TP. HCM: Hội Đồng Bồi Linh, Hiệp Nguyện Giáo Phẩm và Chấp Sự Quý II/2022

1704

HTTLVN.ORG – Chương trình Hội đồng bồi linh – hiệp nguyện Giáo phẩm, Chấp sự khu vực TP. Hồ Chí Minh quý II/2022 diễn ra vào sáng ngày 24/6/2022 tại nhà thờ Tin Lành Nguyễn Tri Phương, Quận 10. Tham dự chương trình có các Mục sư Ủy viên Tổng Liên Hội, Hội đồng Giáo phẩm, Ban Đại diện Tin Lành thành phố, Giáo phẩm và đại diện Chấp sự các Hội Thánh.

Với chủ đề “Ta Với Ngươi Có Sự Gì Chăng”, Mục sư Nguyễn Ngọc Dũng, Ủy viên Ban Đại diện chia sẻ Lời Chúa, nhấn mạnh rằng đường lối của Chúa hoàn toàn khác với đường lối của con người, của thế gian. Qua đó, Mục sư nhắc nhở mỗi tôi con Chúa phải xem xét lại đời sống để xem có đang bước đi và hành động theo ý Chúa hay ý riêng của bản thân, khích lệ tôi con Chúa trong Hội Thánh cần có sự hiệp một, nhờ cậy Chúa để hết lòng, hết sức phục vụ Ngài để Danh Chúa được vinh hiển, công việc Chúa được kết quả.

Sau giờ thờ phượng Chúa, bồi linh, hội đồng bước vào giờ hiệp nguyện, dành thời gian lắng nghe công việc Chúa chung qua thông tin của Mục sư Ủy viên Mục vụ, Trưởng ban và các thành viên Ban Đại diện, cũng như nhu cầu công việc Chúa của các Hội Thánh và cầu thay cho nhau. Tính đến thời điểm hiện tại, TP. HCM có tổng cộng 116 Hội Thánh (Chi Hội, Hội Nhánh, Điểm Nhóm), phân chia thành 6 khu vực.

Lịch sinh hoạt của Ban Đại diện quý III/2022

  1. Thánh Kinh Căn Bản Ngắn Hạn (năm IV)
  • Thời gian: 18-30/7/2022
  • Địa điểm: Nhà thờ Tin Lành Nguyễn Tri Phương, 314 Ngô Quyền, Q. 10, TP. HCM
  • Các môn học: Tà giáo và các giáo phái; Lai thế học; Cơ Đốc Giáo Dục; Hôn nhân và gia đình Cơ Đốc; Thánh Kinh phong tục.
  1. Tổ chức chương trình nghỉ dưỡng cho Giáo phẩm TP. HCM: ngày 2-5/8/2022 tại Đà Lạt.
  2. Hội đồng bồi linh – hiệp nguyện Giáo phẩm và Chấp sự quý III/2022Thời gian: Ngày 23/9/2022; Địa điểm: Nhà thờ Tin Lành Gia Định. Trong dịp này sẽ bầu cử Ban Đại diện cho nhiệm kỳ tới.

Trong dịp này, Mục sư Nguyễn Thế Hiển, Ủy viên Mục vụ giới thiệu và chúc mừng 8 đầy tớ Chúa được tấn phong Mục sư trong ngày 23/6 vừa qua: MS Nguyễn Xuân Vịnh, MS Đỗ Ngọc Chương, MS Đỗ Đăng Khoa, MS Nguyễn Văn Thiện, MS Nguyễn Thế Linh, MS Đào Văn Hoa, MS Huỳnh Khương Thọ, MS Phạm Anh Tú.

Các vấn đề cầu nguyện:

