyện Gò Quao); Chi Hội Phú Quốc, Điểm Nhóm Hàm Ninh (huyện đảo Phú Quốc); Hội Nhánh Lai Sơn (huyện đảo Kiến Hải).

Hiện tỉnh Kiên Giang còn TP. Hà Tiên và 2 huyện là U Minh Thượng, Vĩnh Thuận chưa có Hội Thánh Tin Lành nhưng đang có kế hoạch mở Điểm Nhóm.

Nhà thờ Tin Lành Tân Hiệp

Thăm Điểm Nhóm Thạnh Đông (Chi Hội Tân Hiệp)

Điểm Nhóm Thạnh Đông tọa lạc tại số 333, ấp Thạnh Lộc, xã Thạnh Đông, huyện Tân Hiệp, cách nhà thờ Tin Lành Tân Hiệp 15 km. Chúa đã cảm động tấm lòng của một gia đình tín hữu đã dâng miếng đất 3.000m2 để mở Điểm Nhóm giữa một vùng đất truyền thống cách mạng. MSNC Trần Chanh Tha, Phụ tá QNHT Tân Hiệp đang phụ trách công việc Chúa tại đây. Với số tín hữu nhóm lại thường xuyên trên 65 người, nền tài chính khá ổn định, Điểm Nhóm đang cố gắng để xin lên Chi Hội.

Đoàn đến thăm ĐN. Thạnh Đông bên cạnh con kênh

Nhà nguyện Điểm Nhóm Thạnh Đông

Thăm Điểm Nhóm Tàu Hơi B (Chi Hội Tân Hiệp)

Điểm Nhóm ở ấp Tàu Hơi B, xã Thạnh Trị, H. Tân Hiệp. Nhà nguyện đang được xây trên mảnh đất khá rộng rãi. Trong những ngày tới, Hội Thánh rất cần Giáo phẩm và nhân sự để gầy dựng đời sống tâm linh của con dân Chúa.

Mục sư Đỗ Việt Hùng cầu nguyện cho công việc Chúa tại Tàu Hơi B 

Thăm Chi Hội Kiên Lương

Nhà thờ Tin Lành Kiên Lương, số 221 Quốc lộ 80, Tổ 3, ấp Ngã Tư, xã Dương Hòa, huyện Kiên Lương. Nhà thờ cách thị trấn Kiên Lương 17km và cách TP. Hà Tiên 13km.  

Quản nhiệm là Mục sư Trần Văn Võ. Theo lời Mục sư thì Hội Thánh nơi đây do Mục sư Nguyễn Văn Ơn, Quản nhiệm cùng Ban Chấp sự Chi Hội Rạch Giá gây dựng và mở mang từ khoảng 10 năm về trước. Hiện tại, số tín hữu nhóm lại thường xuyên trên 100 người. Dù tình hình dịch bệnh gây nên nhiều khó khăn nhưng con dân Chúa vẫn trung tín nhóm lại, nền tài chính cũng được ổn định.

Hội Thánh đang xây dựng nhà thờ trên khu đất có diện tích 1730m2 (12,5mx23,5m). Hội Thánh đã chi 1,450 tỉ thi công xong phần thô, còn thiếu khoảng 400 triệu để chi trả chi phí xây phần thô cho nhà thầu. Số tiền còn lại để hoàn thiện cần khoảng 1,650 tỉ đồng. Tôi con Chúa mong sớm có thêm tài chính để hoàn thành công trình, đưa vào sử dụng.

 

Nhà thờ Kiên Lương mới đang trong quá trình xây dựng

Thăm Điểm Nhóm Hà Tiên

Điểm Nhóm do Hội Thánh Tân Hiệp bắt đầu gây dựng từ 31/12/2015, đang tiến hành thủ tục xin phép thành lập Điểm Nhóm chính thức.

  1. Tại tỉnh Long An

Toàn tỉnh Long An có 24 Hội Thánh, trong đó có 16 Chi Hội, 3 Hội Nhánh và 5 Điểm Nhóm, cũng như đang chuẩn bị lập thêm Điểm Nhóm Tân Trụ.

Mục sư Trần Thanh Dũng, Ủy viên Tổng Liên Hội, Mục vụ tỉnh Long An, cùng 2 thành viên trong Ban Đại diện Tin Lành tỉnh là Mục sư Trần Công Thành và Mục sư Nguyễn Đăng Khoa đã hướng dẫn Đoàn của Ủy ban Truyền giáo thăm viếng một số Hội Thánh sau đây:

Thăm Chi Hội Mộc Hóa

Nhà thờ Tin Lành Mộc Hóa tại số 111 Đốc Binh Kiều, P.2, thị xã Kiến Tường

Đoàn chụp hình lưu niệm với MSNC Phan An Pha, Quản nhiệm Hội Thánh và nhân sự HT Mộc Hóa

Đoàn thăm Điểm Nhóm Vĩnh Hưng tại số 20 Võ Văn Tần, TT. Vĩnh Hưng, H. Vĩnh Hưng  

Điểm Nhóm thờ phượng Chúa chiều Chúa nhật hàng tuần với khoảng 25-30 tín hữu. Hội Thánh Mộc Hóa bắt đầu gây dựng công việc Chúa nơi đây hơn 10 năm. Nhà nguyện hiện tại là địa điểm thứ 6, có diện tích 5mx30m, cách nhà thờ Tin Lành Mộc Hóa 25km, cách TT. Tân Hưng khoảng 20km. Hiện tại, khu vực Tân Hưng có được 8 tín hữu đến nhóm tại ĐN Vĩnh Hưng. Hội Thánh Mộc Hóa ước muốn có 1 Phụ tá Quản nhiệm về giúp gây dựng các Điểm Nhóm. Hội Thánh cũng dự kiến sẽ mua một khu đất khác rộng rãi hơn làm nơi nhóm lại để đáp ứng nhu cầu công việc Chúa trong tương lai.

MSNC Phan An Pha trình bày công việc Chúa tại Vĩnh Hưng

Đoàn đến thăm Điểm Nhóm Tân Thạnh (Chi Hội Mộc Hóa), 16 Lê Văn Trầm, Khu phố 1, Thị trấn Tân Thạnh, H. Tân Thạnh, Long An

Mục sư Trần Thanh Dũng, Ủy viên TLH cầu nguyện cho công việc Chúa tại ĐN. Tân Thạnh 

Thăm Điểm Nhóm Tân Đông (Chi Hội Tân An)

Nhà nguyện ĐN. Tân Đông, Quốc lộ 62, ấp 1, xã Tân Đông, huyện Thạnh Hóa, cách Tân An 12km

Đoàn chụp hình lưu niệm với nhân sự Điểm Nhóm Tân Đông

Điểm Nhóm nơi đây bắt đầu được gây dựng từ Mục sư Trần Lương Y. Nhà nguyện hiện tại được Hội Thánh thuê của một gia đình tín hữu làm nơi nhóm tạm cho khoảng 15-20 người sinh hoạt hằng tuần. Quản nhiệm và Ban Chấp sự HT. Tân An đã cử người về đây đặc trách, gây dựng đức tin con dân Chúa. Hội Thánh mong muốn sớm có một Giáo phẩm để lo cho Điểm Nhóm.

 TTV. Minh Cảnh THT

Bài trướcĐà Nẵng: Các Hội Thánh Hiến Máu Cứu Người Nhân Kỷ Niệm Chúa Chịu Thương Khó
Bài tiếp theoBình Định: Lễ Tấn Phong Mục Sư Khu Vực 1