Tình Yêu Thương Chẳng Làm Điều Trái Phép – 19/12/2020

2859

 

I Cô-rinh-tô 13:4-7

“Rốt lại, hỡi anh em, phàm điều chi chơn thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thánh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhơn đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến” (Phi-líp 4:8).

Câu hỏi suy ngẫm: Điều trái phép là những điều nào? Tình yêu thương chẳng làm điều trái phép biểu hiện ra sao? Vì sao tình yêu thương thật lại không làm điều trái phép? Bạn thể hiện tình yêu không làm điều trái phép như thế nào?

“Điều trái phép” trong nguyên văn Hy Lạp có nghĩa là “cư xử không phải phép, hành động vô đạo đức”. Trước khi giới thiệu với các tín hữu tại Hội Thánh Cô-rinh-tô con đường tốt lành hơn, Sứ đồ Phao-lô đã lần lượt giảng giải theo như điều răn của Đức Chúa Trời, cho thấy những việc làm trái phép là những việc không nên thực hiện trong cộng đồng Cơ Đốc: như việc ép không được cưới gả (7:36), việc phụ nữ nên trùm đầu trong khi cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời và đàn ông không nên để tóc dài (11:13-16), không nên lấn lướt người lân cận (Ê-sai 3:5)… Tình yêu thương không làm điều trái phép giúp chúng ta có cách cư xử đàng hoàng, đạo đức và lịch thiệp với nhau.

Tình yêu thương thật là rào cản để ngăn chặn những cách hành xử không đúng đắn trong mối liên hệ giữa người với người. Bởi vì trong bất kỳ một môi trường nào khi có tình yêu thương thật hiện diện, thì mỗi cá nhân sẽ có mong muốn đem đến điều tốt lành, hạnh phúc cho người khác, lúc đó những việc làm trái phép tự nhiên bị đẩy lùi, thay vào đó là những cách cư xử đạo đức, đúng đắn, và tôn trọng lẫn nhau. Chính vì thế, nguyên nhân sâu xa cho những điều rối loạn xảy ra giữa vòng các tín hữu tại Hội Thánh Cô-rinh-tô là bởi vì họ thiếu tình yêu thương thật, cho nên những điều trái phép dẫn đến sự phân rẽ sâu sắc, như dâm loạn khi trong vòng họ có người đã lấy vợ kế của cha mình (5:1), gian lận lừa dối lẫn nhau và đem nhau ra kiện tụng tại tòa án (6:1-8), ăn của cúng thần tượng trong miếu thờ tà thần làm cho những anh em có lương tâm yếu đuối bị vấp phạm (8:1-13) v.v…

Trong cuộc sống, nếu không có tình yêu thương thật chúng ta sẽ tự cho phép mình nói năng thô lỗ, thiếu tôn trọng người lân cận, và cũng chẳng có điều gì cản ngăn cho những tư tưởng, hành vi và việc làm trái phép của chúng ta. Yêu thương người khác giúp chúng ta nỗ lực tìm kiếm những điều thiện lành mà đeo đuổi để đem lại lợi ích cho nhau như lời dạy của Sứ đồ Phao-lô trong thư Phi-líp 4:8: đó là những điều chân thật, điều đáng tôn, điều công bình, điều thánh sạch, điều đáng yêu chuộng, điều có tiếng tốt, điều có nhơn đức đáng khen.

Điều gì giúp bạn dừng ngay lại để không nghĩ, không nói, không làm những việc làm trái phép?

Kính lạy Đức Chúa Trời! Con tạ ơn Chúa vì được học biết sâu sắc hơn những biểu hiện của tình yêu thương, xin ban cho con đầy dẫy tình yêu thương của Ngài để một lòng đeo đuổi những điều tốt lành, và ngăn con không làm điều trái phép gây tổn thương anh em cùng đức tin, và gây chia rẽ trong Hội Thánh Chúa.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Ti-mô-thê 2

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Bài trướcLâm Đồng: Lễ Khánh Thành Và Cung Hiến Nhà Thờ Tin Lành Bonnơr B
Bài tiếp theoThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Cụ Ông Wưt (Gia Lai)