Tỉnh Đăk Nông: Truyền giảng Chi Hội Bu Prâng, Tuy Đức

4136

HTTLVN.ORG – Ngày 25/11/2017, lúc 19 giờ 30 tại nhà nguyện HTTL Bu Prâng đã diễn ra chương trình ca nhạc Thánh nhân mùa Giáng sinh năm nay.

Chương trình do Ban Đại diện kết hợp với Hội Thánh địa phương (dân tộc M’nông), cùng sự hỗ trợ của HT Quảng Tân và các bạn thanh niên ở HT Nhơn Phú. Đây là một nơi xa xôi của huyện Tuy Đức, sát biên giới Việt Nam – Cam-pu-chia.

Mở đầu với lời chào mừng của TĐ Điểu Lé, quản nhiệm HTTL Bu Prâng. Sau lời cầu nguyện khai Lễ của MSNC Trần Quốc Thiện, các bạn thanh niên HT Nhơn Phú trao tặng 15 phần quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mỗi xuất trị giá 200.000đ.

Bài hát “Khi Nô-ên Về Trên Buôn Làng” cùng với điệu múa M’nông rộn rã, đã hướng mọi người đến không khí Nô-ên tưng bừng của buôn làng M’nông, dầu còn một tháng nữa mới đến lễ chính.

Những bài hát, vở kịch của chương trình diễn tả chủ đề Bình An Nơi Đâu?, dựa theo Kinh Thánh Giăng 14:27 “Ta để sự bình an lại cho các ngươi; ta ban sự bình an ta cho các ngươi; ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi”.

Sau lời tâm tình và kêu gọi của MS Phạm Văn Tính, có 18 linh hồn tiếp nhận Chúa cho đời sống mình.

Cám ơn Chúa vì Ngài đã cho có một chương trình thật phước hạnh, kết quả tại miền biên giới của tổ quốc.

TTV. MS Phạm Văn Tính


Nhận quà Giáng sinh


Quảng cảnh bên ngoài nhà nguyện


Ban hát tôn vinh Chúa


Các tiết mục trong chương trình


Kịch “Bình An Nơi Đâu?


Các tân tín hữu mới tiếp nhận Chúa


Ban chương trình chụp hình lưu niệm

Bài trướcĐể Hiểu Biết Những Điều Thuộc Linh – 27/11/2017   
Bài tiếp theoLâm Đồng: Lễ Khánh Thành Và Cung Hiến Nhà Thờ Tin Lành B’lạch