Tỉnh Quảng Trị Hiệp Nguyện Trở Lại Sau 6 Tháng Thực Hiện Giãn Cách  

1109

HTTLVN.ORG – Do tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát mạnh khắp cả nước nên từ tháng 6-2021, Hội Thánh Chúa trong tỉnh Quảng Trị phải thực hiện giãn cách. Sáng ngày 06/11/2021, tại nhà thờ Tin Lành Cửa Việt, đã diễn ra buổi hiệp nguyện trong sự vui mừng của các Giáo phẩm và đại diện Chấp sự từ các Hội Thánh trong tỉnh Quảng Trị.

Nhà thờ Tin Lành Cửa Việt, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị

Tham dự chương trình có Mục sư Nguyễn Xuân Sanh, Ủy viên TLH – Mục vụ tỉnh Quảng Trị, Mục sư Châu Văn An, Nhân sự Đại diện Tin Lành tỉnh cùng quý tôi tớ Chúa, các sinh viên Thần học đang thực tập tại Hội Thánh và quý Chấp sự đại diện các Hội Thánh trong tỉnh với số lượng khoảng 40 người.

Mục sư Châu Văn An, Nhân sự Tin Lành tỉnh Quảng Trị đã dùng Lời Chúa trong Lu-ca 22:39-53 để khích lệ chức vụ của các Giáo phẩm và Chấp sự trong sự hầu việc Chúa giữa giai đoạn dịch bệnh hết sức khó khăn này. Đó là hãy “Tỉnh Thức Cầu Nguyện” để có thể đắc thắng sự cám dỗ, để tìm kiếm ý muốn của Chúa và giữ sự trung tín với Ngài.

Trong suốt thời gian dịch bệnh xảy ra có những thời điểm tỉnh Quảng Trị thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh theo chỉ thị 16/CT-TTg rồi chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các Hội Thánh trong tỉnh rất khó khăn vì đa số là tín hữu ở vùng núi, Hội Thánh và tín hữu không có đầy đủ trang thiết bị kỹ thuật cũng như nhân sự để có thể tổ chức các chương trình trực tuyến. Dầu vậy, quý tôi tớ Chúa đã cố gắng duy trì sự thờ phượng, cầu nguyện, học Kinh Thánh qua các nhóm nhỏ theo số lượng quy định để đáp ứng nhu cầu thuộc linh của các tín hữu. Công tác truyền giảng, chăm sóc và thăm viếng bị gián đoạn nhưng theo thông tin từ các Hội Thánh thì trong những tháng dịch bệnh xảy ra, Chúa cho có nhiều người trở lại tin nhận Chúa. Tôi con Chúa tiếp tục cầu nguyện xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi để sinh hoạt của các Hội Thánh được trở lại bình thường, nhất là khi mùa Giáng sinh sắp đến.

Một số vấn đề được các Hội Thánh lần lượt nêu ra để cảm tạ Chúa và cầu thay:

