Trà Vinh: Lễ Ra Mắt Điểm Nhóm Mỹ Chánh

1756

HTTLVN.ORG – Sáng ngày 01/11/2019, con dân Chúa tại tỉnh Trà Vinh vui mừng tham dự buổi Lễ Ra mắt Điểm Nhóm Mỹ Chánh tại ấp Đầu Giồng B, xã Mỹ Chánh, huyện Châu Thành, thuộc Chi Hội Trà Cú. Cùng với niềm vui của các tín hữu Hội Thánh Trà Cú, các đầy tớ Chúa và các tín hữu các nơi cũng về chung vui với dân sự Chúa tại đây.

Mục sư Nguyễn Văn Ngọc, Phó Tổng Thủ quỹ Tổng Liên Hội đến dự và rao giảng sứ điệp cho buổi lễ. Tham dự chương trình còn có Mục sư Lê Văn Như Kỷ, Ủy viên Tổng Liên Hội; Mục sư Châu Tử Tôn, Thư ký HĐGP cùng với các trưởng Ban Đại diện, nhân sự Đại diện Tin Lành các tỉnh lân cận; các Mục sự, Mục sư Nhiệm chức, Truyền đạo và Nữ Truyền đạo, các vị Mục sư Hưu trí và Quả phụ, đại diện các cấp chính quyền tỉnh Trà Vinh đến tham dự.

Như chúng ta biết, công việc Chúa tại tỉnh Trà Vinh trước đây gặp rất nhiều khó khăn, trở ngại. Việc giữ đạo và truyền đạo không hề dễ dàng. Dầu vậy, Chúa vẫn bảo vệ hạt giống Tin Lành và gìn giữ Hội Thánh Ngài. Trước 1975, tỉnh Trà Vinh có 2 Chi Hội chính thức là Trà Vinh và Trà Cú. Sắp tới thì tỉnh sẽ có thêm Chi Hội Đôn Châu được công nhận và sẽ tổ chức lễ ra mắt vào ngày 28/11/2019. Trong tỉnh cũng đã có thêm hai Điểm Nhóm chính thức là Long Khánh và Mỹ Chánh.

Ước ao của Nhân sự Đại diện tỉnh Trà Vinh, của các tôi tớ Chúa cùng Chấp sự các Hội Thánh là ngày càng nỗ lực rao truyền Tin Lành Cứu Rỗi của Chúa Giê-xu đến khắp các huyện, xã… và mỗi huyện đều có nơi nhóm lại thờ phượng Chúa.

Trong buổi lễ Ra mắt Điểm Nhóm, các bài Thánh ca được cất lên tôn cao Chúa Giê-xu vì nơi khô hạn được Chúa ban mưa phước lành, những mảnh đất nứt nẻ được nhận nguồn nước từ trời để sinh sôi nẩy nở, để thay da đổi thịt, để mở ra một thời mới cho công việc Chúa tại đây. Dầu số lượng tín hữu trong Điểm Nhóm vẫn còn rất ít ỏi nhưng chúng ta tin rằng Chúa sẽ đồng hành, làm vững mạnh và thêm lên mỗi ngày những người được cứu vào Hội Thánh Chúa tại Mỹ Chánh này.

Sứ điệp của Chúa được ban ra trong ngày Lễ cảm tạ và Ra mắt Điểm Nhóm là “Việc Chúa Làm” nương trên câu Kinh Thánh Thi Thiên 75:1. Mục sư Nguyễn Văn Ngọc nhắc nhở dân sự Chúa phải nhận biết bản tính của Đức Chúa Trời, là Đấng duy nhất xứng đáng để chúng ta thờ phượng. Mục sư khích lệ con dân Chúa không chỉ cảm tạ Ngài bằng sự ngợi khen, thờ phượng mà còn phải thuật lại những ơn phước, những việc lạ lùng Chúa đã làm trên chính đời sống mỗi một chúng ta và dùng đời sống được biến đổi để làm chứng về quyền năng Chúa.

Diễn giả, Mục sư Nguyễn Văn Ngọc, Phó Tổng Thủ quỹ Tổng Liên Hội 

Nghi thức công bố Điểm Nhóm được Mục sư Lê văn Như Kỷ, Ủy viên TLH thực hiện. Mục sư giới thiệu và cầu nguyện cho Mục sư Nguyễn Ngọc Đờn, kiêm nhiệm Điểm Nhóm cùng với Ban Điều hành Điểm Nhóm để lo cho công việc Chúa tại đây.  

Ngồi trong căn nhà nhỏ dự nhóm thờ phượng Chúa, sự vui mừng làm chúng tôi quên cái nóng oi bức của trần nhà không có la-phông! Xin Chúa tiếp trợ trên cơ sở của Hội Thánh tại đây, đặc biệt cho Hội Thánh có tài chính cải tạo phần trần nhà để giảm bớt độ nóng và tiếng ồn khi mưa gió! Nơi đây cũng còn thiếu nhiều tiện nghi như âm thanh phục vụ cho công tác giảng dạy.

CTV. Đầy Tớ Gái

Bài trướcTP. HCM: Bổ Nhiệm Quản Nhiệm Hội Thánh Tin Lành Lê Minh Xuân
Bài tiếp theoỦy ban CĐGD: Giới Thiệu Loạt Bài Học Kinh Thánh Cho Thiếu Niên