Thế Giới Mới Tuổi Thơ

1874

Mừng xuân, đón Tết Nguyên Đán; chúng ta thấy gia đình, quê hương gần gũi hơn. Những ngày đoàn tụ, sum họp gia đình thật ý nghĩa. Trong Chúa, chúng ta có thêm những sinh hoạt tâm linh, thì giờ thờ phượng Chúa phước hạnh bắt đầu cho năm mới. Từng lời làm chứng sống động về những phước lành lớn lao Chúa ban cho từng người, mỗi gia đình, toàn Hội Thánh trong năm qua. Mừng xuân, đón Tết cũng là dịp chúng ta nghĩ đến tương lai. Một trong những ước vọng đó là nuôi dạy con cháu chúng ta cho Chúa Cứu Thế Giê-xu.

 

 

Thứ nhất, những học hỏi phải có.

 

Làm thế nào chúng ta lại quên được lời dạy ân cần của Chúa?

(1)   Trước hết, chúng ta nghe Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ngài dạy các môn đệ hãy quan tâm đến thiếu nhi trong Phúc Âm Mác 10:14-16: "Hãy để con trẻ đến cùng Ta, đứng cấm chúng nó, vì nước Đức Chúa Trời thuộc về những kẻ giống như con trẻ ấy. Quả thật, Ta nói cùng các ngươi, ai chẳng nhận lấy nước Đức Chúa Trời như một đứa trẻ thì chẳng vào đó bao giờ." Câu 16 ghi rõ: "Ngài lại bồng những đứa trẻ ấy, đặt tay trên chúng nó mà chúc phước cho." Tại đây chúng ta thấy Chúa Giê-xu nêu gương rất cụ thể và thật thực tế để mỗi chúng ta nghe, thấy rõ, và làm theo. Chúng ta cần dành thì giờ, gần gũi với con cháu, qua đó mới có cơ hội giúp chúng biết Chúa, tin, yêu, kính sợ, và phụng vụ Ngài.

 

(2)   Thứ đến, lời nhắn nhủ của lãnh tụ Môi-se. Trong bài giảng cuối cho tuyển dân Y-sơ-ra-ên, ông Môi se đã dõng dạt truyền sứ điệp: "Hỡi Y-sơ-ra-ên! Hãy nghe: Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta là Giê-hô-va có một không hai. Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Các lời mà ta truyền cho các ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi; khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi, và phải nói đến, hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm, hay là khi chỗi dậy. Khá buộc trên tay mình như một dấu, và nó sẽ ở giữa hai con mắt ngươi như ấn chỉ, và phải viết các lời đó trên cột nhà và trên cửa ngươi" (Phục Truyền Luật Lệ Ký 6:4-9).

 

(3)   Đa số chúng ta đều thuộc lòng câu: “Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, dầu khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó” (Châm Ngôn 22:6).

 

Thứ hai, những định hướng được triển khai.

Tạ ơn Chúa cho Ban Trị sự Tổng Liên Hội trong nhiệm kỳ 2013-2017 đã long trọng đưa ra định hướng tạo mọi điều kiện để vun trồng, nuôi dưỡng thế hệ trẻ, và mạnh dạn tiến hành Khải Tượng Nuôi Dạy Con Cháu cho Chúa. Mỗi con dân Chúa cậy ơn Ngài cam kết lo cho hai thế hệ. Thế hệ con và thế hệ cháu. Con cháu chúng ta cần thực hiện năm điều: Thứ nhất, Biết rõ Chúa Giê-xu là ai? Thứ hai, Tin Ngài là Chúa Cứu Thế của đời sống; thứ ba, Yêu mến Chúa; thứ tư, Kính sợ Ngài; và thứ năm, Hết lòng phụng sự Chúa và làm rạng Danh Ngài.

 

Hai Ủy Ban Cơ Đốc Giáo Dục và Ủy Ban Thanh Thiếu Nhi đã được ủy thác triển khai Khải Tượng Nuôi Dạy Con Cháu cho Chúa. Tài liệu tĩnh nguyện Thế Giới Mới Tuổi Thơ đã được thực hiện từ cuối năm 2015, nhằm chuẩn bị cho các cháu thiếu nhi từ 8 đến 11 tuổi học Lời Chúa mỗi ngày.

 

Nuôi Dạy Con Cháu cho Chúa là một khải tượng, chủ trương lớn. Định hướng này chỉ có thể đạt kết quả tốt khi vị quản nhiệm chi hội hiểu rõ, có cùng tâm tình, chủ trương, và có khải tượng xây dựng, phát triển chi hội, hội nhánh, hoặc điểm nhóm. Đó là lý do mà Ủy Ban Cơ Đốc Giáo Dục và Ủy Ban Thanh Thiếu Nhi đã cùng triển khai với Ban Đại diện Tỉnh Thành trong phiên họp Ban Trị sự Tổng Liên Hội cuối tháng 9 năm 2015 để mời cùng cộng tác thực hiện trong mỗi tỉnh thành.

 

Chúng ta đã có dịp đọc trên trang nhà này hoặc qua các văn thư gửi đến, thư ngỏ của Ủy Ban Cơ Đốc Giáo Dục và thông báo của Ủy Ban Thanh Thiếu Nhi về nơi mua Thế Giới Mới Tuổi Thơ:

 

Cô Nguyễn Thị Diễm (ĐT 090 1474 091 – Email diemnguyen1501@gmail.com). Mỗi quý một bộ 3 tập với giá là 25.000đ cho một bộ.

 

Thứ ba, một cơ hội đứng chung thực hiện.

(1) Kết quả của định hướng này tùy thuộc vào sự giảng dạy, động viên ban trị sự, chấp sự, ban hướng dẫn thiếu nhi, phụ huynh, và cả chi hội cùng đứng chung trong khải tượng "Nuôi Dạy Con Cháu cho Chúa" và thực hiện năm điều nêu trên.

