Tỉnh Quảng Trị: Hiệp Nguyện Mục Sư, MsNc, Truyền Đạo, Chấp Sự Tháng 9/2016

801

HTTLVN.ORG – Theo định kỳ hàng tháng các đầy tớ Chúa trong tỉnh Quảng trị tổ chức chương trình hiệp nguyện để báo cáo công việc Chúa tại các Chi Hội, Điểm Nhóm và biết được các nhu cầu để cùng cầu thay cho nhau. Chương trình Hiệp nguyện tháng 9 được diễn ra vào ngày 03/09/2016 tại nhà thờ Tin Lành Bù Ta Noong, bao gồm quý tôi tớ Chúa và các chấp sự của các Chi Hội và Điểm Nhóm trong tỉnh khoảng 40 người.

 

Chương trình được bắt đầu vào lúc 9 giờ dưới sự hướng dẫn của MsNc Ai Pa Noang, Quản nhiệm Chi Hội Bù Ta Noong, ông cũng thay cho Hội Thánh bày tỏ sự vui mừng vì được tiếp đón ban hiệp nguyện tỉnh. Sau lời cầu nguyện khai lễ của MsNc Nguyễn Văn Bảo – Nhân sự Đại diện Tin Lành tỉnh, hội chúng cùng dâng lên Chúa sự ngợi khen, cảm tạ qua những bài Thánh ca và sự dâng hiến.

 

Mục sư Dương Minh Đức đã giảng dạy Lời Chúa với đề tài “VƯỢT QUA THỬ THÁCH”, nương trên nền tảng Kinh Thánh trong I Sa-mu-ên 17:38-51. TĐ Hồ Văn Nia cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa.

Đại diện các Chi Hội, Điểm Nhóm lần lượt báo cáo công việc Chúa và nêu những vấn đề cần cầu thay như sau:

 

* Chi Hội Khe Sanh:

– Cảm tạ Chúa trong tháng 8 Chúa cho có một gia đình 5 người trở lại tiếp nhận Chúa.

– Cần có tài chánh để thanh toán cho nhà cung cấp lắp đặt âm thanh, và Hội Thánh đang tiến hành sửa sang lại phòng Cơ đốc giáo dục làm tư thất cho MSNC quản nhiệm.

 

* Chi Hội Đakrông:

– Cầu nguyện cho công tác chứng đạo của Hội Thánh được phát triển để nhiều đồng bào được cứu thêm vào Hội Thánh.

– Cầu nguyện cho thủ tục xin lên Chi hội được các cấp chính quyền sớm công nhận.

 

* Chi Hội Bù Ta noong:

– Cầu nguyện để Chúa mở đường cho thủ tục tiến hành xin lên Chi hội được thuận tiện và sớm hoàn tất để gởi đến các cấp chính quyền.

– Hội Thánh đang có nhu cầu mua đất để tiến hành xây dựng nhà Chúa, vì nơi nhóm lại hiện tại chật và không đủ chỗ ngồi.

 

* Chi Hội Cửa Việt:

– Cầu nguyện cho chức vụ của thầy cô quản nhiệm tại đây được ơn để gây dựng và phát triển Hội Thánh.

– Hội Thánh đang chờ đợi thủ tục đất đai sớm hoàn tất để Hội Thánh có đất xây dựng cơ sở nhà Chúa.

 

* Điểm Nhóm A Tơng – A Tơi:

– Xin cầu nguyện cho thủ tục bổ nhiệm Truyền đạo đặc trách sớm được hoàn tất, để phát triển và mở mang công việc Chúa.

– Điểm Nhóm đang có nhu cầu xây dựng để có nơi nhóm lại cho con cái Chúa.

 

* Điểm Nhóm An Thơ:

– Điểm Nhóm đang chờ đợi sự trả lời từ các cấp chính quyền, để xin lại cơ sở cũ để sửa sang làm nơi nhóm lại và phát triển công việc Chúa.

 

* Điểm Nhóm Gio Linh – Gio Việt:

– Xin cầu nguyện cho công việc Chúa và chức vụ của ông bà Mục sư đặc trách được ơn để mở mang truyền giáo cho đồng bào người Kinh ở hai khu vực nầy.

 

* Điểm Nhóm Piệc Húc:

– Đang có nhu cầu cần có một đầy tớ Chúa đặc trách để gây dựng đời sống tâm linh cho con cái Chúa và phát triển công việc Chúa tại đây.

 

Sau đó Mục sư Nhân sự Đại diện tỉnh đã thông báo một số chương trình sẽ diễn ra trong những ngày sắp đến và một số điều cần thiết trong tổ chức của Hội Thánh để ổn định hơn công việc Chúa trong thời gian tới.

 

Trong tháng 9, tỉnh có một số chương trình diễn ra.

 – 20-21/9/2016: Người nữ trong nhà Chúa.

 – 26-29/9/2016: Trại hè Thanh niên tỉnh.

 

Trong buổi hiệp nguyện quý tôi tớ Chúa và các chấp sự đã cùng hiệp ý cầu nguyện đặc biệt cho anh Hồ Văn Nhưn, là một tín hữu của Chi Hội Bù Ta Noong bị quỷ ám gần 10 năm và anh sống trong một căn chòi nhỏ gần nhà, gia đình phải xích anh lại, trong tháng 2/2016 quý tôi tớ Chúa cũng đã hiệp ý cầu nguyện cho anh sau gần 5 tháng Chúa cho anh được chữa lành phần nào và giờ anh có thể giao tiếp với mọi người xung quanh và muốn được thờ phượng Chúa với Hội Thánh.

 

Buổi hiệp nguyện được kết thúc lúc 11 giờ 30 sau lời cầu nguyện chúc phước của Mục sư Dương Minh Đức.

 

TTV. TĐ Nguyễn Hữu Khải

Những hình ảnh được ghi nhận:

 

 Chi Hội Bù Ta Noong.

 

Quang cảnh buổi hiệp nguyện.

 

MSNC Ai Pa Noang – Quản nhiệm HDCT.

 

 MSNC Nguyễn Văn Bảo – Nhân sự Đại diện cầu nguyện khai lễ & triển khai công việc

 

 Mục sư Dương Minh Đức – Giảng Lời Chúa.

 

 Truyền đạo Hồ Văn Nia – Cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa.

 

 

 

Hiệp ý cầu thay cho công việc Chúa.

 

Căn chòi của anh Hồ Văn Nhưn, tín hữu bị quỷ ám gần 10 năm.

 

 

Hiệp ý cầu nguyện cho anh Hồ Văn Nhưn

Bài trướcNgày 4/9/2016: Đức Giê-hô-va Cai Trị Đời Đời
Bài tiếp theoThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Cụ Bà NGUYỄN THỊ LỰC