  • Đại Hội đồng Tổng Liên Hội và Đại Hội đồng Giáo phẩm các ngày 4-8/7/2022. Tạ ơn Chúa ngày 7/6 vừa qua, chính quyền đã chính thức cấp giấy phép cho Tổng Liên Hội về việc tổ chức Đại Hội đồng Tổng Liên Hội và Đại Hội đồng Giáo phẩm.
  • Mục sư Trương Văn Ngành thông tin và kêu gọi cầu nguyện cho chương trình truyền giảng Giáng sinh 2/12/2022, dự kiến sẽ tổ chức tại SVĐ Phú Thọ.
  • Thông tin bổ nhiệm các đầy tớ Chúa trong thời gian tới:
    + Truyền đạo Trần Nguyễn Hữu Thiên quản nhiệm HTTL Lữ Gia ngày 26/6
    + Truyền đạo Nguyễn Ngọc Thiên Ân quản nhiệm HTTL Phước Kiển 29/6
  • Cảm tạ Chúa về Hội đồng lưu Quản nhiệm của Chi Hội Lạc Long Quân (Mục sư Lâm Thuận Hưng) và Chi Hội Thanh Đa (Mục sư Nhiệm chức Lâm Hữu Phúc) đã diễn ra cách tốt đẹp.
  • Cảm tạ Chúa về Hội đồng mời Quản nhiệm của 4 Hội Thánh trong thành phố đã diễn ra cách tốt đẹp, kết quả như sau:
    + Chi Hội Phú Xuân: Mục sư Hồ Năng Quyền
    + Chi Hội Tân Thới Hòa: Mục sư Phan Minh Nghĩa
    + Chi Hội Tân Thuận: Mục sư Phan Bửu sơn
    + Chi Hội Gò Vấp: Mục sư Huỳnh Công Chính
  • Lễ Cung hiến nhà thờ Tin Lành Tân Xuân ngày 2/7
  • Chi Hội Khánh Hội: Điểm Nhóm Tân Bình Phú đã xây dựng được cơ sở tại địa điểm mới, cầu nguyện cho thủ tục chuyển đổi được diễn ra thuận lợi.
  • Chi Hội Phước Bình: Việc làm giấy chủ quyền cho nhà thờ, việc xây dựng nhà nguyện Điểm Nhóm Long Phước.
  • Chi Hội Trương Minh Giảng: Xin Chúa tiếp trợ để trả xong số nợ 3,4 tỷ đồng quá trình xây dựng, mua cơ sở; Điểm Nhóm An Ninh Đông (tỉnh Long An) xin lên Chi Hội.
  • Chi Hội Gia Định: Xin Chúa cảm động chính quyền giao trả lại cơ sở bên cạnh nhà thờ, số 109 Phan Đăng Lưu.
  • Chi Hội Tân Xuân: Cảm tạ Chúa nhà thờ đã xây dựng xong và chuẩn bị cung hiến, việc xin phép cho Điểm Nhóm Tân Tây Lân.
  • Chi Hội Tân Bình: Việc mở rộng cơ sở nhà Chúa, ước muốn di dời đến nơi tốt hơn.
  • Chi Hội Hiệp Phú: Nhu cầu mua đất bên cạnh nhà thờ để mở rộng cơ sở.
  • Chi Hội Thủ Đức: Dự trù nâng cấp cơ sở Cơ Đốc Giáo Dục khoảng 3 tỷ đồng.
  • Chi Hội Tô Hiến Thành: Việc mua đất, xây nhà nguyện cho Điểm Nhóm Thanh Phú (Long An).
  • Chi Hội Tân Quy: Việc sửa chữa, xây dựng sớm được hoàn thành.
  • Chi Hội Chánh Hưng: Đang xây sửa mặt tiền nhà thờ, việc xin giấy phép hoàn công cho cơ sở của Điểm Nhóm Phong Phú.
  • Chi Hội Tôn Thất Thuyết: Đang xin giấy phép xây dựng để tái thiết nhà thờ.
  • Chi Hội Bình Tây: Hiện khuyết quản nhiệm trong thời gian dài, xin Chúa cho sớm có tôi tớ Chúa về lo công việc Chúa.
  • Chi Hội Tân Thạnh Đông: Hiện còn thiếu 200 triệu đồng để hoàn thành việc sửa chữa cơ sở, xin Chúa tiếp trợ; việc xin chính quyền cấp phép cho Điểm Nhóm Hòa Phú.
  • Chi Hội Nhơn Phú: Xin chính quyền thành lập Điểm Nhóm tại khu vực Suối Tiên.

Truyền đạo Thái Phú Lâm hướng dẫn chương trình

MS Trương Văn Ngành, Trưởng BĐD cầu nguyện khai lễ

MS Nguyễn Ngọc Dũng, Ủy viên BĐD giảng Lời Chúa

Ban hát Giáo phẩm tôn vinh Chúa

Ban hát Chấp sự tôn vinh Chúa

MS Nguyễn Thế Hiển, Ủy viên Mục vụ, chúc phước

MS Phan Quang Trung, Ủy viên BĐD hướng dẫn giờ hiệp nguyện

Các tổ cầu nguyện

TTV. Lê Tuấn
Hình ảnh: Thanh Thiện

Bài trướcTP. HCM: Lễ Tấn Phong Mục Sư Cho 20 Đầy Tớ Chúa
Bài tiếp theoThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Cụ Bà Thào Thị Má