TP. HCM: 100 Năm Thành Lập Hội Thánh Tin Lành Nguyễn Trãi

3169

HTTLVN.ORG – Sáng ngày 3/9/2022, Hội Thánh Tin Lành Nguyễn Trãi, số 462-464 Nguyễn Trãi, Phường 8, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh long trọng tổ chức Lễ Cảm tạ Chúa – Kỷ niệm 100 năm thành lập Hội Thánh Tin Lành Nguyễn Trãi (1921-2021). Dù cột mốc đánh dấu 100 năm thành lập là vào năm 2021 nhưng vì tình hình dịch bệnh Covid-19 nên chương trình phải dời đến hôm nay mới có thể tiến hành.

Quang cảnh buổi lễ

Mục sư Thái Phước Trường, Hội trưởng HTTLVN, là diễn giả chương trình. Tham dự buổi lễ còn có Mục sư Đỗ Việt Hùng, Ủy viên Mục vụ TP. HCM; Mục sư Mã Phúc Hiệp – Chủ tịch và Mục sư Phạm Trọng Huy – Phó Chủ tịch HĐGP; Ban Đại diện Tin Lành TP. HCM; Đại diện chính quyền các cấp và khoảng 500 tôi con Chúa.

Mục sư kiêm nhiệm Lâm Thuận Hưng chào mừng và giới thiệu đại biểu

Mục sư Hội trưởng rao giảng sứ điệp cảm tạ trên nền tảng Lời Chúa trong Hê-bơ-rơ 12:2a “nhìn xem Đức Chúa Jêsus, là cội rễ và cuối cùng của đức tin”.

Tin Lành đến Việt Nam từ 1911, sau gần 10 năm thì được truyền đến vùng Sài Gòn – Chợ Lớn thông qua các vị giáo sĩ tiên phong là các Mục sư R.A. Jaffray, Lloyd Hughes, Paul M. Hosler của Hội Truyền Giáo Phúc âm Liên Hiệp (CMA). Tiếp đến, Giáo sĩ John Drange Olsen vào Việt Nam. Sau khi đến Sài Gòn, Mục sư Olsen đã mở một Hội Thánh tại đầu đường De La Somme (nay là đường Hàm Nghi) đối diện chợ Bến Thành. Vì thông thạo tiếng Quảng Đông nên Mục sư Olsen giảng Tin Lành cho người Hoa bằng tiếng Quảng Đông lưu loát. Đó là khởi điểm Tin Lành được truyền đến cộng đồng người Hoa tại Sài Gòn – Chợ Lớn.

Năm 1919, Giáo sĩ Jaffray vào thăm Sài Gòn cùng với các vị giáo sĩ I. R. Stebbins, E. F. Irwin, và Mục sư Olsen. Nhận thấy có cộng đồng người Hoa khá đông sinh sống tại khu vực Chợ Lớn cần được nghe về Tin Lành, nên quyết định thành lập Hội Thánh cho người Hoa tại Chợ Lớn. Năm 1921, Hội Truyền giáo đưa Truyền đạo Chu Tỉnh Hồn (Chue Sing Wan – giáo sĩ người Trung Hoa đầu tiên ra hải ngoại truyền giáo) đến Chợ Lớn, Thầy Chu tìm gặp và qui tụ được 7 tín hữu người Hoa đã tin Chúa tại Trung Quốc nhóm lại tại nhà riêng, và khởi sự công tác truyền giáo. Sau đó họ phải nhóm tại Hội Thánh người Việt cho đến cuối tháng 11/1921 mới thuê được nhà tại đường Jaccareo (nay là đường Tản Đà) để lập điểm nhóm, đó là khởi đầu của Hội Thánh Tin Lành Nguyễn Trãi.

Năm 1932 là thời kỳ kinh tế suy thoái, đời sống chật vật, nguồn tài chánh Hội Thánh hạn hẹp, cho nên các tín hữu cố gắng huy động nguồn lực và cũng được sự tài trợ rời rộng của hai nữ giáo sĩ nước ngoài để thực hiện xây cất nhà thờ trên mảnh đất của Hội Thánh tại đường Joffre (địa chỉ hiện nay), hầu cho Hội Thánh không phải gánh chịu chi phí thuê nhà nữa. Ngày 30/4/1933, ngôi nhà thờ đầu tiên của Hội Thánh Nguyễn Trãi được khánh thành và cử hành Lễ Cung hiến. Ngôi nhà thờ đủ cho khoảng 180 người nhóm lại thờ phượng Chúa.

