TP. Cần Thơ: Hiệp nguyện Giáo phẩm Tháng 02/2026

78

HTTLVN.ORG –  “Ưu Tiên Cho Điều Cốt Lõi” là đề tài của buổi hiệp nguyện định kỳ hàng tháng dành cho Giáo phẩm trong TP. Cần Thơ đã diễn ra vào sáng ngày 03/02/2026 tại nhà thờ Tin Lành Ô Môn.

 


Quang cảnh chương trình

Mục sư Hà Hữu Nghĩa đã giảng Lời Chúa trên nền tảng Kinh Thánh Công Vụ 6:4, “Còn chúng ta sẽ cứ chuyên lo về sự cầu nguyện và chức vụ giảng đạo.” Từ bối cảnh của Hội Thánh đầu tiên đối diện với nan đề và cách giải quyết của các sứ đồ đã trở thành bài học thuộc linh quý báu. Khi Hội Thánh phát triển thì nan đề phát sinh. Đối diện với nan đề, các sứ đồ đã chọn xác định điều cốt lõi của chức vụ là “cầu nguyện”“giảng đạo” để “chuyên lo” hầu có thể tận hiến, tận tụy và tập trung cho chức vụ chăn bầy để Hội Thánh tiếp tục được gây dựng và phát triển.


MS Hà Hữu Nghĩa giảng Lời Chúa

Hiện diện trong buổi hiệp nguyện có: Mục sư Hồ Nguyên Kha, Ủy viên Tổng Liên Hội (TLH) – Mục vụ TP. Cần Thơ; Ban Đại diện Tin Lành TP. Cần Thơ (BĐD); quý Giáo phẩm đương chức và hưu trí, cùng các sinh viên và học viên Thần học thực tập và nghỉ đông tại các Hội Thánh. Nhân dịp này, Ban Đại diện thay cho các Giáo phẩm chúc mừng sinh viên Châu Vạn Thọ (khóa 11 Viện Thánh Kinh Thần Học) kết thúc năm thực tập để trở về Viện tiếp tục học Lời Chúa.


MS Hồ Nguyên Kha chỉ đạo và hướng dẫn mục vụ


MS Nguyễn Ngọc Nhỏ triển khai công việc Chúa


Ban Đại diện chúc mừng sinh viên Châu Vạn Thọ

Các vấn đề cầu thay:

Vấn đề công nhận Chi Hội:
Các Hội Thánh Thới An Đông, Đông Phước, Một Ngàn, Ngã Năm, Nước Mặn, và Xuân Hòa sớm hoàn tất thủ tục để được công nhận Chi Hội chính thức.
Vấn đề nhân sự:
Hội Thánh Đông Phú và Phụng Hiệp cần Phụ tá;
Hội Thánh Đông Phước cần Giáo phẩm đến để chăn bầy.
Vấn đề đất đai:
Hội Thánh An Phú đang kiến nghị chính quyền xem xét để có chính sách đền bù thỏa đáng khi dự kiến thu hồi đất và công trình trên đất;
Hội Thánh Ba Se bị ảnh hưởng diện tích đất do mở rộng đường giao thông; Hội Thánh Bình Thủy đang cần giải quyết việc làm giấy tờ phần đất phía sau nhà thờ;
Các Hội Thánh đang cần tài chính để hoàn nợ mua đất: Vị Thanh (1,2 tỷ đồng), Kế Sách (1,2 tỷ đồng), Đại Ngãi (900 triệu); các Hội Thánh Ô Môn, Vĩnh Châu, Phú Mỹ, Đại Tâm có nhu cầu mua đất xây dựng Hội Nhánh, Điểm Nhóm.
Vấn đề xây dựng, cải tạo, sửa chữa cơ sở:
Hội Thánh Đông Phước (vượt qua khó khăn để tiếp tục thi công); Hội Thánh Thới An Hội (cần 450 triệu đồng xây tư thất giai đoạn 2); Hội Thánh Ô Môn (lắp thang máy); Hội Thánh Long Mỹ (tích lũy tài chính để xây mới nhà thờ).
Vấn đề mở và tái lập Điểm Nhóm:
Tái lập Điểm Nhóm Thạnh An (Hội Thánh Đông Lợi) và Tám Ngàn (Hội Thánh Vị Thanh); các Hội Thánh Giai Xuân và Phong Điền có kế hoạch mở Điểm Nhóm mới.


Hình lưu niệm

Tin và ảnh: Tường Quang – TTV TP Cần Thơ

Bài trướcSự Công Chính Tuyệt Vời Của Chúa – 4/2/2026
Bài tiếp theoThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Cụ Ông LÊ THANH