Tp. HCM: Gần 600 Học Viên Tham Dự Thánh Kinh Căn Bản

3407

HTTLVN.ORG – Sau 2 năm gián đoạn vì dịch bệnh và nhiều lý do khác, vừa qua vào lúc 19g ngày 26/02/2024, tại nhà thờ Tin Lành Nguyễn Tri Phương, Ban Đại diện Tin Lành TP. Hồ Chí Minh đã khai giảng khóa Thánh Kinh Căn Bản dài hạn An-ne năm 4.

Quang cảnh buổi khai giảng


Khóa học lần này thu hút rất đông con dân Chúa từ các Hội Thánh trong khu vực TP. HCM tham dự 


Khóa học cũng thu hút các bạn trẻ người dân tộc Ê-đê đang làm việc tại TP. HCM, sinh hoạt trong Ban Sắc tộc HT Bình Trị Đông, các bạn tham dự khóa học trong sự hào hứng và quyết tâm, “dù vất vả cũng học Lời Chúa, đi làm về là đi học luôn”

Mục sư Đỗ Việt Hùng, Mục vụ Tin Lành TP. HCM, tham dự và có Lời Chúa với chủ đề “Sự nhận biết Chúa của An-ne”, nương trên Kinh Thánh I Sa-mu-ên 2:1-10. Mục sư khích lệ các khóa sinh học biết Chúa, phục vụ Chúa cách mạnh mẽ, dù hoàn cảnh ra sao vẫn trông cậy Chúa vì Chúa là Đấng Tể trị và Công bình.


MS Đỗ Việt Hùng giảng Lời Chúa


MS Võ Hoàng Sinh Nhựt, UV BDD, hướng dẫn chương trình


MS Phan Quang Trung, UV BĐD, cầu nguyện khai lễ và chào mừng


Ban hát khóa sinh tôn vinh Chúa

So với khóa ngắn hạn tập trung học ban ngày liên tục 2 tuần lễ, thì khóa dài hạn tổ chức vào buổi tối, từ 18g – 21g15, phù hợp cho người đang làm việc theo giờ hành chánh. Trọn khóa có 5 môn học, mỗi môn học 3 buổi tối thứ Ba, thứ Tư và thứ Năm vào tuần cuối của các tháng chẵn, từ tháng 2 đến tháng 10.


MS Nguyễn Ngọc Tốt, Thư ký BĐD, tuyên bố khai giảng và cầu nguyện


Mục sư Nguyễn Đình Trung, thay mặt Ban Giám thị, giới thiệu nội quy trong thời gian học, “tôn trọng, trung tín, trật tự, trách nhiệm và trang phục”

Thời khóa biểu các môn học:

Môn học Phụ trách Thời gian học
Lai thế học đại cương MSNC Đỗ Ngọc Hòa 27 – 29/02/2024
Tà giáo và các giáo phái NSNC Nguyễn Vĩnh Duy 23 – 25/04/2024
Thánh Kinh phong tục MSNC Trần Nguyễn Hữu Thiên 25 – 27/06/2024
Hôn nhân – Gia đình Cơ đốc Mục sư Trần Long Quang 27 – 29/08/2024
Cơ Đốc giáo dục Mục sư Lâm Hữu Phúc 29 – 31/10/2024

 

TTV. Triều Hải

Bài trướcĂn Ở Cách Ngay Thẳng – 28/2/2024
Bài tiếp theoThơ: NĂM MỚI, ĐƯỢC ĐỔI MỚI!