Tỉnh Đăk Nông: Hội Đồng Bồi Linh Quý III/2017

1485

HTTLVN.ORG – Vào ngày 20/9/2017 tại nhà thờ Tin Lành Bu Đăk, đã tổ chức bồi linh quý III/2017 cho tôi con Chúa trên tỉnh Đăk Nông.

Đến dự về phía Giáo hội có MS Nguyễn Hữu Bình, Phó Hội trưởng II HTTLVN, diễn giả của chương trình; MS Y Djrên – UV TLH, Mục vụ Tin Lành tỉnh Đăk Nông; MS Y Nđang – Trưởng Ban Đại diện; cùng với khoảng 850 tôi con Chúa trên toàn tỉnh Đăk Nông.

Với chủ đề Hy Vọng Trong Chúa, trên nền tảng Kinh Thánh Hê-bơ-rơ 6:19: “Chúng ta giữ điều trông cậy nầy như cái neo của linh hồn, vững vàng bền chặt, thấu vào phía trong màn”.

Buổi sáng bắt đầu lúc 9 giờ, với sự hướng dẫn của MS Phạm Văn Tính. MS Nguyễn Hữu Bình giảng dạy Lời Chúa với chủ đề Hy Vọng Chắc Chắn Trong Chúa, dựa trên Kinh Thánh Hê-bơ-rơ 6:-13-20.

Buổi chiều bắt đầu lúc 13 giờ 30, với sự hướng dẫn của MS Y Chă. MS Nguyễn Hữu Bình tiếp tục giảng dạy Lời Chúa với chủ đề Hy Vọng Sống Của Người Cơ Đốc, dựa trên Kinh Thánh I Phi-e-rơ 1:3-9.

Ban hát thuộc huyện Krông Nô, với các dân tộc M’nông, Ê-đê, Dao, Sán Chỉ, ban hát học viên Thánh Kinh Căn Bản, cùng với ban hát Hội Thánh Bu Đăk đã đem đến Hội đồng bồi linh một không khí ca ngợi ngợi Chúa vui vẻ và cảm động.

Lời Chúa cũng khích lệ, nhắc nhở tôi con Chúa; để sống giữa thế gian đầy tăm tối, bất an nầy, con dân Chúa có được niềm hy vọng phước hạnh trong Chúa. Ngoài ra, đây là dịp tôi con Chúa được nhắc nhở về về ơn của Chúa qua cuộc cải chánh Giáo Hội, tích cực hưởng ứng các sinh hoạt hướng đến các dịp Kỷ niệm 500 cải chánh Giáo Hội theo lịch sinh hoạt Hội Thánh.

TTV. MS Phạm Văn Tính


Quang cảnh trước nhà thờ Bu Đăk


MS Y Nđang chào mừng Hội đồng


Quang cảnh Hội đồng


MS Nguyễn Hữu Bình giảng Lời Chúa


Ban hát huyện Krông Nô


Ban hát CHTL Bu Đăk


MS Y Djrên chúc phước cho Hội đồng

Bài trướcCắt Bì Đôi Tai – 22/9/2017
Bài tiếp theoUBKT – Thư Ngỏ Từ Chi Hội Tân Minh – Tỉnh Bình Thuận