 

(2) Giới thiệu đến Ban Hướng dẫn Thiếu nhi, phụ huynh Thế Giới Mới Tuổi Thơ. Đây là phương cách mà Tổng Liên Hội cậy ơn Chúa yểm trợ phụ huynh trong việc giúp con cháu học Lời Chúa hằng ngày. Mời cha mẹ đặt mua Thế Giới Mới Tuổi Thơ cho con cháu.

 

(3) Khích lệ phụ huynh nói chuyện với con cháu thiếu nhi trong lứa tuổi từ 8 đến 11 tuổi, mời cháu đọc thư gửi Ba Mẹ và chính các em.

 

(4) Mời Ba Mẹ cùng Em kết ước, ký tên, và ghi ngày vào Trang Kết Ước.

 

(5) Giải thích và hướng dẫn cách sử dụng tập Thế Giới Mới Tuổi Thơ, ngay tiếp theo trang kết ước.

 

(6) Mời phụ huynh nói chuyện, bàn với con cháu thì giờ thuận tiện để bắt đầu thì giờ tĩnh nguyện. Mời phụ huynh cùng ngồi với cháu thiếu nhi, hướng dẫn cháu thực tập học Lời Chúa theo hướng dẫn nơi trang 7, với bài đầu tiên "Giờ Tĩnh Nguyện" qua năm bước: a. Đọc Kinh Thánh, b. Tìm hiểu, c. Nhận Biết, d. Thực hành, và e. Gợi ý cầu nguyện.

 

(7) Tuy có một số nơi nhận trễ hoặc đặt mua trễ Thế Giới Mới Tuổi Thơ, nhờ Ban Hướng Dẫn Thiếu Nhi và quý cha mẹ hướng dẫn các cháu học qua các bài từ 15 đến 23/12 để hiểu rõ “tĩnh nguyện” là gì và học áp dụng qua các bài khác của năm 2016. Những ngày nghỉ Tết là cơ hội để giúp các cháu học bù những bài hướng dẫn từ 15-23/12 hoặc những bài khác của tháng trước mà các cháu chưa có dịp học.

 

Chúng ta cũng phải thành thật nhìn nhận một số trở ngại cần vượt qua:

(1) Cuộc chiến tâm linh. Đây là cuộc chiến tâm linh lớn, chúng ta cần nhờ Chúa, đề cao cảnh giác trước mọi tấn công hoặc gây chia rẻ, làm nản lòng của ma quỷ.

 

(2) Văn hóa nghe nhìn mạnh hơn văn hóa đọc, học mà các cháu thiếu nhi đang bị cám dỗ ngày nay.

 

(3) Không có thì giờ vì phải đi học thêm rất nhiều do áp lực của trường học, bạn bè.

 

Giải Pháp thực tiễn

(1) Cầu nguyện. Mỗi chúng ta cần cầu nguyện cho các cháu thiếu nhi, cha mẹ, và Ban Hướng dẫn Thiếu nhi đầy ơn Chúa để vững vàng trong hoàn cảnh đầy thách thức này.

(2) Khích lệ, giảng dạy, làm gương, và gần gũi với các cháu, động viên cha mẹ kiên nhẫn trong giai đoạn đầu đầy khó khăn trong việc hướng dẫn các cháu làm quen với thì giờ tĩnh nguyện mỗi ngày.

(3) Tổ chức thi ôn, thi đua hàng tháng, hàng quý để động viên thiếu nhi hăng hái học tập.

 

Kính mời vị quản nhiệm và quý đầy tớ Chúa khích lệ Ban Hướng dẫn Thiếu nhi đốc thúc, nhắc mời phụ huynh và cả chi hội cầu nguyện cho đề án Thế Giới Mới Tuổi Thơ được thực hiện tốt.

 

Xin cầu nguyện cho:

a. Ban Biên Tập đầy ơn Chúa để đáp ứng nhu cầu các cháu thiếu nhi;

b. cho mọi khâu trong tiến trình này được sự ban phước và dẫn dắt của Chúa;

c. giúp từng cháu thiếu nhi trong chi hội dành thì giờ "Tĩnh Nguyện" để học và cầu nguyện với Chúa mỗi ngày.

 

Chúng tôi kính mời quý vị trong Ban Đại diện Tỉnh, Thành phố, từng vị Quản nhiệm, mỗi đầy tớ Chúa cùng đứng chung với Hội Thánh Chúa trong khải tượng Nuôi Dạy Con Cháu cho Chúa, thực hiện từng bước qua Thế Giới Mới Tuổi Thơ. Chúng ta cùng động viên, khích lệ, nhắc nhở từng con dân Chúa cầu nguyện, khích lệ Ban Hướng dẫn Thiếu nhi, cha mẹ giúp từng cháu thiếu nhi dành thì giờ tĩnh nguyện mỗi ngày. Chúng tôi tin rằng khi các cháu đến với Chúa và Lời Chúa mỗi ngày, nhu cầu tâm linh của từng cháu được thỏa đáp. Lời Chúa giúp các cháu lớn lên trong Chúa, vững vàng trong niềm tin, trưởng thành trong Chúa để Danh Ngài được tôn cao. Và chúng ta sẽ có thế hệ kế thừa tiếp nối công trình và gia tài đức tin mà Chúa đã ban cho chúng ta và Hội Thánh Ngài.

 

 

Trùng Dương

Ủy Ban Thanh Thiếu Nhi – Tổng Liên Hội

 

Bài trướcNgày 7/2/2016: Lý Do Chúc Tụng Chúa
Bài tiếp theoNgày 8/2/2016: Năm Mới Có Chúa Đồng Hành