  • Hội Thánh Cửa Việt: Xin cầu nguyện cho Hội Thánh sớm có Quản nhiệm đến để chăm lo đời sống đức tin con cái Chúa, đặc biệt là trong thời gian chuẩn bị cho Lễ Kỷ Niệm Mừng Chúa Giáng Sinh sắp đến. Từ tháng 6/2021, Tổng Liên Hội đã có quyết định bổ nhiệm Mục sư Bùi Tấn Lực đến Quản nhiệm và chính quyền tỉnh Quảng Trị cũng đã có văn bản chấp thuận nhưng đến nay vì nhiều lý do nên Mục sư tân Quản nhiệm chưa đến nhiệm sở. Hội Thánh cũng đang còn nợ số tiền xây dựng cơ sở nhà Chúa là 280.000.000 đồng.
  • Hội Thánh A Tơng – A Tơi: Cầu nguyện cho việc chuẩn bị cho chương trình Giáng sinh 2021 vì tình hình dịch bệnh và tôi tớ Chúa MSNC Hồ Văn Nia cũng kiêm thêm những Điểm Nhóm khác nên cũng rất khó khăn.
  • Hội Thánh Khe Sanh: Công tác tổ chức Giáng Sinh của Hội Thánh sẽ gặp khó khăn trong tình hình dịch bệnh này vì Hội Thánh có gần 30 Điểm Nhóm trải dài trên địa bàn huyện miền núi Hướng Hóa.
  • Hội Thánh Miệt Mới: Mặc dù từ khi được công nhận Chi Hội thì tình hình dịch bệnh xảy ra, những chương trình bị ngưng trệ nhưng công việc Chúa từng hồi từng lúc được ổn định. Hội Thánh cũng đang có kế hoạch cho các chương trình sẽ tổ chức trong Mùa Giáng Sinh 2021. Trong thời gian giãn cách vì dịch, Hội Thánh cũng cậy ơn Chúa, kêu gọi các ân nhân và sự góp phần của con cái Chúa trong Hội Thánh để hỗ trợ các khu cách ly và chốt phòng chống dịch trong địa bàn huyện Hướng Hóa.
  • Hội Thánh Ta Rung: Kế hoạch tổ chức các chương trình truyền giảng trong Mùa Giáng Sinh. Việc xây dựng đã tương đối hoàn tất và còn nợ nhà cung cấp vật tư hơn 200.000.000 đồng.
  • Hội Thánh Bù Ta Noong: Việc xin cấp đất để xây dựng cơ sở nhà Chúa, về mặt chính quyền đã có chủ trương cấp đất cho Chi Hội và thời gian tới sẽ giải quyết những thủ tục còn lại để hoàn thiện thêm hồ sơ.
  • Hội Thánh Thuận Hóa: Việc xin công nhận Chi Hội gặp trở ngại vì vướng các Điểm Nhóm của Chi Hội Khe Sanh trên một Bản làng.
  • Hội Thánh Hướng Lộc: Việc tổ chức chương trình Giáng sinh năm 2021 vì số lượng tín hữu đông mà tình hình dịch bệnh còn tương đối phức tạp.
  • Điểm Nhóm Gio Châu: Cầu nguyện cho công tác truyền giáo vì địa bàn rộng, nhân sự cũng hạn chế nên công tác chứng đạo gặp nhiều khó khăn.

Mục sư Châu Văn An, Nhân sự Đại diện cũng có những thông báo cho công việc Chúa trong thời gian tới, đặc biệt là khích lệ quý tôi tớ Chúa và các Hội Thánh cậy ơn Chúa để tổ chức các chương trình truyền giảng trong mùa Giáng Sinh này.

Theo như thông báo mới nhất thì tình hình chung về dịch bệnh ở tỉnh Quảng Trị là địa bàn nằm trong vùng vàng có nguy cơ dịch trung bình. Như vậy, các Hội Thánh trong tỉnh sẽ được nhóm lại với số lượng theo quy định của các cấp chính quyền và luôn tuân thủ các yêu cầu trong công tác phòng chống dịch.

Một số hình ảnh trong chương trình hiệp nguyện:

Chấp sự Nguyễn Hữu Dũng, Thư ký Chi Hội Cửa Việt hướng dẫn chương trình

Mục sư Châu Văn An, Nhân sự Đại diện tỉnh giảng Kinh Thánh

Mục sư Dương Minh Đức cầu nguyện đáp ứng

Chia tổ cầu nguyện

MsNc Thái Công Nhơn cầu nguyện cảm tạ Chúa

Mục sư Nguyễn Xuân Sanh, UV. TLH, Mục vụ tỉnh Quảng Trị chúc phước

TTV. MsNc Nguyễn Hữu Khải

Bài trướcDâng Hiến và Cảm Tạ – 8/11/2021
Bài tiếp theoỦy Ban CĐGD: Mua Sách Bộ Để Làm Phần Thưởng Giáng Sinh