Truyền Giảng Giáng Sinh Cho Người Khiếm Thị, Khiếm Tật Tại HT Mỏ Cày

4455

HTTLVN.ORG – Ngày 16/12/2017, Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Bến Tre kết hợp với một số tín hữu khiếm thị tại TP HCM tổ chức chương trình truyền giảng Giáng sinh dành cho những thân hữu khiếm thị, khuyết tật tại nhà thờ Tin Lành Mỏ Cày. Vì nhà thờ Tin Lành Mỏ Cày nhỏ hẹp nên lần tổ chức này chỉ giới hạn mời các thân hữu ở những huyện thị lân cận mà thôi. Có 273 thân hữu đến tham dự chương trình (230 người khiếm thị, 5 người khuyết tật và 38 người lành lặn).

Ngoài những tiết mục tôn vinh Chúa, chương trình còn có phần làm chứng của cô Nguyễn Thủy là người khiếm thị, mồ côi cha mẹ, đến từ Kiên Giang (HT Rạch Giá) qua phần phỏng vấn của cô Kim Ngân (người khuyết tật).

Mục sư Trương Thanh Thiên Ân chia sẻ sứ điệp giáng sinh. Sau lời kêu gọi, có 175 thân hữu bằng lòng đứng lên vui nhận món quà Chúa ban là sự tha tội và sự sống đời đời. Mục sư Nguyễn Long Huấn hướng dẫn các thân hữu cầu nguyện tiếp nhận Chúa.

Xin cầu nguyện cho việc chăm sóc những tân tín hữu thuộc thành phần này được lớn lên trong đời sống thuộc linh. Đây là việc làm rất khó nhọc, tốn nhiều công sức, cần sự hợp tác tích cực từ các Hội Thánh trong tỉnh.

TTV. MS Trương Thanh Thiên Ân

Bộ phận tiếp tân, ghi thông tin các thân hữu


Các thân hữu khiếm thị, khuyết tật ngồi trong nhà thờ và phòng nhóm phụ


Ban hát người khiếm thị tôn vinh Chúa


Cô Nguyễn Thủy làm chứng về đời sống được Chúa thay đổi của mình


MS Trương Thanh Thiên Ân chia sẻ Lời Chúa và mời gọi các thân hữu tiếp nhận Chúa


MS Nguyễn Long Huấn hướng dẫn các thân hữu cầu nguyện tiếp nhận Chúa

Bài trướcKý sự: Giáng sinh cho ai?
Bài tiếp theoTruyền Giảng Giáng Sinh Tại HT Tuy Hòa – Phú Yên