Tiền Giang: Khởi Công Xây Dựng Nhà Thờ Tin Lành ẤP Bắc

2728

HTTLVN.ORG – Lễ khởi công xây dựng nhà thờ Tin Lành Ấp Bắc, thành phố Mỹ Tho diễn ra vào sáng ngày 31 tháng 01 năm 2020.

Buổi lễ diễn ra trong ngôi nhà thờ hiện tại

Mục sư Phạm Thanh Loan – Trưởng BĐD Tin Lành Tiền Giang cầu nguyện khai lễ

Mục sư Lê Văn Như Kỷ, Ủy viên Tổng Liên Hội giảng lời Chúa với chủ đề “Đóng Tàu” nương trên nền tảng Sáng Thế Ký 6:11-21, nhắc nhở Hội Thánh về việc xây dựng nhà thờ cũng như đóng tàu là việc lớn, khó và tốn, nên đòi hỏi cả Hội Thánh kiên trì, hiệp ý, rộng lòng, thì công trình mới sớm hoàn thành.

Mục sư Ủy viên Mục vụ thực hiện nghi thức khởi công

Nhà thờ Tin Lành Ấp Bắc được xây dựng bán kiên cố sau 47 năm đã xuống cấp trầm trọng; cột, vách nứt nẻ, nền ngập nước khi trời mưa, không đảm bảo an toàn khi nhóm lại thờ phượng Chúa nên cần phải xây dựng nhà thờ mới.

Mặc dù ý tưởng xây dựng đã được ấp ủ từ thời cố Mục sư Đặng Văn Phước và các Mục sư khác, tuy nhiên đây mới là thời điểm Chúa chọn, nên mọi việc tiến hành rất thuận lợi và nhanh chóng để có lễ khởi công như hôm nay.

Nhà thờ mới dự kiến xây dựng với tổng diện tích là 146,7 m2; chiều cao từ đỉnh thập tự xuống nền là 10,05m; dự toán công trình là 1,2 tỉ. Hội Thánh hiện có 974 triệu đồng.

Công trình bắt đầu thi công ngày 3/2/2020 và dự kiến sẽ hoàn thành trong vòng 4 tháng.

Đại diện Ban Chấp sự trình bày lý do xây dựng

Xin quý tôi con Chúa thêm lời cầu thay, để công trình xây cất nhà Chúa tại đây sẽ diễn ra nhanh chóng, thuận lợi và hoàn thành trong sự giữ gìn và chu cấp đầy đủ của Chúa.

 

TTV. MSNC Đặng Trường Cửu

Bài trướcBiết Kinh Thánh Từ Thuở Ấu Thơ – 4/2/2020
Bài tiếp theoGiúp Con Đến Với Chúa – 5/2/2020