TP. HCM: Hiệp Nguyện Giáo Phẩm Tháng 07 Tại Chi Hội Bình Thới

1601

HTTLVN.ORG – Sáng ngày 06/07/2020 tại nhà thờ Tin Lành Bình Thới, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra buổi hiệp nguyện Giáo phẩm khu vực TP. Hồ Chí Minh. Đây là hoạt động luân phiên để các tôi tớ Chúa cùng thờ phượng, cầu nguyện và thông công với nhau. Chương trình cũng mang đến sự khích lệ rất lớn cho tôi con Chúa tại Chi Hội địa phương có cơ hội tiếp đón.

Lần thứ 2 tiếp đón quý đầy tớ Chúa về hiệp nguyện, Nhà thờ Tin Lành Bình Thới đã có diện mạo thay đổi và tăng thêm 1 tầng cho phòng nhóm Ban ngành và tư thất cho Quản nhiệm

MSNC Trần Huỳnh Quốc Việt – Quản nhiệm Chi Hội Bình Thới chào mừng

Ban hát tôn vinh Chúa

Với chủ đề Thách Thức và Phần Thưởng cho Người Hầu Việc Chúa, diễn giả – Mục sư Lê Đình Trung nương trên phân đoạn Kinh Thánh I Các Vua 17:17-24, nhắc nhở “người của Đức Chúa Trời” không chỉ trang bị đầy đủ kiến thức thần học, hoàn tất các khóa học mục vụ, mà còn cần phải tin và làm theo những gì mà Đức Chúa Trời đã đòi hỏi và phán dạy như điều tiên tri Ê-li đã làm.

Mục sư Phạm Trọng Huy, Ủy viên Tổng Liên Hội – Chuyên trách Ủy ban Thanh Thiếu Nhi nhắc nhở các Hội Thánh hãy quan tâm đến thiếu nhi vì “Thiếu nhi hôm nay là Hội Thánh ngày mai”

MS Nguyễn Thế Hiển, Ủy viên Mục vụ TP. HCM nêu một số công tác mục vụ

Trong phần hiệp nguyện, Mục sư Nguyễn Thế Hiển, Ủy viên Tổng Liên Hội – Mục vụ TP. HCM nêu những tin tức mục vụ, Mục sư Võ Đông Thu thông báo lịch trình hoạt động sắp tới của Ban Đại diện TP. HCM, Mục sư Phan Quang Trung tổng hợp các vấn đề cầu thay từ các Chi Hội, Hội Nhánh và Điểm Nhóm như sau:

  1. Chúa nhật 12/7: Ngày Viện Thánh Kinh Thần Học và kỷ niệm Tin Lành đến Việt nam;
  2. Cảm tạ Chúa vì Hội đồng lưu Quản nhiệm tại Chi Hội Tôn Đản và Sài Gòn diễn ra với kết quả tốt đẹp;
  3. Hội đồng lưu Quản nhiệm tại Chi Hội Chánh Hưng và Nguyễn Thái Bình sẽ diễn ra vào Chúa nhật 26/07/2020 và tại Nhơn Phú vào Chúa nhật 02/08/2020;
  4. Ngày 17/07/2020: Lễ tấn phong cho 20 vị Mục sư Nhiệm chức cầu phong thuộc Hội đồng Thẩm vấn và Tấn phong Mục sư khu vực 2 tại nhà thờ Viện Thánh Kinh Thần Học;
  5. Hiệp nguyện Giáo phẩm tháng 08 tại Chi Hội Tôn Thất Thuyết vào 03/08/2020;
  6. Truyền giảng Giáng sinh tại Viện Thánh Kinh Thần Học vào 05/12/2020;
  7. Xin Chúa tiếp trợ tài chính để ổn định hoạt động cho 4 “nhà yêu thương” – trung tâm giải cứu người nghiện – do Ban Đại diện Tin Lành TP. HCM tổ chức;
  8. Điểm lại các Điểm Nhóm do các Hội Thánh mở từ năm 2018 đến nay;
  9. Thánh Kinh Căn Bản ngắn hạn tổ chức từ 20/7-1/8 tại Chi Hội Nguyễn Tri Phương;
  10. Điểm Nhóm Xuân Thới Thượng (Chi Hội Trương Minh Giảng) đang chờ được chính quyền chấp thuận (Ban Tôn giáo TP. HCM đã gửi hồ sơ cho UBND TP. HCM được 2 tháng);
  11. Chi Hội Trương Minh Giảng sớm có đủ tài chính tất toán phần mua thêm cơ sở mở rộng nhà thờ, hiện còn nợ 6,5 tỉ;
  12. Lễ cảm tạ 70 năm thành lập Hội Thánh Gia Định, bắt đầu lúc 9:00 thứ Bảy, 15/08/2020;
  13. Mục sư Võ Văn Mơi cảm tạ chúa về tình trạng sức khỏe và nhờ cầu thay cho Lễ cảm tạ 62 năm thành lập và Cung hiến đền thờ Tân Hòa Đông vào Chúa nhật 26/07;
  14. Điểm Nhóm Phao-lô thuộc Chi Hội Nguyễn Tri Phương sớm hoàn tất thủ tục hoàn công để tín hữu có nơi nhóm mới;
  15. Chi Hội Vĩnh Lộc A xin phép xây dựng cơ sở tạm để có chỗ cho con dân Chúa nhóm lại, hiện đang phải thuê chổ nhóm;
  16. Hội Nhánh Vĩnh Lộc B cảm tạ Chúa đã cho việc xây dựng được hoàn tất, xin Chúa thêm sức để mạnh mẽ trong công tác truyền giảng tại xã Vĩnh Lộc B;
  17. Việc xây dựng và mở Điểm Nhóm tại Xuân Thới Sơn (Hóc Môn) của Chi Hội Hòa Hưng;
  18. Nhà thờ Tin Lành Bình Đông đang xây dựng, dự kiến cuối tháng 8/2020 hoàn tất, tài chính hiện còn thiếu 2 tỉ đồng;
  19. Hoàn tất giấy chủ quyền nhà thờ Tôn Thất Thuyết (65 Tôn Thất Thuyết), giấy phép của Điểm Nhóm Phước Kiểng Tây của Chi Hội Tôn Thất Thuyết;
  20. Điểm Nhóm Linh Xuân đã được Chính quyền công nhận Chi Hội, sẽ có lễ công bố và cung hiến;
  21. Nhà thờ Tin Lành An Đông, xin Chúa cho lấy lại được toàn bộ cơ sở, hiện còn nợ 1 tỉ đồng phần sửa chữa mới. Dự kiến tổ chức Truyền giảng cho Sinh viên dự bị tại nhà thờ (dự kiến 150 thân hữu) vào tháng 07/2020 và cảm tạ Chúa 45 năm thành lập Hội Thánh theo lịch sử Giáo hội vào tháng 09/2020;
  22. Điểm Nhóm Bình Mỹ thuộc Chi Hội Gia Định có nhu cầu mua đất thay cho chỗ cũ;
  23. Điểm Nhóm Thanh Phú (Bến Lức, Long An) trực thuộc Chi Hội Tô Hiến Thành được phát triển, có đủ tài chính để xây dựng cơ sở;
  24. Điểm Nhóm Phong Phú thuộc Chi Hội Chánh Hưng sớm được chính quyền công nhận;
  25. Hội Nhánh Hiệp Bình Phước, Điểm Nhóm Hiệp Bình Chánh (thuộc Chi Hội Gia Định) sớm được chính quyền công nhận Chi Hội;
  26. Chi Hội Tân Thới Hòa xin Chúa thăm viếng để có nhiều nhân sự mạnh mẽ trong công tác truyền giảng cũng như con dân Chúa ham thích học đọc Lời Chúa và mạnh mẽ trong sự cầu nguyện;
  27. Chi Hội Sài Gòn, Chi Hội Tân Thuận xin Chúa cho sớm có giấy phép xây dựng mới;
  28. Điểm Nhóm Tân Bình Phú của Chi Hội Khánh Hội xin Chúa cho sớm có giấy phép xây dựng cơ sở để đáp ứng nhu cầu;
  29. Chi Hội Hiệp Phú xin Chúa cho có đủ tài chính mua cơ sở 2 mở rộng để đáp ứng đủ chỗ cho con dân Chúa nhóm lại;
  30. Hội Nhánh Vĩnh Lộc thuộc Chi Hội Bình Thới sớm được ổn định, cũng như 2 điểm học Kinh Thánh tại Bà Điểm và bệnh viện Bình Tân.

Chia tổ cầu nguyện

TTV. Triều Hải

Bài trướcĐắk Nông: Tấn Phong 8 Mục Sư Khu Vực I
Bài tiếp theoLàm Điều Thiện Bằng Tình Yêu Thương – 10/7/2020