Theo dòng lịch sử 100 năm, đến nay Hội Thánh Nguyễn Trãi đã trải qua 09 thế hệ Quản nhiệm:

  1. Truyền đạo Chu Tỉnh Hồn (Chue Sing Wan – 1921-1927).
  2. Thầy Trịnh Khoa Lâm sau được phong chức Mục sư; Thầy Vi Úc Lương được điều sang Việt Nam từ Quí Châu (Trung Quốc) để cộng tác với Mục sư Trịnh Khoa Lâm (1927-1930).
  3. Mục sư Quách Phục Hòa (Quoc Foc Wo), còn thầy Vi Úc Lương nhậm chức Phó Quản Nhiệm (1930-1931).
  4. Truyền đạo Vi Úc Lương sau được phong chức Mục sư (1931-1976).
  5. Truyền đạo Huỳnh Gia Cư (1976-1979)

Từ năm 1978, Hội Thánh Nguyễn Trãi xin gia nhập Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Thời điểm này, Mục sư Vi Úc Lương từ bỏ xuất ngoại, tiếp tục làm Quản nhiệm theo nhu cầu của Hội Thánh (1979-1988) và phụ tá Hội Thánh cùng hai Nữ Truyền đạo là cô Tô Ngân và cô Tăng Nguyên Tiên.

  1. Nữ Truyền đạo Tô Ngân, Quản Nhiệm Chi Hội Lương Nhữ Học về kiêm chức Quản Nhiệm (1988-2000) cùng sự hợp tác của cụ Quách Kiên, Chấp sự và các nhân sự truyền đạo tình nguyện.
  2. Nữ Truyền đạo Tăng Nguyên Tiên – Quản Nhiệm Chi Hội Nguyễn Thái Bình về kiêm Quản Nhiệm (2002-2012; 2015-2019).
  3. Mục sư Trần Lương Đông – Quản Nhiệm Chi Hội Sanh Mạng Đường tạm kiêm lo Hội Thánh Nguyễn Trãi (2012-2015).
  4. Mục sư Lâm Thuận Hưng – Quản Nhiệm Chi Hội Lạc Long Quân đến tạm Kiêm nhiệm (từ 2019-nay), và Nữ Truyền đạo La Phụng Anh được bổ nhiệm Đặc trách Hội Nhánh Ân Quang thay cô Tăng Tô Muối.

Hội Thánh Nguyễn Trãi đã mở mang các Hội Thánh nhánh như:

  • Năm 1954, thành lập Hội Nhánh Nhân Huệ Đường (nay là Chi Hội Nguyễn Chí Thanh).
  • Năm 1956, thành lập nhà nguyện tại khu vực làng Tự Do (nay là Chi Hội Tân Hòa Đông).
  • Năm 1960, Mục sư Vi Úc Lương làm thủ tục với chính quyền đương thời để lập Hội Thánh tại khu vực Xóm Củi. Đến năm 1965 thì Chi Hội Sanh Mạng Đường được chính thức thành lập. Quản Nhiệm đầu tiên của Chi Hội là Truyền đạo Nghê Hoành Dịch.
  • Năm 1958, Hội Thánh mua nhà tại đường Nguyễn Văn Sâm để xây cất nhà thờ hội nhánh, tháng 6/1961 khởi công xây dựng. Đây là Chi Hội Nguyễn Thái Bình, do Mục sư Lương Bảo Thái quản Nhiệm.

Đồng thời Hội Thánh Nguyễn Trãi còn mở mang công việc Chúa ở một số tỉnh thành và tích cực tham gia công tác giáo dục và xã hội khi cần.

Một số hình ảnh trong chương trình:

Nhà thờ Tin Lành Nguyễn Trãi, Q. 5, TP. HCM

Tôi con Chúa và khách mời tham dự chương trình

Mục sư Trần Lương Đông – Nguyên Quản nhiệm cầu nguyện khai lễ

Ban hát các Chi Hội do Hội Thánh Nguyễn Trãi thành lập

Ban hát Giáo phẩm và Ban Chấp sự

Ban hát Hội Thánh Nguyễn Trãi

Hội Thánh tri ân các đầy tớ Chúa

Đại diện BTS TLH và HĐGP chúc mừng Hội Thánh

Đại diện chính quyền địa phương chúc mừng

Buổi lễ được khép lại sau lời chúc phước của Mục sư Mã Phúc Hiệp, Chủ tịch HĐGP

Hình lưu niệm

TTV. Minh Cảnh THT
Hình ảnh: HT Nguyễn Trãi và Triều Hải  

Bài trướcĐà Nẵng: Hiệp Nguyện Giáo Phẩm Tháng 9/2022
Bài tiếp theoQuảng Nam: Bồi Linh-Thông công Thanh Thiếu niên 8 Hội Thánh